Hà Nội được yêu cầu xử lý loạt vi phạm ngoài đê sông Hồng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị kiểm tra và xử lý hàng loạt công ty ngoài đê sông Hồng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị kiểm tra và xử lý hàng loạt công ty ngoài đê sông Hồng liên quan đến vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 130 (ngày 17/3) gửi UBND TP Hà Nội, yêu cầu kiểm tra và xử lý vi phạm của nhiều doanh nghiệp hoạt động ngoài đê sông Hồng. Danh sách này bao gồm Công ty cổ phần chế tạo máy Hồng Hà, Công ty Sao Nam Sông Hồng, Công ty cổ phần cây cảnh Bảo Linh, cùng với dự án đầu tư xây dựng khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận và 25 trạm trộn bê tông của 11 công ty hoạt động từ năm 2018 đến 2023.
Các vi phạm này được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong kết luận thanh tra số 495 (ngày 9/12/2024), liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, nhiều trường hợp sai phạm kéo dài chưa được xử lý triệt để.
Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội, UBND TP Hà Nội cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Hà Nội phải báo cáo kết quả xử lý về Bộ trước ngày 30-5 để tổng hợp và báo cáo Thanh tra Chính phủ.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại văn bản số 930 (ngày 2/7) của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra số 495.
Thực tế, tình trạng doanh nghiệp hoạt động ngoài đê sông Hồng không đúng quy định đã diễn ra trong nhiều năm qua. Cụ thể, tháng 12/2024, UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng vận tải và thương mại dù chưa được thuê đất nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động như một cảng thủy nội địa.
Với những động thái mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dư luận kỳ vọng chính quyền Hà Nội sẽ có biện pháp xử lý quyết liệt để chấm dứt tình trạng vi phạm ngoài đê sông Hồng.