Màn trình diễn ấn tượng của người khổng lồ điện tử Samsung tại CES 2020

17/01/2020 13:30 PM | Công nghệ

Dẫn đầu cả về thiết kế, công nghệ và xu hướng, Samsung cho thấy vị thế của mình trên thị trường TV quốc tế.

Năm nay tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn bậc nhất thế giới CES 2020, rất nhiều hãng công nghệ đã mang tới những sản phẩm mang xu hướng mới lạ lần đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên đặc biệt ấn tượng có lẽ là Samsung, gã khổng lồ điện tử bậc nhất thế giới trong lĩnh vực nghe nhìn, smartphone và công nghệ bán dẫn.

Dẫn đầu xu hướng 8K với thiết kế không tưởng và công nghệ hàng đầu

CES 2019 là năm đầu tiên những chiếc TV 8K được công bố thương mại hóa. Và ở đó, không ai khác, chính là Samsung đã lần đầu mở ra xu hướng 8K cho thế giới. CES 2020 năm nay có thể chính là bệ phóng của công nghệ màn hình tương lai này. Có rất nhiều thương hiệu ra mắt các mẫu TV mới và đem tới nhiều xu hướng mới lạ cho ngành công nghiệp TV đang rệu rã nhiều năm qua.

Do đã mở đầu xu hướng 8K nên năm nay, nếu vẫn chỉ trình chiếu 1 chiếc TV 8K khác như năm 2019, Samsung rất có thể sẽ bị các hãng đối thủ vượt mặt. Vậy nên, thương hiệu Hàn Quốc đã cho thấy họ rất biết cách dẫn đầu thị trường khi giới thiệu chiếc TV 8K không viền đầu tiên trên thế giới, mang mã hiệu Q950S. Điểm đáng chú ý nhất của chiếc TV này chính là nó sở hữu tỉ lệ màn hình hiển thị chiếm tới 99%, với phần viền màn hình chỉ dày chưa đến 2mm (để dễ so sánh, viền của TV chỉ mỏng bằng ¼ độ dày chiếc Galaxy S10). Với 3 kích cỡ của chiếc TV Q950TS lần lượt là 65, 75 và 85 inch, nếu không tiến lại gần thì rất khó có thể nhìn thấy phần viền của chiếc TV. Samsung gọi đây là thiết kế "màn hình vô cực" (Infinity Screen) và khẳng định nó sẽ mang tới một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho người dùng.

Màn trình diễn ấn tượng của người khổng lồ điện tử Samsung tại CES 2020 - Ảnh 1.

Sở hữu công nghệ chấm lượng tử danh tiếng, chiếc Q950TS có thể hiển thị được 100% không gian màu DCI-P3 và đạt độ sáng cực đại lên tới 4000 nits. Đáng chú ý hơn, chiếc Q950TS này cũng chỉ dày vỏn vẹn 14,9 mm, với phần mặt lưng phẳng hoàn toàn. Do đó, chúng ta có thể treo chiếc TV này lên tường và cảm nhận nó như một bức tranh vậy. Với việc sở hữu viền màn hình mỏng như vậy, phần loa của chiếc TV này cũng được bố trí rất khác, khi dàn đều trên bốn cạnh bên của màn hình.

Quan trọng hơn, về mặt công nghệ âm thanh, chiếc TV này được trang bị công nghệ "Object Tracking System", có thể phát ra âm thanh tương ứng với vị trí của vật thể trong không gian. Chẳng hạn như khi đang xem phim hành động, thấy một chiếc ô tô vụt qua, bạn sẽ cảm nhận được tiếng máy lướt qua người như thể có ô tô thật vừa chạy qua vậy. Tất cả những yếu tố này mang đến cho người xem cảm giác như đang được đắm chìm trong thế giới bên trong chiếc Q950TS.

Đột phá về thiết kế TV

Samsung từng gây ấn tượng mạnh mẽ tại CES 2019 khi tung ra những mẫu TV có thiết kế cực kỳ nghệ thuật, ví dụ như 2 dòng The Frame và The Serif, phá tan những quan niệm cũ kỹ về thiết bị điện tử hiện đại. 2 mẫu TV này hòa vào không gian căn phòng nhẹ nhàng như những bức tranh cổ điển, tạo nên nét chấm phá cần có trong thiết kế nội thất hiện đại.

Màn trình diễn ấn tượng của người khổng lồ điện tử Samsung tại CES 2020 - Ảnh 2.

Nhưng mẫu TV gây được sự chú ý từ nhiều người đến xem triển lãm năm nay phải là The Sero. Màn hình của Sero có thể xoay dọc được, biến nó thành một chiếc TV tuyệt vời để tận hưởng những đoạn video được quay theo phương dọc (như thường thấy trong các ứng dụng như TikTok, Instagram Stories...). Thú vị hơn nữa là màn hình này sẽ xoay theo màn hình smartphone của bạn. Một khi được kết nối với điện thoại, chỉ cần bạn xoay ngang điện thoại để xem video, TV lập tức xoay ngang. Dựng đứng điện thoại lên theo phương dọc, TV cũng xoay dọc theo. The Sero là thiết bị hoàn hảo dành cho người trẻ muốn tận hưởng trải nghiệm video trên mạng xã hội một cách thiết thực nhất.

Công nghệ của tương lai

MicroLED là công nghệ màn hình hiển thị dùng diode hữu cơ tự phát sáng, thay vì đèn nền. Mỗi mô-đun microLED chứa hàng triệu bóng LED với kích thước siêu nhỏ, có khả năng thể hiện ba màu cơ bản (đỏ, xanh lá và xanh dương) để tạo hình ảnh, màu sắc trực tiếp. So với TV truyền thống, màn microLED có màu sắc sống động, màu đen sâu và sắc nét hơn.

Công nghệ hiển thị này cho phép TV có khả năng thay đổi kích thước, cũng như đạt tới kích thước cực đại, lớn hơn bất kể dòng TV thông thường nào hiện tại. Mang tới CES 2020 chiếc TV microLED có tên The Wall, có kích thước lên tới 292 inch cùng độ phân giải 8K, Samsung cho biết chiếc TV độc đáo này chỉ dày khoảng 30mm, với các bóng LED có tuổi thọ 100.000 giờ.

Nhiều chuyên gia nhận xét CES 2020 năm nay thú vị hơn rất nhiều nhờ những màn trình diễn ấn tượng tới từ người dẫn đầu thị trường như Samsung. Quan trọng hơn, những công nghệ được Samsung giới thiệu đều có tính thực tiễn rất cao và sẽ sớm được áp dụng vào thực tế, giúp cuộc sống con người ngày càng dễ dàng hơn.

Ánh Dương

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM