'Ho' nhẹ là ra tiền, Apple tiết kiệm tới 6,5 tỷ USD khi bỏ sạc và tai nghe - đừng ngạc nhiên khi các đối thủ lũ lượt học theo

14/03/2022 20:18 PM | Kinh doanh

Apple đã tiết kiệm được đến khoảng 6,5 tỷ USD nhờ vào việc loại bỏ củ sạc và tai nghe ra khỏi hộp, người dùng thì vẫn phải mua iPhone với giá không giảm. Động thái này không khác gì "hút máu" người dùng của Apple.

Apple lần đầu tiên loại bỏ củ sạc và tai nghe EarPods bên trong hộp khi bán ra iPhone 12. Hãng này cho biết rằng đây là hành động giúp họ bảo vệ môi trường tốt hơn. Ban đầu nó đã vấp phải nhiều sự trêu chọc mà phần lớn là đến từ Samsung, sau đó hãng này cũng dần học tập theo Apple để loại bỏ củ sạc.

Đối với việc Apple giảm các món phụ kiện có trong hộp giúp cho hộp đựng của iPhone nhỏ đi đáng kể, từ đó họ có thêm 70% thiết bị nằm gọn trên một pallet vận chuyển. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì đối với việc bảo vệ môi trường?

Nhiều hộp hơn trên một pallet sẽ cho phép Apple giao nhiều điện thoại hơn cho người dùng cùng một lúc. Kết quả là, việc sử dụng các hộp nhỏ hơn sẽ cho phép Apple giảm lượng khí thải carbon hàng năm xuống 2 triệu tấn. Điều đó tương đương với việc đưa 500.000 chiếc ô tô ra khỏi đường.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách làm của Apple và họ cho rằng việc loại bỏ các phụ kiện đi kèm bên trong hộp của iPhone là một động thái "hút máu" người dùng của Apple.

Theo một nhà quan sát tinh ý, người này nhận thấy rằng Apple bắt đầu loại bỏ củ sạc và tai nghe ra khỏi hộp iPhone khi họ phát hành loạt iPhone 5G đầu tiên của mình. Vậy có phải Apple quyết định làm điều này vì để lấy chi phí bù đắp sang chi phí mua các modem 5G hay không?

Theo Daily Mail, bằng cách loại bỏ bộ sạc và tai nghe EarPods khỏi hộp, Apple đã tiết kiệm được tổng cộng 5 tỷ bảng Anh cho đến nay. Con số đó tương đương với 6,5 tỷ USD (khoảng 148.707 tỷ đồng). Nhưng Apple đã không giảm giá thiết bị cầm tay của mình khi bỏ phụ kiện ra khỏi hộp iPhone. Đồng thời, nhiều người mua iPhone muốn sạc nhanh iPhone của họ buộc phải chi 19 đô la cho bộ sạc 20W và 19 đô la khác để mua tai nghe EarPods. Khi xem xét với hàng triệu đơn vị iPhone mà Apple bán ra mỗi năm, điều này chắc chắn sẽ tạo ra thêm cho Apple một lượng doanh thu khổng lồ khác.

Ho nhẹ là ra tiền, Apple tiết kiệm tới 6,5 tỷ USD khi bỏ sạc và tai nghe - đừng ngạc nhiên khi các đối thủ lũ lượt học theo - Ảnh 1.

Người dùng phải chi ra 19 USD (hơn 800.000 đồng) để mua bộ sạc và tai nghe.

Giảm kích thước của hộp và cho phép thêm 70% thiết bị trên mỗi pallet sẽ giúp Apple giảm 40% chi phí vận chuyển, điều này có thể sẽ cho phép công ty giảm giá điện thoại cho người tiêu dùng. Một số nhà phân tích đã tính toán rằng Apple đang tiết kiệm tương đương 35 USD cho mỗi chiếc iPhone mà họ bán ra. Tuy nhiên, Apple đã không giảm chi phí.

Kể từ khi công bố loại bỏ bộ sạc và EarPods khỏi hộp iPhone, Apple được cho là đã xuất xưởng 190 triệu chiếc iPhone. Tổng cộng số tiền mà Apple đã tiết kiệm được từ động thái cắt giảm chi phí này và cộng thêm số tiền từ chi phí vận chuyển lên tới 5 tỷ bảng Anh (hoặc 6,5 tỷ USD), theo Daily Mail đã tính toán. Nếu Apple chuyển từng xu tiết kiệm này cho khách hàng của mình, thì người dùng có thể giàu hơn 6,5 tỷ USD.

Vì vậy, Apple đã tiết kiệm tiền vận chuyển không cung cấp cục sạc cùng EarPods đi kèm trong hộp. Công chúng không những không tiết kiệm được tiền mà còn phải bỏ tiền túi ra để thay thế những phụ kiện mà họ muốn mà lại còn không được nhận miễn phí.

Hay nói cách khác, 6,5 tỷ đô la này đi thẳng vào điểm mấu chốt là làm tăng lợi nhuận của Apple và đẩy giá cổ phiếu của Apple lên cao. Đổi lại, các giám đốc điều hành như Tim Cook được hưởng lợi hàng triệu đô la trong khi công chúng lại phải trả tiền để thay thế các phụ kiện bị thiếu.

Tham khảo: Ciantechnology

Theo Khánh Vy

Từ khóa:  apple , sạc iPhone
Cùng chuyên mục
XEM