Hệ thống y tế Mỹ đối mặt nguy cơ “sụp đổ hoàn toàn” vì đại dịch Covid-19

05/01/2021 19:20 PM | Xã hội

Giới chức y tế Mỹ mới đây cảnh báo, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ “sụp đổ hoàn toàn” do quá tải bệnh nhân nhập viện vì Covid-19.

Phát biểu trên truyền hình, giám đốc trung tâm y tế Los Angeles – ông Brad Spellberg cho rằng, nếu Mỹ xuất hiện làn sóng dịch bệnh đột biến mới, hệ thống y tế nhiều khả năng sẽ “sụp đổ hoàn toàn”. Ông nêu rõ, các bệnh viện Mỹ không thể ngăn chặn dịch bệnh mà chỉ có thể phản ứng với làn sóng lây nhiễm. Do vậy, chính quyền các bang và cộng đồng người dân cần tuân thủ các biện pháp hạn chế dịch bệnh.

Theo báo cáo của Đại học Nam California, số nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Mỹ đến nay gần như cạn kiệt khi số bệnh nhân Covid-19 nhập viện liên tục tăng mức kỷ lục, hơn 100.000 ca trong hơn 32 ngày liên tiếp. Đặc biệt trong bối cảnh người dân vẫn chủ quan di chuyển trong kỳ nghỉ lễ khiến số ca mắc tại Mỹ tăng cao./.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
XEM