Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Vấn đề thuế với khoản tiền từ nước ngoài là chủ đề được quan tâm trong livestream "1001 câu hỏi về thuế từ 1 tháng 7" của VTV Index hôm 3/7.
TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh rằng, vai trò của việc đóng thuế không chỉ là nghĩa vụ tài chính mà còn là hành vi xã hội cần được hình thành từ sớm.
Đối với hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhưng đồng thời phải khuyến khích, kiến tạo phát triển, thuận lợi cho đóng thuế và hoàn thuế.
Từ ngày 1/7/2025, Luật Thuế Giá trị gia tăng mới chính thức có hiệu lực, quy định rõ những nhóm hàng hóa và dịch vụ không chịu thuế hoặc được áp dụng thuế suất 0%.
Lưu ý với người nộp thuế về thực hiện quy định sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế từ ngày 01/7/2025.
Bên cạnh đó, Đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ ghi nhận ý kiến góp ý của các chuyên gia và đang nghiên cứu, xem xét để đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi ngưỡng thu nhập chịu thuế khi dự thảo sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng.
Với doanh thu hàng trăm tỷ đồng trên năm tại thị trường Việt Nam, dịch vụ truyền hình trả tiền Netflix của Mỹ tới đây sẽ phải đặt văn phòng tại Việt Nam, cung cấp dữ liệu để cơ quan thuế có cơ sở quản lý, thu thuế theo quy định.
Căn cứ theo thời gian thực tế sử dụng trên hoặc dưới 91 ngày và giá khai báo của doanh nghiệp, giá tính thuế của xe Audi phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ được giảm 12% hoặc 10% giá CIF của xe mới nhập khẩu chưa qua sử dụng.
Nhóm 3 nước hạnh phúc nhất thế giới gồm Na Uy, Đan Mạch và Iceland nằm trong số những quốc gia có mức thuế cao nhất...
Bộ Tài chính đề nghị các công ty vận hành mạng nước ngoài tại Việt Nam thiết lập đầu mối như mở văn phòng đại diện chính thức để phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan quản lý Nhà nước của Việt Nam.
Giám đốc VTC Mobile đã đưa ra kiến nghị nhà nước cần có biện pháp yêu cầu Google và Facebook lập pháp nhân đại diện ở Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, nhằm tạo ra sự cân bằng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Việc các hãng taxi trong nước phản đối Uber, Grab, sự lúng túng của các cơ quan chức năng trước đồng “tiền ảo” hay chuyện các startup Việt sang Singapore khởi nghiệp đặt ra vấn đề về khung pháp lý đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế số là xu thế tất yếu, TS. Nguyễn Xuân Hải, Trưởng nhóm Chính sách Kinh tế, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (EPG-AVSE Global) nhận xét.
Uber khẳng định đóng thuế đầy đủ và thông tin công ty bị ngưng hoạt động tại Việt Nam là tin vịt.
Những doanh nghiệp Việt Nam có lợi nhuận lớn nhất như Viettel, PVN, Vinamilk hay Vietcombank cũng chỉ là những “chú lùn” khi so sánh với các công ty thành viên của Samsung Electronics tại Việt Nam.
Kinh doanh thua lỗ phải đóng cửa, có ông chủ chuyển sang mở quán café, có người mở nhà hàng bia hơi hay buôn quần áo, mỹ phẩm. Ông chủ mặt lúc nào cũng buồn buồn, vẫn nhớ “thời hoàng kim” có ngày bán 5-6 xe, bận tối mắt, tiền đầy túi.
Bắt đầu từ ngày 1/7/2017, Ấn Độ sẽ sử dụng hệ thống thuế GST mới thay cho hệ thống cũ. Nói cách khác, Ấn Độ đang nâng cấp toàn diện mạng lưới thuế, bao gồm thuế VAT của mình nhằm quản lý tập trung, hạn chế tình trạng trốn thuế tràn lan trên thị trường hiện nay.
Chính phủ nhiều nước trên thế giới, gần nhất là tại khu vực Đông Nam Á: Malaysia, Indonesia… đã và chuẩn bị áp thuế...
Trong thời gian vừa qua, đã có không ít ý kiến cho rằng chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải Uber, Grab chưa đảm bảo công bằng, bình đẳng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi truyền thống.
Tags: đóng thuế , kinh doanh , thị trường , tài chính
Ở những nước khác, việc thu thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân và việc truy thu thuế trở thành chuyện bình thường. Tuy nhiên ở Nhật Bản, thu thuế đã trở thành một thị trường cạnh tranh khốc liệt giữa các chi cục thuế với hàng loạt quà tặng, quà khuyến mãi, vé xem phim hay phiếu giảm giá.
Tags: nhật bản , đóng thuế , tiêu dùng , cạnh tranh
Chính người dân Nhật cũng phải chấp nhận hy sinh tỷ lệ thu nhập rất cao cho các loại bảo hiểm ngay từ khi họ còn rất trẻ, tổng mức thuế, phí bảo hiểm với sinh viên mới ra trường lên đến gần 25% tổng thu nhập và tăng lũy tiến theo thu nhập hàng năm.
Tags: nhật bản , ung thư , y tế , sức khỏe , đóng thuế , viện phí
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh