Hé lộ về tham vọng casino của trùm sòng bạc lớn nhất Macau tại Việt Nam

06/11/2017 11:56 AM | Bất động sản

Sun City – tập đoàn nghỉ dưỡng và casino lớn nhất Macau đang có động thái đầu tư thêm hàng tỷ USD để trở thành tập đoàn quản lý casino hàng đầu thế giới, trong đó đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và Nhật Bản.

Tập đoàn Sun City được thành lập vào 2007. Sau đó, tỷ phú người Hồng Kông Cheng Yu Tung đã bỏ ra 948 triệu USD để mua lại Sun City, đồng thời sở hữu 70% tập đoàn này nhằm đẩy mạnh việc kinh doanh sòng bạc.

Với việc tham gia của tỷ phú này, Sun City đã lớn mạnh nhanh chóng, sở hữu khoảng 17 câu lạc bộ VIP và 280 bàn chơi sòng bạc, phục vụ thị trường cá cược và casino lớn nhất Macau cũng như các câu lạc bộ VIP ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

Hiện Sun City đang vận hành những sòng bạc lớn với mức cá cược hàng tháng lên tới 130 tỷ đôla Hong Kong (tương đương khoảng 17 tỷ USD). Tập đoàn này đang có kế hoạch rót hàng tỷ USD nhằm đẩy mạnh việc quản lý và kinh doanh casino, nhằm sánh ngang với những tên tuổi lớn trên thế giới như Las Vegas Sands hay Wynn Resorts.

Tại Việt Nam, Sun City đã quan tâm đến thị trường nghỉ dưỡng và muốn đầu tư một dự án nghỉ dưỡng có casino lớn ở Dương Tơ (Phú Quốc), tuy nhiên, do quỹ đất ở đã được cấp phép cho nhà đầu tư khác, nên tập đoàn này đã thay đổi địa điểm khác. Nổi bật là thương vụ thâu tóm dự án Nam Hội An hồi 2014.

Tham vọng casino tại Việt Nam của ông chủ Sun City không phải bây giờ, mà từ năm 2014 ông Cheng Yu Tung đã nhắm tới Việt Nam bằng cách thâu tóm dự án Khu nghỉ dưỡng có casino Nam Hội An thông qua tập đoàn đá quý, trang sức và bất động sản nổi tiếng Chow Tai Fook - Hồng Kông. Bởi ông Cheng Yu Tung cũng là ông chủ tập đoàn này.

Sau khi Gentinh Berhad bất ngờ rút khỏi dự án Nam Hội An vào 2012, thì năm 2014 dự án casino Nam Hội An đã có chủ mới là liên doanh Chow Tai Fook – Sun City và VinaCapital. Quy mô đầu tư 985ha, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD trong đó giai đoạn 1 triển khai 163ha với tổng vốn đầu tư 650 triệu USD.

 Hé lộ về tham vọng casino của trùm sòng bạc lớn nhất Macau tại Việt Nam  - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp của Suncity và Chow Tai Fook tại Hội An. Ảnh: Sun City

Trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện các khung pháp lý cho lĩnh vực casino, trong đó có việc thí điểm cho người Việt được chơi casino. Một trong những chính sách về đặc khu, hiện đang thảo luận tại Quốc hội là quy định về casino.

Cụ thể, ở đặc khu nhà đầu tư được thuê đất có thời gian lên tới 99 năm, lưu thông USD tự do, người Việt được vào chơi casino; Thuế tiêu thụ đặc biệt casino VIP đối với người nước ngoài là 5% và 10% đối với người Việt, thuế tiêu thụ đặc biệt với casino bình thường là 15% đối với người nước ngoài và 20% đối với người Việt.

Nếu chính sách này được thông qua, đây sẽ là cơ hội rất mở cho việc đầu tư kinh doanh casino. Nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã bắt đầu có những động thái rót hầu bao vào casino như Vingroup, Sungroup, đáng chú ý gần đây là Sun City.

Mới đây, theo tờ Deal Street Asia đưa tin, Sun City đang hoàn tất thủ tục mua lại 34% cổ phần tại dự án Casino 4 tỷ USD Nam Hội An, trong đó vốn đầu tư giai đoạn đầu là 650 triệu USD. Hiện tại, công ty quản lý dự án đã đổ 89 triệu USD vào giai đoạn đầu và có một khoản vay trị giá 484 triệu USD. Dự án cần thêm 77 triệu USD để tiếp tục triển khai và Suncity sẽ đóng góp 26,2 triệu USD dựa trên số cổ phần nắm giữ 34%.

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Sun Group cũng đã chọn Công ty Tư vấn và quản lý Suncity Group làm đơn vị tư vấn kỹ thuật cho dự án casino Vân Đồn, Quảng Ninh với chi phí 0,5 triệu USD.

Được biết, Khu tổ hợp nghỉ dưỡng có casino ở Vân Đồn có tổng diện tích 2.500 ha và tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, trong đó vốn góp của nhà đầu tư Sun Group khoảng 312,5 triệu USD.

Theo Bloomberg đưa tin mới đây, tổng doanh thu từ các hoạt động casino tại Macau của Sun City tăng khoảng 20,4% so với tháng 8. Thị trường casino Việt Nam có thể tạo ra 1,2 tỷ USD doanh thu, theo số liệu từ một báo cáo trong tháng 8 của Grant Govertsen, đơn vị phân tích có trụ sở tại Macau.

Cũng theo đơn vị này, Việt Nam hiện có khoảng 30 cơ sở casino với khoảng 1.900 máy đánh bạc và khoảng 400 bàn chơi. Bloomberg trích lời của CEO Sun City, rằng việc mở rộng đầu tư sang Việt Nam hay Nhật không có nghĩa là tập đoàn này bỏ ngỏ thị trường trong nước.

Theo Nhật Minh

Cùng chuyên mục
XEM