Hy hữu: Bị trộm quá nhiều, siêu thị Anh phát cà phê miễn phí cho cảnh sát

22/08/2023 10:20 AM | Kinh doanh

Lạm phát lương thực ở mức cao đang làm gia tăng các vụ ăn trộm ở siêu thị Anh, tuồn hàng ra chợ đen.

Hy hữu: Bị trộm quá nhiều, siêu thị Anh phát cà phê miễn phí cho cảnh sát - Ảnh 1.

Theo tờ Fortune, tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát cao tại Anh đã khiến tỷ lệ ăn trộm, ăn cắp ở các siêu thị gia tăng. Điều này đã khiến một số chuỗi bán lẻ tại đây nghĩ ra một biện pháp cực kỳ sáng tạo: phát miễn phí cà phê cho cảnh sát.

Cụ thể, chuỗi Waitrose và John Lewis vận hành hơn 350 chi nhánh trên toàn nước Anh đã quyết định phục vụ đồ uống nóng miễn phí cho các nhân viên cảnh sát.

Thậm chí tại trước các cửa hàng của John Lewis, những nhân viên công vụ còn được mua thức ăn nóng giảm giá kèm đồ uống miễn phí, nhằm gia tăng tần suất ghé thăm của họ.

Hy hữu: Bị trộm quá nhiều, siêu thị Anh phát cà phê miễn phí cho cảnh sát - Ảnh 2.

Phía John Lewis cho hay dù không làm việc trực tiếp với cảnh sát nhưng hãng hy vọng rằng biện pháp này sẽ giúp giảm số vụ ăn cắp trong siêu thị.

“Đây là một giải pháp song thắng. Các cảnh sát có thể nghỉ giải lao bằng đồ uống trong ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời xây dựng được mối quan hệ thân thiết với siêu thị chúng tôi. Thêm vào đó, việc chỉ cần xe cảnh sát đỗ ngoài cửa siêu thị thôi cũng sẽ khiến những kẻ trộm phải đắn đo trước khi gây án”, giám đốc an ninh Nicki Juniper của John Lewis thừa nhận.

Tất nhiên việc phụ thuộc vào cảnh sát không thể là biện pháp duy nhất, cả 2 chuỗi siêu thị trên đều đang đào tạo nâng cao cho bảo vệ, lắp ráp thêm hệ thống an ninh như camera.

Đói nghèo sinh phạm tội

Báo cáo của hãng British Retail Consortium cho hay số vụ ăn cắp, ăn trộm tại siêu thị đang gia tăng ở Anh với khoảng 1 tỷ Bảng, tương đương 1,3 tỷ USD tổng giá trị doanh số bị thất thu vì mất hàng hóa trong năm 2022.

Tại 10 thành phố lớn nhất của nước này, số vụ ăn cắp ở siêu thị đã tăng 26% trong năm qua, phản ánh tình hình nghiêm trọng của vấn đề.

Số liệu của Hiệp hội siêu thị Anh (ACS) thì cho thấy tỷ lệ ăn cắp tại Anh đã tăng lên mức cao nhất 10 năm qua trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát lên cao.

Trước tình hình này, nhiều siêu thị phàn nàn rằng phía cảnh sát chưa thực sự mạnh tay với tệ nạn ăn trộm khi nhiều kẻ cắp không được trừng phạt thích đáng, qua đó gia tăng tâm lý phạm tội.

Hy hữu: Bị trộm quá nhiều, siêu thị Anh phát cà phê miễn phí cho cảnh sát - Ảnh 3.

Rất nhiều băng đảng có tổ chức cũng như kẻ nghiện ngập ở Anh đã gia tăng việc ăn cắp ở siêu thị đến mức táo bạo.

“Tỷ lệ ăn cắp ở siêu thị ngày một gia tăng do thủ phạm không được trừng phạt đủ thích đáng. Những băng đảng tội phạm thường nhắm đến các siêu thị địa phương để bán hàng ăn cắp lại ra thị trường”, CEO James Lowman của ACS nói.

Theo Fortune, một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ăn cắp ở siêu thị tăng mạnh tại Anh là mức sống đi xuống cùng với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Vào tháng 10/2022, lạm phát tại xứ sở sương mù đã lên đến 11,1%, cao nhất hơn 40 năm qua.

Mặc dù tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 6,8% vào tháng 7/2023 nhưng lạm phát tính riêng cho mảng lương thực vẫn ở mức cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính điều này đã khiến thị trường buôn bán đồ ăn cắp bùng nổ, còn người tiêu dùng thì hạn chế chi tiêu hoặc tìm kiếm hàng ăn cắp giá rẻ ngoài chợ đen.

Phía cảnh sát cũng thực hiện nhiều cuộc bắt giữ nhưng trước tình hình khó khăn của người dân, việc buộc tội và trừng phạt nặng cũng gặp khá nhiều cản trở.

Những vụ phạm tội nhỏ lẻ như ăn cắp một ổ bánh mỳ sẽ khó để phạt nặng như các vụ trộm có tổ chức của băng đảng để tuồn ra chợ đen.

Tờ Fortune cho hay tình hình kinh tế đi xuống đã thúc đẩy ăn cắp ở siêu thị Anh, nhưng điều đáng buồn hơn là giá trị các mặt hàng mất cắp ngày càng lớn, đi kèm với sự táo tợn của thủ phạm, sẵn sàng lăng mạ, chửi bới khi bị phát hiện.

Sự bức xúc khi tiêu chuẩn cuộc sống đi xuống khiến nhiều người đổ lỗi cho xã hội, doanh nghiệp và chính phủ.

Hy hữu: Bị trộm quá nhiều, siêu thị Anh phát cà phê miễn phí cho cảnh sát - Ảnh 4.

Bình quân hàng năm, ngành bán lẻ Anh phải đầu tư khoảng 700 triệu Bảng, tương đương 892 triệu USD cho hệ thống an ninh và giải quyết các tranh chấp ăn trộm. Thế nhưng với tình hình hiện nay thì có lẽ cần sự vào cuộc lớn hơn nữa từ chính phủ lẫn người dân.

“Ăn cắp tại siêu thị là một tệ nạn quốc gia và cần một giải pháp toàn diện của chính phủ”, ông Juniper của John Lewis cho biết.

*Nguồn: Fortune

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM