Jeff Bezos âm thầm rót tiền cho 1 startup về AI, tham vọng sẽ soán ngôi thống trị của Google

05/01/2024 13:53 PM | Kinh doanh

Jeff Bezos và các giám đốc điều hành công nghệ đã đầu tư 74 triệu USD vào startup này.

Perplexity, startup theo đuổi vị trí thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trên web, vừa dành được hậu thuẫn từ Jeff Bezos và các nhà đầu tư mạo hiểm. Họ đặt cược rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi cách mọi người tìm kiếm thông tin trực tuyến, theo WSJ.

Bắt đầu cách đây chưa đầy 2 năm, Perplexity chỉ có chưa đầy 40 nhân viên. Sản phẩm của công ty, được gọi là công cụ trả lời, sở hữu khoảng 10 triệu người sử dụng hàng tháng.

Con số trên đủ để thuyết phục Jeff Bezos và các giám đốc điều hành công nghệ khác đầu tư 74 triệu USD vào Perplexity - số tiền lớn nhất mà một công ty khởi nghiệp tìm kiếm trên Internet huy động được trong những năm gần đây. Theo Giám đốc điều hành Aravind Srinivas, khoản đầu tư đẩy định giá Perplexity ở mức 520 triệu USD, Con đường cạnh tranh với Google đầy rẫy khó khăn. Ngay cả gã khổng lồ như Microsoft vẫn phải vật lộn trong nhiều năm để đánh bật khoảng 90% thị phần công ty trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Số khác đang kết hợp AI vào công cụ tìm kiếm để tăng vị thế cạnh tranh.

Những startup ‘sinh sau đẻ muộn’ như Perplexity biết lợi thế của mình nằm ở AI. Công ty chỉ phục vụ một phần nhỏ trong số hàng tỷ người dùng dựa vào Google, song đã thu hút được một lượng lớn nhân viên công nghệ mong muốn tiếp cận dịch vụ mới thông qua Generative AI - phần mềm đằng sau ChatGPT. Công ty hiện cung cấp phiên bản trả phí cho người dùng thường xuyên.

Startup AI theo đuổi vị trí thống trị của Google: Được Jeff Bezos hậu thuẫn, hàng tháng có 10 triệu người dùng, lạc quan dù chưa có lợi nhuận - Ảnh 1.

Bản demo của phần mềm Perplexity

Theo dữ liệu của Sameweb, trang web và ứng dụng di động của Perplexity đã có 53 triệu lượt truy cập trong tháng 11 vừa qua, tăng từ 2,2 triệu vào tháng 12/2022. Công ty khởi nghiệp này hầu như không chi gì cho hoạt động tiếp thị truyền thống và chỉ dựa vào truyền miệng để thu hút người dùng.

Susan Wojcicki, cựu Giám đốc điều hành YouTube và Jeff Dean, phó chủ tịch cấp cao tập trung vào nghiên cứu AI, đều đã đầu tư vào Perplexity. Startup được kỳ vọng có thể vượt qua một loạt thách thức để đối đầu với Google.

Dĩ nhiên, công cuộc này không hề dễ dàng.

Neeva, công ty khởi nghiệp tìm kiếm sử dụng AI tổng hợp để cung cấp câu trả lời trực tiếp, đã đóng cửa vào năm ngoái do không đủ lực cạnh tranh với Google. Microsoft cũng đã phải vật lộn giành thị phần kể từ khi ra mắt phiên bản công cụ tìm kiếm Bing.

Được biết, Perplexity tính phí 20 USD/tháng cho phiên bản đặc biệt nhất. Công ty hiện chưa có lợi nhuận dù vẫn kiếm được khoảng 5 triệu đến 10 triệu USD doanh thu hàng năm từ việc đăng ký và bán phần mềm AI cho doanh nghiệp. Srinivas cho biết Perplexity sẽ cố gắng giảm chi phí sau khi thu hút được nhiều người dùng hơn.

Được biết trong năm 2023, ChatGPT đã mở ra cuộc chạy đua lớn nhằm ứng dụng AI sáng tạo vào một loạt các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho rằng trí tuệ nhân tạo, trong đó AI tổng hợp là phiên bản mới nhất, sẽ quan trọng hơn cả lửa và điện.

Theo: WSJ

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM