Giá dầu tiến sát mốc 50 USD/thùng

18/05/2016 09:59 AM | Kinh tế vĩ mô

Các yếu tố gây gián đoạn nguồn cung đang khiến sản lượng dầu thế giới giảm, 3,2 triệu thùng/ngày...

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô trên thị trường Mỹ có phiên tăng thứ 8 trong 10 phiên gần đây bởi tình trạng cháy rừng tại Canada bất ngờ trở nên tồi tệ hơn khiến nhiều nhà máy năng lượng phải tạm ngưng sản xuất, theo những cập nhật mới nhất từ Wall Street Journal.

Vào đầu phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu giảm nhưng sau đó khi thông tin cháy rừng tại Canada được công bố, giá dầu tăng trở lại. Những tuần gần đây, giá dầu liên tiếp lập đỉnh mới. Tính từ mức thấp nhất trong 13 năm thiết lập vào tháng 2/2016, giá dầu hiện đã tăng được 84%.

Những yếu tố gây gián đoạn nguồn cung dầu trong thời gian gần đây bao gồm cháy rừng tại Canada, sự cố đường ống tại Nigeria và nhiều công ty năng lượng tại Mỹ giảm sản lượng. Theo tính toán mới nhất của Goldman Sachs, tình trạng thừa dầu của thế giới đã chấm dứt, ít nhất là ở hiện tại.

Nhiều tổ chức đầu tư khác cũng cùng chung quan điểm. “Nguồn cung đang ngày một thắt chặt. Dù vẫn còn thừa dầu nhưng ít nhất xu thế này đang diễn biến tích cực”, giám đốc cao cấp phụ trách bộ phận phân tích thị trường năng lượng, ông Ric Navy, nhận xét.

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6/2016 tăng 59 cent tương đương 1,2% lên mức 48,31 USD/thùng, đây là mức đóng cửa cao nhất từ ngày 9/10/2015.

Giá dầu Brent cùng kỳ hạn trên thị trường London tăng 31 cent tương đương 0,6% lên mức 49,28 USD/thùng, mức giá chốt phiên cao nhất tính từ ngày 3/11/2015.

Tại Canada, tình trạng cháy rừng vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng. Hơn 8 nghìn công nhân ngành năng lượng đã buộc phải sơ tán. Từ cách đây 2 tuần, hơn 80 nghìn người dân địa phương cũng đã phải thay đổi chỗ ở bởi hỏa hoạn thiêu rụi một phần thành phố là trung tâm của ngành năng lượng Canada.

Chính quyền địa phương đã phải ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp sau những diễn biến đầy bất lợi của đợt cháy rừng lần này.

Canada sản xuất khoảng 2,5 triệu thùng dầu/ngày, phần lớn trong số này được xuất khẩu vào Mỹ để sản xuất nhiều sản phẩm năng lượng khác. Đợt sơ tán công nhân mới đây nhất bao gồm công nhân của tập đoàn Marathon Oil, Petro China và Suncor Energy. Trước đó, Suncor Energy đã có kể hoạch khôi phục sản xuất sau cháy rừng, sản lượng hàng ngày của Suncor là 300 nghìn thùng dầu.

Tính toán của chuyên gia đầu tư cao cấp tại quỹ ClearBridge Investments, ông Dimitry Dayen, cho thấy hoạt động sản xuất năng lượng tại Canada sẽ bị gián đoạn ít nhất 1 tuần nữa. Ngoài ra, các vấn đề đường ống tại Nigeria cũng sẽ không thể sớm được giải quyết.

Còn theo chuyên gia phân tích tại ngân hàng Commerzbank, ông Carsten Fritsch, những gián đoạn sản xuất tại Nigeria đang khiến sản lượng của nước này giảm khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày. Như vậy, sản lượng dầu thế giới đang giảm đi trung bình 3,2 triệu thùng dầu/ngày do cháy rừng Canada và sự cố tại Nigeria.

Cuối ngày thứ Ba, Viện Xăng dầu Mỹ (API) công bố nguồn cung xăng dầu của nước này giảm 1,1 triệu thùng dầu thô;1,9 triệu thùng xăng và 2,0 triệu thùng các sản phẩm năng lượng khác trong tuần vừa qua. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố thông tin chính thức về dự trữ xăng dầu của Mỹ vào ngày thứ Tư.

Theo Đan Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM