Kỹ sư về hưu năm 35 tuổi: Không cần thu nhập cao, bạn vẫn có thể nghỉ sớm nếu ‘nghị lực’ nói không với 7 thứ 'tốn không tưởng' trong cuộc sống hàng ngày

07/03/2020 09:30 AM | WeLearn

Cắt giảm chi tiêu là một khởi đầu rất hiệu quả để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu sớm.

Từng là một kỹ sư phần mềm, Steve Adcock đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 35 khi thu nhập đang ở mức 6 con số. Giờ đây, ông chuyên viết blog về những phương pháp để trở nên tự do về tài chính.

Báo cáo năm 2019 của công ty bảo hiểm nhân thọ Ladder cho thấy người trưởng thành trung bình chi 1.497 USD/tháng vào những thứ không cần thiết. Tức là khoảng 18.000 USD/năm bị phung phí và 78% người lao động Mỹ làm việc toàn thời gian vẫn chẳng dư giả mấy khi tiền lương mỗi tháng đều gần như bị tiêu hết.

Cắt giảm chi tiêu là một khởi đầu rất hiệu quả để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu sớm. Dưới đây là 7 thứ chi tiêu vô bổ mà Steve Adcock khuyên chúng ta nên dừng lại:

1. Ăn tiệm

Kỹ sư về hưu năm 35 tuổi: Không cần thu nhập cao, bạn vẫn có thể nghỉ sớm nếu ‘nghị lực’ nói không với 7 thứ tốn không tưởng trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh 1.

Thường xuyên ăn tiệm là một thói quen tốn kém.

Theo một cuộc khảo sát năm 2019 với hơn 2.000 người Mỹ, 69% cho biết họ lãng phí tiền vào việc ăn tiệm. Điều này khá dễ hiểu. Thật tuyệt khi ra khỏi nhà và được người khác phục vụ bữa ăn tận nơi.

Trung bình, Steve và vợ thường chi 750 USD/tháng vào việc ăn uống. Vậy là gần 9.000 USD/năm và họ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách tự chuẩn bị thức ăn. Thỉnh thoảng họ vẫn đi chơi đêm nhưng không đặt đồ uống. Nước lọc cũng đủ sảng khoái rồi và nó miễn phí.

Điều này làm hóa đơn ít đi từ 6 USD đến 15 USD. Họ cũng không đặt món khai vị hay tráng miệng, nhờ đó tiết kiệm thêm ít nhất 15 USD. Thức ăn thừa không bao giờ bị lãng phí. Ngay cả khi đó chỉ là một vài miếng rau thì họ vẫn dùng đến chúng vào ngày hôm sau.

2. Nâng cấp điện thoại

Ngày nay, các thiết bị di động có thể hoạt động trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Dù có nhiều tính năng được cập nhật ở những chiếc điện thoại mới ra đời nhưng chúng sẽ không mang lại thay đổi quá lớn trong cuộc sống của bạn.

Việc mua phiên bản nâng cấp chỉ thực sự quan trọng nếu điện thoại hiện tại của bạn hỏng nặng hoặc ngưng hoạt động hoàn toàn. Mang điện thoại đi sửa có thể giúp bạn tiết kiệm hàng trăm USD so với mua mới.

Kỹ sư về hưu năm 35 tuổi: Không cần thu nhập cao, bạn vẫn có thể nghỉ sớm nếu ‘nghị lực’ nói không với 7 thứ tốn không tưởng trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh 2.

Đừng nâng cấp điện thoại nếu không cần thiết.

Vợ chồng Steve tiết kiệm tới 1.500 USD nhờ không nâng cấp điện thoại mỗi năm. Thay vào đó, họ đầu tư vào thị trường chứng khoán.

3. Quần áo

Một người Mỹ trung bình chi khoảng 1.866 USD/năm vào quần áo và may mặc, theo báo cáo của GOBankingRates vào năm 2019.

