[ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt

10/09/2021 08:21 AM | Xã hội

Từ chiều tối 9/9 đến hơn 23h cùng ngày, 1.400 người xếp hàng chờ đến lượt tiêm vắc-xin Covid-19 tại cung văn hoá Hữu nghị Việt-Xô.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 1.

Đêm 9/9, tại cung văn hoá Hữu nghị Việt-Xô (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng trên địa bàn. Ngay từ sáng, tại đây đã là điểm tiêm chủng vắc-xin và đến 18h thì chuyển thành nơi tiêm diện rộng.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 2.

Ông Phạm Tuấn Long (áo xanh) - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thăm hỏi sức khoẻ những người lớn tuổi tại điểm tiêm chủng.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 3.

Người dân trước khi tiêm đều được kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc....

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 4.

Bà Phùng Phương Thảo – Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) cho biết, điểm tiêm tại cung văn hoá hữu nghị Việt-Xô ngày 9/9 tiêm chủng cho khoảng 2.400 người dân thuộc 3 phường Hàng Gai, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 5.

Theo bà Thảo trong buổi tối nay (từ 18h đến 23h20 phút) các nhân viên y tế đã tiêm vắc-xin cho khoảng 1.400 người.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 6.

Trước đó, vào ngày 8/9, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành kế hoạch với trọng tâm tiêm chủng vắc-xin Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9 thì hoàn thành.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 7.

Mặc dù đã hơn 21h nhưng vẫn còn rất đông người dân chờ khám sàng lọc để được tiêm vắc-xin.

Có mặt tại điểm tiêm chủng, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay lập tức Hà Nội đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng trước ngày 15/9. Để làm được việc này, Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng y tế trên địa bàn, các bệnh viện Trung ương trong nội thành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, Hà Nội nhận được sự hỗ trợ của 11 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 8.

Theo bà Hà, về vấn đề xét nghiệm, Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng đối với khu vực có nguy cơ cao và rất cao. Đối với khu vực nguy cơ rất cao thì Hà Nội thực hiện lấy mẫu từ 2 - 3 ngày/1 lần còn đối với khu vực cao thì lấy mẫu từ 5 - 7 ngày/lần bằng việc test nhanh hoặc xét nghiệm PCR.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 9.

Các tường hợp ho, sốt, nghi nhiễm SARS -CoV-2 đều được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời còn đối với nhân viên y tế, công nhân, shipper được Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần và thực hiện trả kết qủa trong ngày.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 10.

Vị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, việc lấy mẫu trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội là cực kỳ quan trọng. Bởi việc này sẽ giúp ngành y tế phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng để khoanh vùng, dập dịch. Qua xét nghiệm đánh giá được nguy cơ của Hà Nội để làm sao có các biện pháp phòng, chống dịch mau chóng.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 11.

"Hiện Hà Nội đang đẩy nhanh công tác xét nghiệm, tiêm chủng các nhân viên y tế làm việc cả ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật, có ngày làm đến 00h đêm hoặc 1h sáng hôm sau....", vị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 12.

Theo bà Hà, tại mỗi điểm tiêm luôn đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Y tế từ khâu tiếp đón, sàng lọc, tư vấn, thăm khám sau tiêm....

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, tại điểm tiêm đều bố trí khu vực cấp cứu đề phòng các trường hợp bị sốc sau tiêm.

 [ẢNH] Hà Nội tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng, hơn 1000 người xếp hàng đến nửa đêm chờ đến lượt - Ảnh 14.

23h20 phút, tại điểm tiêm cung văn hoá Hữu nghị Việt-Xô thực hiện những mũi tiêm cuối cùng. Sau đó, bà Phùng Phương Thảo cùng các nhân viên y tế sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị cho buổi tiêm, xét nghiệm ngày mai.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM