Elon Musk đã đúng về sức mạnh đáng sợ của AI: Làm giả bài phỏng vấn của huyền thoại đua xe Michael Schumacher dù ông đang bị tổn thương não

25/04/2023 14:42 PM | Xã hội

Sức mạnh của AI đã khiến một người tổn thương não ngồi dậy phỏng vấn được.

Elon Musk đã đúng về sức mạnh đáng sợ của AI: Làm giả bài phỏng vấn của huyền thoại đua xe Michael Schumacher dù ông đang bị tổn thương não - Ảnh 1.

Trong bức thư ngỏ gần đây của Elon Musk, nhà sáng lập Tesla từng bày tỏ sự lo ngại về sức mạnh của trí thông minh nhân tạo (AI) và ChatGPT khi sản phẩm này kích thích cuộc đua trong mảng công nghệ mới mà chưa hề có một khung pháp luật nào bảo vệ quyền lợi người dùng.

Minh chứng cho lo lắng này, mới đây tạp chí Die Aktuelle của Đức đã phải lên tiếng xin lỗi huyền thoại đua xe Michael Schumacher về một bài phỏng vấn mà biên tập viên của họ dùng AI để mô phỏng các câu trả lời. Vị biên tập viên này đã bị sa thải, đồng thời tạp chí cũng phải đăng bài xin lỗi chính thức đến gia đình Schumacher.

Elon Musk đã đúng về sức mạnh đáng sợ của AI: Làm giả bài phỏng vấn của huyền thoại đua xe Michael Schumacher dù ông đang bị tổn thương não - Ảnh 2.

Huyền thoại đua xe Schumacher đã rút lui khỏi làng đua kể từ vụ tai nạn trượt tuyết trên dãy núi Alp-Pháp dẫn đến chấn thương não vào tháng 12/2013. Phía gia đình tay đua cũng cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư của tay đua này bởi vụ tai nạn bị đánh giá là khá nghiêm trọng. Bác sĩ của gia đình khi đó nói rằng tình trạng của Schumacher là rất tệ và đã có lúc tay đua này phải “giành giật lấy sự sống”, tuy nhiên tình hình hiện tại của anh như thế nào thì không được tiết lộ.

“Chúng tôi sống cùng nhau tại nhà và làm nhiều liệu pháp phục hồi, từ các cuộc điều trị tâm lý đến mọi biện pháp khác để giúp Michael Schumacher tốt hơn và thoải mái hơn. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn anh ấy cảm nhận được tình thương gia đình”, người vợ Corinna của Schumacher nói với Netflix trong bộ phim tài liệu năm 2021.

Bởi vậy tạp chí Aktuelle cho ra mắt cuộc phỏng vấn với Schumacher ngay trên trang bìa ngày 15/4/2023 đã thu hút được dư luận bởi đây là lần đầu tiên huyền thoại đua xe xuất hiện trước công chúng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là hầu như không ai nhận ra bài phỏng vấn có gì lạ cho đến khi gia đình tay đua lên tiếng.

Người phát ngôn của gia đình Schumacher, bà Sabine Kenm đã gửi email đến tòa soạn, cho biết sẽ thực hiện các thủ tục luật pháp để kiện tạp chí này ra tòa.

Tập đoàn truyền thông Funke Media Group sở hữu tạp chí Die Aktuelle đã chính thức ra thông báo xin lỗi gia đình Schumacher đồng thời đuổi việc thư ký tòa soạn Anne Hoffmann dù vị lãnh đạo này đã điều hành tạp chí từ năm 2009.

Khi Schumacher giải nghệ vào năm 2012, anh là tay đua công thức 1 (F1) thành công nhất trong lịch sử. Huyền thoại này đã phá kỷ lục thế giới khi giành đến 7 lần vô địch F1 cũng như từng phá kỷ lục giải 91 Grand Prix.

Những kỷ lục này mới chỉ bị tiếp cận gần đây bởi Lewis Hamilton, tay đua người Anh giành được 7 danh hiệu vô địch, ngang bằng Schumacher vào năm 2020.

Hiện tình hình của Schumacher vẫn là điều bí ẩn với mọi người khi phía gia đình chỉ cho biết vào tháng 9/2014 rằng họ đã chuyển anh từ bệnh viện về nhà ở Thụy Sĩ.

Elon Musk đã đúng về sức mạnh đáng sợ của AI: Làm giả bài phỏng vấn của huyền thoại đua xe Michael Schumacher dù ông đang bị tổn thương não - Ảnh 3.

Quay trở lại câu chuyện AI, việc công nghệ này giả mạo bài phỏng vấn của Schumacher đã làm dấy lên nhiều lo ngại về những thông tin không chính xác trên truyền thông, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Bất chấp điều đó, chưa có một chính phủ nào ngoài Trung Quốc ban hành các hướng dẫn cụ thể về AI hay những nội dung mà chúng được sử dụng trên Internet.

*Nguồn: New York Times

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM