Hãng hàng không nào bay đúng giờ nhất từ đầu năm đến nay?

17/11/2023 22:09 PM | Kinh doanh

Trong 10 tháng của năm 2023, còn 2 hãng bay duy trì được chuyến bay đúng giờ (OTP) trên 90% là Bamboo Airways và Vasco.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng của năm 2023, toàn ngành hàng không đã khai thác tổng cộng 241.177 chuyến bay, ghi nhận 204.816 chuyến bay đúng giờ (OTP), đạt 84,9%, giảm 4,1% so với OTP trung bình của 10 tháng năm 2022. Đồng thời, sản lượng khai thác chuyến bay của toàn ngành cũng giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, nếu trong 10 tháng của năm 2022, toàn ngành hàng không ghi nhận 4 hãng bay có tỷ lệ đúng giờ cao trung bình trên 90% là Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Vasco, đồng thời không có hãng bay nào có OTP dưới 80%, thì năm 2023, chỉ còn 2 hãng bay duy trì được mức OTP trên 90% là Bamboo Airways và Vasco; trong đó, Bamboo Airways có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành với 92,4% chuyến bay đúng giờ còn Vasco có OTP đạt 91%.

Các hãng Vietnam Airlines, Vietravel Airlines và Pacific Airlines lần lượt ghi nhận OTP giai đoạn này là 86,8% đối với Vietnam Airlines, 86,6% với Vietravel Airlines và Pacific Airlines có tỷ lệ OTP là 84,4%. Trong khi đó tỷ lệ bay đúng giờ của Vietjet Air trong 10 tháng của năm 2023 là 79,9%.

Hãng hàng không nào bay đúng giờ nhất từ đầu năm đến nay? - Ảnh 1.

Trong 10 tháng của năm 2023, toàn ngành hàng không đã khai thác tổng cộng 241.177 chuyến bay, ghi nhận 204.816 chuyến bay đúng giờ. Ảnh minh họa.

Tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn này cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 10 tháng năm 2023, toàn ngành ghi nhận 0,3% chuyến bay bị hủy, giảm 0,1% so với 10 tháng 2022.

Vasco, Vietravel và Vietnam Airlines có tỷ lệ hủy chuyến lần lượt là 0,7%, 0,5% và 0,4%. Vietjet Air có tỷ lệ hủy chuyến bay là 0,3%, Bamboo Airways có tỷ lệ hủy chuyến bay là 0,2% và Pacific Airlines hủy 0,1% các chuyến bay.

Trong giai đoạn sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, toàn ngành hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực, lên kế hoạch phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2024.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024 (từ 25/1 - 24/2/2024 tức ngày 15 tháng chạp - ngày 15 tháng giêng âm lịch), các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng xấp xỉ 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa và xấp xỉ 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế.

Các hãng mở bán vé máy bay Tết sớm

Hiện toàn ngành hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực, lên kế hoạch để sẵn sàng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, năm nay, hãng mở bán vé máy bay Tết khá sớm, từ trung tuần tháng 9 với khoảng 3 triệu vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được mở bán trên tất cả các kênh phân phối.

Vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế của hãng được mở bán cho ngày bay từ 25/1 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng chạp năm Quý Mão đến 15 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Trong tổng số 3 triệu vé máy bay Tết cung ứng trên toàn mạng bay nội địa, quốc tế (xấp xỉ 15.000 chuyến bay) có 2 triệu vé nội địa (10.300 chuyến bay), 1 triệu vé quốc tế (4.650 chuyến bay).

Căn cứ nhu cầu của hành khách, hãng tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố: Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc… Đối với mạng bay quốc tế, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Úc, Pháp, Đức.

Hãng hàng không nào bay đúng giờ nhất từ đầu năm đến nay? - Ảnh 2.

Hiện toàn ngành hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực, lên kế hoạch để sẵn sàng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Ảnh minh họa.

Vietjet cũng đã mở bán vé máy bay dịp Tết trên các đường bay TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc… với tổng cộng hơn 2,5 triệu ghế.

Số vé mà Bamboo Airways, Vietravel Airlines mở bán ra thị trường cũng dao động trong khoảng từ 700 nghìn đến 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay.

Liên quan đến giá vé máy bay, theo khảo sát của phóng viên VTV, giá vé máy bay dịp Tết đã cao hơn gấp 2 đến gần 3 lần so với thời điểm hiện nay. Một đại diện đại lý vé máy bay này chia sẻ, ví dụ cùng là chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, giá vé máy bay khứ hồi nếu đặt vào thời điểm tháng 12 sẽ có mức giá là hơn 1.900.000 đồng.

Tuy nhiên, giá vé sẽ cao gấp gần 2 với mức giá hơn 3.800.000 đồng nếu khách hàng đặt vào đầu tháng 2, dịp Tết Nguyên đán. Một số chặng ở các tỉnh, thành phố có lượng công nhân lớn có nhu cầu về quê ăn Tết, giá vé có thể tăng gần gấp 3.

Theo Thuỳ Linh

Cùng chuyên mục
XEM