Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hết thời

Cảnh quạnh hiu của nghề xe ôm thời công nghệ: "Xe ôm tụi tui sắp hết thời rồi"

Cảnh quạnh hiu của nghề xe ôm thời công nghệ: "Xe ôm tụi tui sắp hết thời rồi"

17/11/2016 02:18:00 PM

Bác xe ôm già mệt mỏi ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của mình ngắm nhìn từng dòng người chạy hối hả trên con đường quen thuộc. Ông ngồi đó khá lâu, vài tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có một vị khách nào đến.

Tags: mạng xã hội , chạy xe ôm , dịch vụ taxi , xe ôm , công nghệ , mặt trái , lái xe , hết thời , thụt hậu , uber , grab , chạy xe

Siêu xe của đại gia hết thời bị bỏ rơi, bụi phủ kín

Siêu xe của đại gia hết thời bị bỏ rơi, bụi phủ kín

07/07/2015 08:46:27 AM

Trên đường phố Dubai, đặc biệt là ở những bãi đỗ xe của sân bay, người ta bắt gặp không ít những siêu xe mang nhãn hiệu Porsche, Ferrari và Mercedes-Benz trong tình trạng vắng chủ.

Tags: siêu xe , đại gia , hết thời , Dubai , Porsche , ferrari , bãi đỗ xe , siêu xe bị bỏ rơi , xe bị bỏ rơi

Tài phiệt Hàn Quốc 'bán chạy' cổ phần để lách luật

Tài phiệt Hàn Quốc 'bán chạy' cổ phần để lách luật

07/03/2015 02:00:00 PM

Gia đình Hyundai Motor bắt đầu lại nỗ lực "bán chạy" cổ phần trước thời hạn siết chặt chaebol (các tập đoàn tài phiệt của Hàn Quốc) mà chính phủ của bà Park Geun-hye muốn thực thi để tạo động lực mới cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Tags: chaebol , hàn quốc , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh , chính phủ hàn quốc , tài phiệt hàn quốc , mô hình chebol , hết thời

Ế ẩm thị trường xe máy

Ế ẩm thị trường xe máy

19/07/2014 06:04:00 PM

Thị trường xe máy năm 2014 sẽ còn tiếp tục khó khăn với sản lượng thấp và cạnh tranh khốc liệt, đó là nhận định của các DN sản xuất xe máy tại Việt Nam.

Quý Tỵ - Năm hạn của siêu xe ở Việt Nam?

Quý Tỵ - Năm hạn của siêu xe ở Việt Nam?

09/01/2013 08:56:35 AM

Nếu trong năm 2012, siêu xe ào ạt đổ bộ về nước thì 2013 lại được dự báo là năm “hạn”, năm “hết thời” của thú chơi xa xỉ này.

 Rupert Murdoch đâu đã hết thời!

Rupert Murdoch đâu đã hết thời!

12/12/2012 06:14:34 PM

Liệu vụ xì căng đan nghe lén thông tin điện thoại năm ngoái có phải là “trong cái rủi có cái may” đối với ông chủ Tập đoàn Truyền thông News Corp.?