Hãy nhớ rằng chỉ mất vài tháng để quần áo, giày dép hoặc phụ kiện trở nên lỗi thời. Vì vậy, trước khi mua hàng, hãy tự hỏi xem bạn có thực sự cần hoặc có chỗ để cất thứ bạn muốn mua không.

Steve chỉ mua những thứ cần thiết và sẽ mặc chúng cho đến khi chúng bị rách hoặc không còn vừa nữa. Trung bình, ông chỉ vào trung tâm mua sắm 2 hoặc 3 lần mỗi năm và chi từ 50 USD đến 100 USD mỗi chuyến.

4. Vé số

Chúng ta đều biết rằng cơ hội trúng số rất nhỏ. Và khi so sánh với các chiến lược đầu tư cơ bản, việc mua vé số thật không hợp lý.

Gần một nửa dân số Mỹ chơi xổ số. Báo cáo năm 2019 từ Bankrate cho biết mỗi người tiêu dùng chi trung bình 86 USD/tháng vào vé số.

Theo một cuộc thăm dò năm 2019 từ ứng dụng đầu tư Stash, 59% dân số thuộc thế hệ Y tin rằng trúng xổ số là một cách hợp lý để nghỉ hưu. Bỏ thói quen gây nghiện này có thể giúp tiết kiệm khoảng 1.032 USD mỗi năm.

5. Chương trình bảo hành kéo dài

Một nghiên cứu năm 2018 từ Đại học Stanford cho thấy người tiêu dùng thường trả quá nhiều cho các chương trình bảo hành kéo dài vì họ đánh giá quá cao khả năng một sản phẩm sẽ cần sửa chữa trong tương lai.

Các gói dịch vụ này có chức năng như bảo hiểm và với mỗi USD mà bạn trả, bạn có thể sẽ chỉ nhận lại được 1 xu. Vợ chồng Steve không bao giờ chi thêm tiền vào các thiết bị trọng yếu và làm vậy đã giúp họ tiết kiệm hàng ngàn USD.

Trước khi mua một món đồ đắt tiền, họ luôn nghiên cứu để đảm bảo rằng mình sẽ nhận được một mặt hàng ít có khả năng hỏng hóc.

Nếu thực sự cần gia hạn bảo hành, bạn phải luôn đọc kỹ các điều khoản. Trong một số trường hợp, yêu cầu bồi thường hoặc sửa chữa có thể bị từ chối nếu bạn không tuân theo các hướng dẫn bảo trì định kỳ.

6. Truyền hình cáp

Thời thế đã thay đổi và với số lượng dịch vụ phát trực tuyến có sẵn, việc bỏ qua truyền hình cáp là một thay đổi dễ dàng với vợ chồng Steve.

Thay vì trả hơn 100 USD/tháng cho truyền hình cáp, giờ đây họ chỉ trả 49,99 USD/tháng cho YouTube TV, bao gồm các mạng truyền hình địa phương, cũng như nhiều dịch vụ truyền hình khác.

Kỹ sư về hưu năm 35 tuổi: Không cần thu nhập cao, bạn vẫn có thể nghỉ sớm nếu ‘nghị lực’ nói không với 7 thứ tốn không tưởng trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh 3.

Hãy cân nhắc kỹ khi lựa chọn dịch vụ của bạn.

Vì vậy, hãy chú ý khi quyết định đăng ký dịch vụ nào đó và cố gắng gắn bó chỉ với một dịch vụ, nếu có thể.

7. Mua sắm theo cảm hứng

Nói vậy có vẻ hơi chung chung nhưng về cơ bản, cụm từ này ám chỉ việc mua những thứ bạn không cần nhưng trong phút chốc lại nổi hứng.

Dù nó có vẻ là một món hời nhưng sự thỏa mãn sẽ nhanh chóng biến mất một khi bạn mang nó về nhà hoặc nhận ra bạn đã dự trữ đủ những sản phẩm ấy.

Nếu trả một khoản tiền lớn cho một thứ gì đó thì hãy đảm bảo bạn đã cân nhắc là sẽ sử dụng nó thường xuyên chứ đừng để nó trở thành thừa thãi.

Huy Võ

Cùng chuyên mục
XEM