Một bộ lạc da đỏ Mỹ muốn xây casino ở Laguna Lăng Cô

09/08/2017 10:07 AM | Kinh doanh

Bộ lạc da đỏ Mỹ Seminole của Mỹ đang chờ quyết định cấp phép xây dựng của chính phủ để khởi công dự án casino tại Laguna Lăng Cô.

Những thương hiệu casino lâu đời thuộc sở hữu của các bộ lạc da đỏ Mỹ đang chi hoặc dự định chi hàng tỷ USD để xây dựng những tổ hợp resort casino trên khắp thế giới. Trong khi Mohegan Gaming & Entertainment chuẩn bị khai phá thị trường Hàn Quốc thì Hard Rock International lại nhắm tới việc phát triển thêm casino ở một resort thuộc vùng biển miền trung Việt Nam.

Năm ngoái, Hard Rock International đã được thâu tóm bởi Bộ lạc Seminole của Florida và đơn vị này hiện đang nhắm tới thị trường châu Á một phần bởi số lượng những người chơi casino VIP tại đây đang ngày một gia tăng.

Mohegan Gaming sẽ khởi công xây dựng Inspire vào cuối năm 2017

Được biết bộ lạc Mohegan Sun bang Connecticut đang nhắm tới việc khởi công xây dựng dự án tại Hàn Quốc vào cuối năm nay. Đây là một tổ hợp khách sạn xa xỉ 5 sao gồm 3 tòa tháp với hơn 1.300 phòng nghỉ. Ngoài khách sạn và một casino trên diện tích gần 20.000 m2 với 1.500 máy chơi và gần 250 bàn chơi casino, khu nghỉ dưỡng này sẽ có thêm công viên vui chơi trong và ngoài trời.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong 20 năm với tổng số tiền đầu tư lên tới 5 tỷ USD. Trước mắt khoảng 1,6 tỷ USD sẽ được giải ngân trong khoảng 3 - 4 năm đầu.

Được xây dựng ngay cạnh một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, Inspire Integrated Resort sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch quốc tế. Riêng người dân địa phương sẽ không được chơi casino trong nước nhưng họ có thể sử dụng các dịch vụ khác gồm bán lẻ, ẩm thực, nghệ thuật và âm nhạc.

Hard Rock nhắm tới bãi Laguna Lăng Cô Việt Nam

Sau khi thâu tóm thành công một trong những chuỗi khách sạn, trung tâm giải trí nổi tiếng bậc nhất thế giới là Hard Rock International vào năm ngoái, bộ lạc Seminole của Florida đang nhắm tới mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài và một trong những địa điểm họ nhắm đến là resort ven biển Laguna Lăng Cô tại tỉnh Thừa Thiên Huế Việt Nam theo báo cáo của GGRAsia.

Không chỉ nằm ở vị trí chiến lược là vùng biển tuyệt đẹp miền trung Việt Nam, gần với những di sản văn hóa được UNESCO công nhận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Laguna Lăng Cô còn có sẵn rất nhiều dịch vụ giải trí bên trong khu resort từ hoạt động thể thao tới spa.

Nếu được chính phủ cấp phép xây dựng, Hard Rock International sẽ có thể bước vào xây dựng ngay lập tức. "Chúng tôi đã hoàn tất quá trình nghiên cứu tất cả các địa điểm và cả phần tài chính cho dự án", Daniel Cheng – Phó chủ tịch cấp cao mảng casino ở châu Á của Hard Rock nói. "Tất cả chỉ đang chờ quyết định cấp phép của chính phủ và chúng tôi sẵn sàng khởi công ngay lập tức".

Hard Rock là một trong số ít đơn vị đang có ý định xây dựng casino tại Laguna Lăng Cô theo Cheng. Được mở cửa từ tháng 4/2013, Laguna Lăng Cô nằm ở vị trí thuận lợi, chỉ cách vài giờ lái xe từ sân bay Đà Nẵng và Huế.

Tại Mỹ, các cộng đồng người da đỏ thường được cấp cho một khu đất tự trị riêng (reservation) của họ, được điều hành dưới sự giám sát của Cục Bản địa vụ thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Một trong những giải pháp kinh tế thường được các bộ lạc lựa chọn là hợp pháp hóa ngành kinh doanh casino trong các vùng lãnh thổ này, nhằm thu hút du khách. Tổng doanh thu hàng năm của các casino thuộc sở hữu của người da đỏ Mỹ được cho là lên tới 33 tỷ USD.

Vì thế, không có gì lạ khi nhiều casino của người da đỏ đã trở thành các tập đoàn giải trí lớn, và giờ đây các tập đoàn này đang vươn tầm hoạt động ra toàn cầu, với các kế hoạch trị giá hàng tỷ USD.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM