Đế chế kinh doanh của nữ triệu phú vừa mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

29/10/2022 09:01 AM | Kinh doanh

Trước khi trở thành triệu phú USD và mua lại Miss Universe, Anne Jakkaphong Jakrajutatip phải bỏ học vì bị bạn cùng lớp bắt nạt, giáo viên quấy rối tình dục.

Triệu phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip vừa làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu cuộc thi sắc đẹp toàn cầu Miss Universe Organization trong lịch sử 71 năm hình thành và phát triển của tổ chức này. Tin tức được công ty của Jakrajutatip chia sẻ vào ngày 26/10.

Đế chế kinh doanh của nữ triệu phú vừa mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1

Anne Jakkaphong Jakrajutatip là người phụ nữ đầu tiên sở hữu Miss Universe Organization. Ảnh:

Với ngoại hình xinh đẹp và 6 triệu người theo dõi trên Instagram, người phụ nữ 43 tuổi là cái tên đáng gờm trong giới kinh doanh. Jakrajutatip từng xuất hiện trong các chương trình Project Runway Shark Tank phiên bản Thái Lan.

Cô cũng được biết đến với tư cách nhà hoạt động tích cực vì người chuyển giới ở Thái Lan. Cô thành lập các tổ chức hỗ trợ nhận thức về người chuyển giới, gồm Tổ chức truyền cảm hứng cho người chuyển giới (LIFT) và tổ chức ủng hộ quyền của người chuyển giới.

Hành trình tìm thấy giới tính thật

Trong cuộc phỏng vấn với Bangkok Post, Jakrajutatip cho biết trước khi chuyển giới, cô học tại ngôi trường dành cho nam sinh ở Thái Lan. Tại đây, cô bị bạn cùng lớp bắt nạt, thậm chí còn bị giáo viên quấy rối tình dục vì bản dạng giới của mình.

Sau một thời gian chịu đựng, cô quyết định bỏ học và bắt đầu làm việc tại trạm xăng để tự trang trải cuộc sống. Đến khi tích góp đủ tiền, cô rời quê nhà để đến học tập tại Sydney, Australia.

Trên The Times of India , Jakrajutatip chia sẻ luôn cảm thấy mình là phụ nữ nhưng cha mẹ không ủng hộ cô. Cô kể thường mặc quần áo của mẹ khi còn nhỏ và muốn trở thành con gái. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cô bắt đầu quá trình chuyển đổi cơ thể trong thời gian học tập ở Sydney. Dù vậy, cô quyết định giữ lại giọng nam trung trầm ban đầu của mình vì cô xem đó là một phần bản sắc riêng.

Đế chế kinh doanh của nữ triệu phú vừa mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

Trước khi trở thành một phụ nữ xinh đẹp và thành công, Jakrajutatip phải đấu tranh nhiều để được sống thật với chính mình. Ảnh:

Nền tảng giáo dục vững vàng

Dù bỏ học ở Thái Lan, Jakrajutatip tự hào có nền tảng giáo dục sâu rộng. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế của Đại học Bond ở Australia. Theo tạp chí Elite Plus , người đẹp 7X có chứng chỉ về phát triển bất động sản của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và chứng chỉ của Hiệp hội Viện Giám đốc Thái Lan.

Sau khi tốt nghiệp, Jakrajutatip trở lại Bangkok để giúp quản lý công việc kinh doanh cho thuê băng đĩa của gia đình. Lúc này, cô đã nung nấu quyết tâm thành lập công ty riêng.

CEO thành công

Hiện tại, cô là giám đốc điều hành của JKN Global Media, công ty quản lý và phân phối nội dung hàng đầu ở Thái Lan. Không dừng lại ở đó, theo Bangkok Post, Jakrajutatip mở rộng JKN bằng việc bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cung cấp hơn 50 mặt hàng, đồng thời mua lại các nhà máy sản xuất đồ uống cũng như các kênh tin tức kỹ thuật số khác.

Giờ đây, với khoảng 15 công ty trực thuộc, cô dẫn dắt “đứa con tinh thần” trở thành cái tên có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực phân phối nội dung, đồ uống, thực phẩm bổ sung, sản phẩm làm đẹp và tiêu dùng, cấp phép tin tức và tài trợ quảng cáo.

Jakrajutatip được vinh danh là người Thái Lan và phụ nữ chuyển giới đầu tiên nhận giải Asia Media Woman of the Year tại Hội nghị thượng đỉnh châu Á về nội dung (Content Asia Summit) ở Singapore năm 2019.

Bangkok Post cho hay “bà trùm” kinh doanh cũng giúp đưa phim truyền hình Ấn Độ lên truyền hình Thái Lan, từ đó gắn với biệt danh “Nữ hoàng nội dung Ấn Độ”.

CNN Philippines cho biết Jakrajutatip hiện có bước nhảy vọt trong sự nghiệp kinh doanh khi mua lại hoàn toàn Miss Universe Organization (MUO). Theo hãng tin tức, Jakrajutatip mua công ty từ IMG Worldwide với giá ước tính 20 triệu USD. Trước đó, IMG được chuyển nhượng quyền sở hữu từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đế chế kinh doanh của nữ triệu phú vừa mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3

Jakrajutatip sở hữu máy bay riêng. Ảnh:

Giá trị tài sản ròng

Với đế chế kinh doanh đồ sộ, Jakrajutatip được cho là một trong những phụ nữ chuyển giới giàu có nhất Đông Nam Á.

Các bài đăng trên Instagram thể hiện lối sống xa hoa của cô ấy. Cô sở hữu siêu xe Aston Martin và máy bay riêng. Theo thống kế của Forbes năm 2020, cô là người chuyển giới giàu thứ ba trên thế giới vào thời điểm đó với tài sản ròng ước tính 210 triệu USD, vượt qua cả nhà cựu vô địch Olympic kiêm ngôi sao truyền hình Mỹ Caitlyn Jenner và Lana Wachowski, một trong những đạo diễn của Ma trận.

Quan hệ mật thiết với showbiz

Theo GMA Network , Jakrajutatip là bạn thân của nam diễn viên kiêm người mẫu Philippines Clint Bondad, người yêu cũ của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray. Cô cũng đi chơi với các diễn viên Philippines nổi tiếng Derrick Monasterio, Ken Chan, Alden Richards và Dennis Trillo. Ngoài ra, cô ấy từng được nhìn thấy xuất hiện cùng nam diễn viên Thái Lan Pattaradet Sa-nguankwamdee.

Gia đình nhỏ viên mãn

Conan Daily cho hay Jakrajutatip có bạn trai người Anh. Không có thông tin nhiều về người này, chỉ biết họ gặp nhau vào năm 2013.

Jakrajutatip cũng có hai con, bé trai Andrew và bé gái Angelica, bằng phương pháp mang thai hộ. Trong một cuộc phỏng vấn tại Thái Lan, cô ấy tiết lộ phải bay đến Hy Lạp để sinh con vì gặp nhiều khó khăn khi nhờ mang thai hộ ở Thái Lan. Nữ triệu phú phải chi tổng cộng khoảng 800.000 USD để hai con chào đời khỏe mạnh.

Đế chế kinh doanh của nữ triệu phú vừa mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 4


Theo Tú Oanh

Cùng chuyên mục
XEM