Đừng tùy tiện ăn 3 loại đậu phụ này! Ra chợ thấy bán rẻ như cho cũng chớ tham mà rước bệnh

16/04/2025 12:00 PM | Sức khỏe

Một số lưu ý nhỏ dưới đây có thể giúp bạn tránh mua phải những loại đậu phụ vừa không ngon còn dễ giấu "mầm bệnh".

Trong vô số món ăn quen thuộc hàng ngày, đậu phụ là một lựa chọn vừa rẻ, vừa giàu dinh dưỡng. Được làm từ đậu nành, đậu phụ còn được coi như “thịt thực vật” bởi hứa lượng lớn protein thực vật chất lượng cao, giúp bổ sung đạm lành mạnh cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn giàu canxi, sắt và isoflavone, hỗ trợ xương chắc khỏe và cân bằng nội tiết tố, đặc biệt tốt cho phụ nữ.

Đậu phụ cũng có giá rẻ, chế biến được rất nhiều món khác nhau nên càng được mọi lứa tuổi yêu thích. Tuy nhiên, không phải loại đậu phụ nào cũng có thể ăn. Nếu ra chợ, thấy 3 loại đậu phụ này dù có bán rẻ như cho cũng đừng dại mà mang về nhà:

1. Đậu phụ trắng tinh bất thường

Nguyên liệu chính để làm đậu phụ là đậu nành có màu vàng nhạt. Khi xay nhuyễn và đun lên để kết tủa tạo thành đậu phụ, sản phẩm hoàn thiện cũng sẽ có màu ngà be, hơi sẫm nhẹ. Vì thế, nếu bạn thấy đậu phụ ngoài chợ trắng tinh như sữa, thậm chí trắng sáng tới bóng mịn bất thường thì nên cảnh giác.

Đừng tùy tiện ăn 3 loại đậu phụ này! Ra chợ thấy bán rẻ như cho cũng chớ tham mà rước bệnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rất có thể trong quá trình sản xuất đậu phụ này đã bị cho thêm chất tẩy trắng hoặc phụ gia công nghiệp để khiến đậu phụ trông bắt mắt hơn, kéo dài thời gian bảo quản. Những chất này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn có thể tích tụ trong gan, thận khi ăn lâu dài, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, dị ứng hoặc thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

2. Đậu phụ có mùi lạ

Đậu phụ tươi sẽ có mùi thơm nhẹ, đặc trưng của đậu nành. Nhưng nếu khi ngửi, bạn cảm thấy có mùi chua rõ ràng, mùi hăng, mùi hôi nhẹ hoặc mùi hóa chất thoang thoảng thì đừng mua.Rất có thể đó là dấu hiệu cho thấy đậu đã để lâu, bị ôi hoặc bị ngâm tẩm hóa chất bảo quản.

Đặc biệt, không ít loại đậu phụ trên thị trường hiện nay bị ngâm trong formaldehyde - một hóa chất độc hại dùng để giữ thực phẩm lâu hỏng nhưng lại bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm. Ăn phải đậu phụ có mùi lạ không chỉ gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan, thận và đường ruột nếu tích lũy lâu ngày.

3. Bề mặt đậu phụ dính, khô hoặc không đàn hồi

Một mẹo nhỏ để nhận biết đậu phụ tươi là hãy dùng tay sờ nhẹ. Đậu tươi sẽ mềm mịn, hơi rung và có độ đàn hồi khi ấn nhẹ. Ngược lại, nếu bề mặt dính nhớp, hơi khô hoặc khi ấn không thấy đàn hồi mà lõm xuống cứng nhắc thì chứng tỏ miếng đậu đã bị để lâu, bắt đầu phân hủy hoặc mất nước.

Đừng tùy tiện ăn 3 loại đậu phụ này! Ra chợ thấy bán rẻ như cho cũng chớ tham mà rước bệnh- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lúc này, ngoài việc giảm dinh dưỡng và hương vị thì bên trong đậu có thể đã xuất hiện các loại vi khuẩn gây hại sinh sôi mạnh. Dù bạn có nấu kỹ cũng không thể đảm bảo tiêu diệt hết các độc tố. Ăn phải loại đậu này có thể dẫn đến buồn nôn, ngộ độc nhẹ, hoặc về lâu dài gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Theo Ngọc Ái

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.