Giải pháp cho tình trạng mất cân bằng dân số: Chúng ta có thể cưới các robot đẹp giống hệt người thật vào năm 2045

26/05/2018 09:19 AM | Công nghệ

Với công nghệ hiện đại, con người chúng ta có thể tạo ra được những robot đẹp giống hệt người thật và cưới chúng vào năm 2045.

Tiến sĩ David Hanson là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới về robot. Đam mê nghiên cứu đã giúp ông tạo ra cô nàng robot Sophia với hình dáng cùng cử chỉ gần giống với con người. Hanson cho rằng đến năm 2045, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những robot với trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh như con người thực sự.

Trong lộ trình này, đến năm 2029, giới khoa học sẽ tạo ra được các AI có trí thông minh tương đương với một đứa trẻ 1 tuổi. Đây sẽ là bước đầu để cho phép AI được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như quân sự, cứu hộ... vào năm 2031 và mở ra một kỉ nguyên mới giúp sự phát triển của AI vươn lên tới đỉnh cao.

Phía trên là những nhận định của Tiến sĩ David Hanson đưa ra trong một nghiên cứu khoa học về sự phát triển của AI trong tương lai. Ngay trong các ý kiến của mình, Hanson cũng nhấn mạnh rằng các robot sẽ còn có thể suy nghĩ như con người và dần dần sẽ có được cả quyền đi bầu cử, được quyền cưới vợ, chồng như con người.

Tất nhiên, các hoạt động này vẫn sẽ phải được đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật và chắc chắn các robot trong vài chục năm tới vẫn sẽ ở tầng lớp thấp hơn so với con người.

"Với nhu cầu ngày càng tăng của con người, chúng ta sẽ cần phải tạo ra các AI có suy nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. Và như vậy, đến một thời điểm các robot sẽ nhận thức được, chúng sẽ có thể đòi được trao cho quyền được tồn tại, được sống một cách tự do."

Như vậy, đến năm 2045, robot với các trí tuệ thông minh nhân tạo giống với con người sẽ có thể tham gia vào xã hội của chúng ta. Và con người có thể cưới được robot và tình trạng mất cân bằng giới tính sẽ gần như không còn là vấn đề quá lớn nữa.

Trang Thu

Từ khóa:  công nghệ , AI
Cùng chuyên mục
XEM