Loạt bất động sản, ôtô của 'ông hoàng thời trang' Karl Lagerfeld tăng vài lần giá khi được rao bán

15/12/2021 17:00 PM | Kinh doanh

Karl Lagerfeld là giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế thời trang và nghệ sĩ nổi tiếng gắn với các nhãn hiệu xa xỉ như Chanel và Fendi. Ông qua đời vào năm 2019 trong sự tiếc nuối của giới mộ điệu.

Mới đây, một số tài sản của ông đã được mang bán đấu giá với con số thu được cao gấp nhiều lần so với ước tính.

Loạt bất động sản, ôtô của ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld tăng vài lần giá khi được rao bán - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Karl Lagerfeld mất ở tuổi 85. Ảnh: AFP

Đáng chú ý nhất là 3 chiếc Rolls-Royce được bán với giá 1,33 triệu USD, trong đó có một chiếc mui trần Phantom Drophead Coupé với con số 423.132 USD. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Peter Haynes của tổ chức đấu giá Sotheby’s, chiếc xe đã không bán được trong buổi đấu giá trực tiếp do trục trặc kỹ thuật, nhưng đã giao dịch thành công vào ngày hôm sau.

Hai mẫu xe hạng sang khác cũng bán được trên mức giá ước tính, bao gồm Phantom 2018, thu về con số khổng lồ 491.263 USD, cao hơn gần 50.000 USD so với kỳ vọng. Trong khi đó, chiếc Cullinan 2019 đạt 416.278 USD, cao hơn 22.000 USD so với mức ước tính cao nhất. Ông Haynes giải thích rằng sự thiếu hụt chuỗi cung ứng đã khiến thị trường xe sang bùng nổ, việc có được một chiếc xe đẹp và ít tốn kém là cơ hội hấp dẫn đối với nhiều người. Bản thân nhà thiết kế Karl Lagerfeld cũng khiến cho bộ sưu tập trở nên hấp dẫn hơn.

Loạt bất động sản, ôtô của ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld tăng vài lần giá khi được rao bán - Ảnh 2.

Chiếc xe Phantom 2018 của Lagerfeld. Ảnh: Sotheby's


Một sản phẩm khác cũng gây chú ý là bức chân dung Karl Lagerfeld của Gianni Versace, được bán với giá 107.206 USD, tăng cao so với giá trị dự kiến ​​567 USD. Trong khi đó, tác phẩm điêu khắc mèo Lagerfeld của Joana Vasconcelos được bán với giá 22.841 USD, thu về gấp ba lần giá là 7.942 USD.

Ngoài ra, trong các món đồ được mang đấu giá còn có 200 đôi găng tay Chanel bằng da cừu. Đây là kiểu dáng găng tay hở ngón đã trở thành đặc trưng trong phong cách của Lagerfeld. Chúng được bán với giá cũng cao hơn mong đợi.

Bất động sản của nhà thiết kế cũng được đã được rao bán hết. Theo trang đấu giá Sotheby’s, giá trị mang lại của chúng cũng cao gấp 4 lần dự tính.

Loạt bất động sản, ôtô của ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld tăng vài lần giá khi được rao bán - Ảnh 3.

Những đôi găng tay của Karl. Ảnh: Reuters


Karl Lagerfeld mất sau một tuần bệnh nặng vào năm 2019. Trong sự nghiệp kéo dài 65 năm, ông là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn với các dòng quần áo mang tính cách mạng và đưa tên tuổi của nhiều người mẫu lên tầm cao mới. Ông đã có công vực dậy Chanel từ một thương hiệu đang bị khách hàng quay lưng trở thành đối thủ đáng gờm của bất cứ nhãn hàng xa xỉ nào trên thế giới như LV, Verace…

Nhà thiết kế đã thay đổi phong cách của Chanel bằng các thiết kế hiện đại, phù hợp với thị hiếu thay vì sự bay bổng cũ kỹ. Ông cũng chính là người đã gắn logo hai chữ C lồng vào nhau lên các món phụ kiện và khiến chúng trở nên hào nhoáng, được khao khát nhất.

Loạt bất động sản, ôtô của ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld tăng vài lần giá khi được rao bán - Ảnh 4.

Bức họa chân dung nhà thiết kế nổi tiếng. Ảnh: Sotheby’s


Theo Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM