Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lễ hội té nước

Ngày kỳ lạ ở nước láng giềng Việt Nam: Đường phố đông nghịt người cầm súng nước, càng bị 'bắn' nhiều càng gặp may

Ngày kỳ lạ ở nước láng giềng Việt Nam: Đường phố đông nghịt người cầm súng nước, càng bị 'bắn' nhiều càng gặp may

06/04/2023 11:28:00 AM

Lễ hội té nước ở Thái Lan là một lễ hội độc đáo được tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Đây là một sự kiện khách du lịch không nên bỏ lỡ.

Tags: lễ hội độc đáo , khách du lịch , lễ hội té nước , người Thái Lan , nước láng giềng

Thái Lan bùng dịch lần 3, có gần 1.000 ca mắc Covid-19/ngày

Thái Lan bùng dịch lần 3, có gần 1.000 ca mắc Covid-19/ngày

13/04/2021 09:42:28 AM

Tỷ lệ tiêm chủng của nước này chưa đầy 1% dù đã đặt hàng vaccine đủ cho 50% dân số.

Tags: khả năng lây lan , chính phủ Thái Lan , lễ hội té nước

Con số đau lòng mỗi mùa lễ hội té nước qua đi: 378 người thiệt mạng tại Thái Lan sau 6 ngày Tết Songkran

Con số đau lòng mỗi mùa lễ hội té nước qua đi: 378 người thiệt mạng tại Thái Lan sau 6 ngày Tết Songkran

18/04/2018 10:02:06 AM

Báo chí và truyền thông Thái Lan còn phải gọi lễ hội Songkran là "tuần lễ chết chóc" hay "tuần lễ nguy hiểm" khi có quá nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời điểm 6 ngày nghỉ tại đất nước này.

Tags: mùa lễ hội , lễ hội té nước , người thiệt mạng , tai nạn giao thông

Câu chuyện xâm hại tình dục mỗi mùa lễ hội té nước Songkran: Khi nạn nhân vẫn bị đổ lỗi vì ăn mặc hở hang!

Câu chuyện xâm hại tình dục mỗi mùa lễ hội té nước Songkran: Khi nạn nhân vẫn bị đổ lỗi vì ăn mặc hở hang!

11/04/2018 11:00:29 PM

Lễ hội té nước đang tới gần và những khuyến nghị về việc các cô gái nên cẩn thận để tránh bị xâm hại tình dục lại được đưa ra. Tuy nhiên, lần này những lời khuyên đó đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều người.

Tags: xâm hại tình dục , mùa lễ hội , lễ hội té nước , ăn mặc hở hang

Làm du lịch như thế đến ‘vua marketing’ Philip Kotler cũng bó tay

Làm du lịch như thế đến ‘vua marketing’ Philip Kotler cũng bó tay

15/04/2016 11:36:00 AM

Tour nghèo nàn không phải là do TPHCM không có những điểm đến phong phú, thú vị. Chợ Lớn là một di sản với một “bộ sưu tập chùa, miếu của người Hoa” chưa được khai thác, nói đúng hơn là bỏ phí…

Tags: tổng cục du lịch , du khách nước ngoài , lễ hội té nước , văn hóa địa phương , Món ăn đường phố , việt nam