Liên tiếp những pha khoe lời vì mua đồ hiệu, kiếm cả trăm triệu "ngon ơ": Sự thật phía sau để "tiền đẻ ra tiền"

13/03/2022 16:49 PM | Sống

Đầu tư hàng hiệu không phải cứ "xuống tiền" là xong.

Có lẽ chưa bao giờ chuyện hàng hiệu lên giá, đầu tư hàng hiệu, mua hàng hiệu kiếm lời... lại trở nên hot hit như dạo gần đây. Nguyên nhân cũng bởi vì một số hãng như Chanel, Hermès... thông báo tăng giá, khiến nhiều người "nhẩm tính" và phát hiện ra đầu tư vào một số món đồ hiệu mà giá chỉ có tăng chứ không giảm thế này thì... lời quá còn gì.

 Liên tiếp những pha khoe lời vì mua đồ hiệu, kiếm cả trăm triệu ngon ơ: Sự thật phía sau để tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1.

Vừa được dùng, bán đi vẫn có lời - đầu tư đồ hiệu dễ thế ư?

Chưa hết, nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Hương Giang, Nữ đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng hay Ca nương Kiều Anh, Ngọc Thanh Tâm - ái nữ nhà chủ tịch HĐQT Hải Vương Group... cũng chia sẻ về chuyện túi hiệu rồi đồng hồ lên giá "chóng mặt". Sương sương như Di Băng mua 1 cái đồng hồ Patek Philippe với giá 6,1 tỷ, 3 tháng sau đã thấy giá lên đến 9,4 tỷ; hay cái túi Hermès Kelly mini màu đen có giá 1,7 tỷ mới đây đã lên hơn trăm triệu chỉ sau 3 ngày.

Ngọc Thanh Tâm cũng "sốc" khi mới đây biết giá một chiếc túi Hermès màu hồng, da và màu rất hiếm trước đây giá 16 nghìn đô nhưng giờ đã lên tới... 33 nghìn đô, tức là tăng gấp đôi . Hoa hậu Hương Giang hay Ca nương Kiều Anh trước cơn bão tăng giá của Chanel cũng thừa nhận mua túi bây giờ không khác gì đi đầu tư .

 Liên tiếp những pha khoe lời vì mua đồ hiệu, kiếm cả trăm triệu ngon ơ: Sự thật phía sau để tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2.

Chiếc túi lời trăm triệu sau 3 ngày của Di Băng

 Liên tiếp những pha khoe lời vì mua đồ hiệu, kiếm cả trăm triệu ngon ơ: Sự thật phía sau để tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3.

"Gia tài" của Ngọc Thanh Tâm

Nghe qua có lẽ bạn sẽ nghĩ chuyện mua túi hiệu, rồi chờ 1 thời gian bán ra kiếm lời sẽ... ngon ăn lắm. Nhưng làm gì có kiểu "tiền đẻ ra tiền" dễ thế, nhất là khi số vốn ban đầu bỏ ra không hề nhỏ như với đồ hiệu.

Phải thừa nhận rằng "đầu tư" vào hàng hiệu khiến nhiều người hào hứng hơn là kiếm tiền bằng những kênh khác như đầu tư chứng khoán, bất động sản, hay mua vàng... Xuất phát từ tâm lý thông thường, là đồ hiệu trước khi đem đến lợi nhuận còn giải quyết được mong muốn tận hưởng hàng xa xỉ, thoả mãn chuyện mua sắm, tiêu tiền. Vừa được dùng mà bán đi lại vẫn có tiền lời, ai chả ham!

Thế nhưng đầu tư vào đồ xa xỉ cũng đi kèm rủi ro, thậm chí nhiều rủi ro. Hình thức này hoàn toàn không phù hợp với những người ít vốn hay "chân ướt chân ráo" đem tiền đi mua đồ hiệu với hi vọng kiếm lời. Tùy thuộc vào ảnh hưởng văn hóa, độ phổ biến và hình ảnh thương hiệu, một món đồ hiệu có thể lên hay... xuống giá mà bạn không lường được. Lên thì tất nhiên vui, nhưng lúc xuống thì... ai khóc cho bạn?

 Liên tiếp những pha khoe lời vì mua đồ hiệu, kiếm cả trăm triệu ngon ơ: Sự thật phía sau để tiền đẻ ra tiền - Ảnh 4.

Đầu tư đồ hiệu không hề dễ!

Và hơn hết, kiến thức không bao giờ là điều bị xem nhẹ dù bạn đầu tư ở lĩnh vực gì. Với đồ hiệu, bạn cũng cần có kiến thức, tìm tòi để biết liệu món đồ nào mới có thể trở nên hot hit, được săn lùng và tăng giá trong tương lai. Việc bảo quản, giữ gìn đồ hiệu cũng không hề đơn giản khi chi phí bảo dưỡng, "spa" không hề rẻ. Mà đó cũng là một yếu tố quyết định xem món đồ của bạn lời nhiều hay không.

Sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc đầu tư, thông tin sản phẩm và thị trường mới là điều cần thiết để có thể tạo ra lợi nhuận thực sự từ những món đồ xa xỉ. Còn nếu không, hãy chọn một hình thức đầu tư khác ít rủi ro hơn.

Ảnh: Tổng hợp

Theo T.D

Cùng chuyên mục
XEM