Gần 4.000 nhân viên y tế từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội chống dịch Covid-19

10/09/2021 08:39 AM | Xã hội

Trong hai ngày 8 và 9/9, khoảng 3.800 cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng khác của 11 tỉnh, thành đã đến Hà Nội hỗ trợ công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin, xét nghiệm thần tốc trên địa bàn, đã có 11 tỉnh, thành phố lân cận cử lực lượng y tế hỗ trợ Hà Nội .

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và các tỉnh, thành thì Hải Phòng cử 100 nhân lực tới hỗ trợ khâu xét nghiệm cho huyện Quốc Oai; và 100 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Quảng Ninh cử 200 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Chương Mỹ. Đoàn công tác của Hải Dương tham gia hỗ trợ Hà Nội chống dịch có 226 thành viên. Trong đó, Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương đông nhất với 102 cán bộ và sinh viên.

2 trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương mỗi trường có 52 giảng viên, sinh viên.

Số còn lại là các cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương và 8 Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Hà Nam cử 100 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng và 50 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Hoà Bình cử 117 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng (tương ứng 39 dây tiêm) và 83 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bắc Giang cử 390 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng và 416 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho quận Long Biên, Hà Nội.

Đoàn cán bộ y tế và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ Hà Nội có 650 người, gồm 611 cán bộ, y, bác sỹ, 39 người thuộc lực lượng công an và các lực lượng khác.

 Gần 4.000 nhân viên y tế từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hơn 600 cán bộ y tế Vĩnh Phúc hỗ trợ Hà Nội chống dịch.

 Gần 4.000 nhân viên y tế từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đoàn 200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng về Hà Nội hỗ trợ chống dịch.


Thái Nguyên cử 100 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng và 99 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Bắc Ninh cử 90 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng và 110 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hưng Yên cử 150 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng, 250 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho quận Hà Đông, Hà Nội; và 50 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng, 50 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Thường Tín, Hà Nội.

Phú Thọ cử 130 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng, 170 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho quận Đống Đa; và 100 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng, 100 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Thanh Trì, Hà Nội.

 Gần 4.000 nhân viên y tế từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

500 nhân viên y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch.

 Gần 4.000 nhân viên y tế từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Các y bác sĩ trong đoàn 300 người của Phú Thọ đang xuống xe di chuyển vào sảnh khách sạn. Ảnh: Ngô Nhung.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội cho biết, về việc lấy mẫu xét nghiệm, theo kế hoạch dự kiến lấy 1.000.000 mẫu; kết quả đã lấy 863.380 mẫu (đạt 86,3% kế hoạch) phát hiện 17 ca mắc Covid-19 (Thanh Xuân 8, Thanh Trì 3, Hai Bà Trưng 3, Hoàng Mai 1, Hà Đông 1, Thường Tín 1).

Về tiêm vắc xin, ngày 9/9, Hà Nội triển khai tiêm đợt 9, 10, 11, 12, 13 tại 31 đơn vị, kết quả, đã thực hiện tiêm được 245.812 mũi tiêm.

Cộng đồn tới 18h15 ngày 9/9, Hà Nội đã triển khai 13 đợt tiêm vaccine Covid-19 cho các đối tượng. Tính tổng 13 đợt thực hiện, TP đã tiêm được 3.134.455 mũi tiêm.

Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM