'Kỳ tích' chứng khoán Hàn Quốc khiến giới phân tích lo sợ: Một tháng tạo ra 2 công ty 1.000 tỷ USD, nhà đầu tư vay 18 tỷ USD mua cổ phiếu
Rất nhiều người trung niên hay đã nghỉ hưu tại Hàn Quốc vay nợ để lao vào thị trường chứng khoán.
Rất nhiều người trung niên hay đã nghỉ hưu tại Hàn Quốc vay nợ để lao vào thị trường chứng khoán.
Không filter, không sống ảo, chỉ những clip 4 giây đời thường nhưng Setlog lại đang tạo nên “cơn địa chấn mạng xã hội” khiến giới trẻ Hàn Quốc phát cuồng.
Mũi nhọn kinh tế này đang cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia công nghiệp truyền thống.
Hệ thống vận chuyển kết hợp drone và robot mặt đất vừa hoàn thành xuất sắc chuỗi thử nghiệm thực tế, hứa hẹn xóa sổ hoàn toàn “điểm mù logistics” và mở đường cho một kỷ nguyên giao hàng kiểu mới.
Cứ 5 người già có 1 người sống đơn độc, Hàn Quốc đang phải phát triển búp bê ChatGPT trước thảm họa thiếu 1,5 triệu nhân sự chăm sóc xã hội.
Vì sao xã hội sống vội của Hàn Quốc lại tạo ra những con người đi bộ nhiều hàng đầu thế giới?
Đây là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn sâu sắc và khó đảo ngược.
Reuters nhận định đây là một trong những tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi cao nhất trong số các quốc gia phát triển thuộc OECD.
Trợ cấp thất nghiệp quá tốt đang khiến Hàn Quốc thành quốc gia OECD duy nhất nơi người thất nghiệp có thể nhận nhiều hơn người đi làm lương thấp, dẫn đến những hệ lụy đạo đức.
Giới trẻ Hàn Quốc đang từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà ở để chuyển dòng tiền sang chứng khoán.
Ba trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc đồng loạt phát hiện hàng chục sinh viên sử dụng ChatGPT và các công cụ AI để gian lận trong kỳ thi giữa kỳ.
Samsung, biểu tượng công nghiệp Hàn Quốc đã trở lại đường đua sau 18 tháng chậm chân, thực hiện “chiến dịch phản công toàn diện”.
Chuyện gì đang diễn ra với thị trường chứng khoán từng bị chê là rẻ nhất Châu Á này?
Thị trường BĐS Hàn Quốc quá nóng đang ảnh hưởng đến những chính sách kinh tế vĩ mô.
Tham vọng giáo dục thông minh đã biến thành khủng hoảng niềm tin chỉ sau bốn tháng áp dụng.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự coi thường của Hàn Quốc với công nghệ pin LFP, coi sản phẩm chủ lực của Trung Quốc này chỉ là “hạng 2”, để rồi giờ đây toàn ngành đứng nhìn trong tiếc nuối.
Bắt đầu mở ra từ năm 2013, ước tính cho tới hết quý I năm nay, đã có tới hơn 16 triệu người Hàn Quốc tham gia vào vào thị trường tài sản mã hoá.
Không ít người đã tưởng đây là trò đùa.
Những "ông chú" ngoài 50 tuổi tại Hàn Quốc đang trở thành đề tài gây tranh cãi gần đây.
Không ít bạn trẻ ngày càng trì hoãn tốt nghiệp, kéo dài thời gian học để né thất nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động ảm đạm.