Klook huy động thành công 200 triệu USD cho series D, trở thành công ty nhận vốn đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực đặt dịch vụ du lịch tại điểm đến

08/08/2018 16:13 PM | Kinh doanh

Khoản đầu tư này giúp Klook mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ, Châu Âu và tăng sức cạnh tranh với Airbnb.

Gần gây, Klook, một trong những nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực đặt dịch vụ du lịch tại điểm đến đã chính thức công bố huy động thành công 200 triệu USD cho Series D, góp phần nâng tổng số vốn đã gọi lên đến 300 triệu USD. Sự kiện này đưa Klook trở thành doanh nghiệp gọi vốn nhiều nhất trong lĩnh vực cung cấp tour và hoạt động du lịch.

Thành lập năm 2014 và có trụ sở chính tại Hong Kong, KLook là website, ứng dụng đặt dịch vụ tại các điểm đến ở châu Á. KLook đem đến cho du khách giải pháp đặt vé tham quan, tour du lịch, phương tiện vận chuyển và các hoạt động du lịch tại hơn 35.000 điểm tham quan. Mạng lưới đối tác trực tiếp bao gồm các điểm tham quan nổi tiếng như Disneyland, Universal Studios đến các đối tác du lịch địa phương như Ngong Ping 360 của Hong Kong, trường dạy nấu ăn voi Bangkok Blue...

Từ sau khi hoàn tất gọi 60 triệu USD vốn Series C vào năm ngoái, công ty đã mở thêm các văn phòng tại London và Amsterdam, số nhân viên đến hiện tại đã đạt 600 nhân viên tại 16 văn phòng trên toàn thế giới, trong đó có một văn phòng đặt tại TPHCM.

Vòng gọi vốn lần này của Klook có sự tham gia của Sequoia Capital, Matrix Partners, Goldman Sachs, TCV, cùng nhiều quỹ đầu tư gia đình ở châu Á thông qua Quỹ toàn cầu VC.

Trúc Nguyễn, Trưởng đại diện của Klook tại Việt Nam, cho biết: "Trong năm qua, Klook đã thiết lập các quan hệ đối tác mật thiết với tổng cục du lịch các quốc gia và các thương hiệu nổi tiếng trong ngành du lịch bao gồm các hãng hàng không để quảng bá về du lịch tự túc (FIT) đến các du khách Việt Nam ở khắp mọi vùng miền. Từ vé tham quan đến các phương tiện thiết yếu cần thiết cho du lịch như sim 4G, thiết bị phát wifi, vé tàu xe và kể cả voucher ăn uống. Với vòng gọi vốn này chúng tôi mong muốn đem đến cho khách du lịch Việt Nam nhiều hoạt động du lịch mới lạ và độc đáo không chỉ ở khu vực Đông Nam Á, mà mở rộng ra Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản), Châu Úc, Châu Âu và Châu Mỹ".

Trong năm 2018, Klook dự tính sẽ đạt mức lợi nhuận 1 tỉ đô la Mỹ.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM