Goldman Sachs sắp kiểm soát hoàn toàn liên doanh chứng khoán ở Trung Quốc

08/12/2020 20:46 PM | Kinh doanh

Goldman Sachs sắp kiểm soát hoàn toàn liên doanh chứng khoán ở Trung Quốc

Goldman Sachs đã ký thỏa thuận cuối cùng và bắt đầu quy trình pháp lý để mua lại toàn bộ cổ phần lưu hành tại Goldman Sachs Gao Hua từ đối tác bản địa Beijing Gao Hua Securities, theo một bản ghi nhớ nội bộ Financial Times quan sát được ngày 8/12. Goldman Sachs đang giữ 51% cổ phần trong liên doanh.

Goldman Sachs thành lập liên doanh Goldman Sachs Gao Hua, nằm trong số công ty đầu tiên theo hình thức này tại Trung Quốc, năm 2004.

Các ngân hàng trên Phố Wall đang gấp rút tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc trong bối cảnh nước này mở cửa hệ thống tài chính đón đầu tư nước ngoài. Sự thay đổi dài hạn này có xu hướng tăng nhanh trong năm nay bất chấp căng thẳng địa chính trị Mỹ - Trung leo thang.

“Sở hữu 100% liên doanh tại đại lục phản ánh cam kết quan trọng với Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc”, Goldman Sachs cho biết trong bản ghi nhớ được ký bởi giám đốc điều hành David Solomon và các lãnh đạo cấp cao khác. Ngân hàng này đề cập “các cải cách đang được thực hiện trên thị trường vốn Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế tiếp tục bùng nổ và nhu cầu mở rộng khách hàng”.

Doanh nghiệp nước ngoài có thể xin sở hữu hoàn toàn liên doanh tại Trung Quốc từ tháng 4, sau một nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ để tăng sự hiện diện.

Goldman Sachs sắp kiểm soát hoàn toàn liên doanh chứng khoán ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Biểu tượng Goldman Sachs. Ảnh: Reuters.

Năm 2018, UBS là ngân hàng nước ngoài đầu tiên nâng tỷ lệ nắm giữ trong liên doanh chứng khoán tại Trung Quốc lên 51%. Tháng 3, cả Goldman Sachs và Morgan Stanley được chấp thuận mua lại phần lớn cổ phần trong các liên doanh chứng khoán. Goldman Sachs lúc đó cho biết họ dự định kiểm soát hoàn toàn liên doanh ngay từ “cơ hội đầu tiên”.

JPMorgan hồi tháng 10 nâng tỷ lệ sở hữu trong liên doanh chứng khoán lên 71% sau khi trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên được kiểm soát phần lớn cổ phần. Giám đốc điều hành Jamie Dimon nói Trung Quốc là “thị trường quan trọng với nhiều công ty nội địa và khách hàng toàn cầu”.

Bắc Kinh năm nay công bố các cải cách khuyến khích tự do hóa tài chính, bao gồm tăng khả năng tiếp cận thị trường tương lai cho khối ngoại.

Chính phủ Trung Quốc cũng có các biện pháp mở cửa ngành quỹ tương hỗ. JPMorgan năm nay trở thành công ty nước ngoài đầu tiên đạt thỏa thuận kiểm soát hoàn toàn quỹ tương hỗ liên doanh và đang chờ nhà chức trách thông qua.

“Tôi nghĩ quan điểm của hầu hết doanh nghiệp Phố Wall là Trung Quốc là một thị trường lớn, sẽ tiếp tục lớn hơn nữa, cơ hội cho các công ty nước ngoài nhiều hơn và họ muốn có sự hiện diện tại đây”, Fraser Howie, nhà phân tích độc lập, chuyên gia về hệ thống tài chính Trung Quốc, nhận định.

“Rõ ràng, có nhiều thỏa thuận cần thực hiện tại Trung Quốc. Do đó, ngay cả khi khối ngoại chỉ có thể nhận được vụn bánh từ bàn, đó vẫn là một cái bàn lớn”.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại sau khi nhà chức trách kiểm soát thành công Covid-19. Thị trường tài chính Trung Quốc bùng nổ trong năm nay với chỉ số CSI 300 các cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến tăng 22%. Nhà đầu tư ngoại còn tăng đầu tư vào thị trường trái phiếu Trung Quốc - gần đây xuất hiện rung lắc bởi hàng loạt vụ vỡ nợ.

Như Tâm

Từ khóa:  trung quốc
Cùng chuyên mục
XEM