Đề xuất gia hạn bãi đệm cho taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất

25/02/2023 14:06 PM | Kinh doanh

Việc bố trí bãi đệm cho taxi, xe công nghệ đậu tạm tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã phát huy hiệu quả nên các đơn vị đề xuất gia hạn 1 năm.

Trong kết luận về đề xuất tiếp tục sử dụng khu đất tiếp giáp đường vào Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất làm bãi đậu taxi tạm, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho hay việc đưa vào hoạt động bãi đậu xe tạm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và giảm ùn tắc.

Do đó, các đơn vị thống nhất đề xuất tiếp tục gia hạn hoạt động bãi đậu xe tạm đến kết thúc đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TP HCM xem xét chỉ đạo, Sở GTVT đề nghị các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi trước ngày 27-2.

Đề xuất gia hạn bãi đệm cho taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Nhu cầu bãi đệm cho taxi chờ khách tại sân bay những lúc cao điểm rất cần thiết

Khu đất bố trí bãi đệm tạm cho taxi, xe công nghệ có vị trí tiếp giáp đường vào Nhà ga quốc tế, góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình, TP HCM) có diện tích 3.541 m2. Hiện nay, khu đất này để trống, được rào tạm để bảo vệ do chưa có đơn vị quản lý, khai thác.

Trong dịp Tết nguyên đán 2023, được sự đồng ý của UBND TP HCM, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Sở Xây dựng TP HCM lắp đặt, mở cổng mới tại lối vào Nhà ga quốc tế và các hạng mục để khai thác khu đất nêu trên làm bãi đệm taxi đậu chờ đón khách với khoảng 100 vị trí đậu. 

Theo Thu Hồng

Cùng chuyên mục
XEM