Đằng sau thương vụ Tập đoàn JKN mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

27/10/2022 09:20 AM | Kinh doanh

JKN, tập đoàn nội dung và truyền thông của Thái Lan, mới đây đã công bố việc mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từ IMG. Giao dịch này cũng sẽ biến JKN trở thành một tập đoàn đa kênh hàng đầu thế giới.

Thương vụ triệu đô

Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là tên một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất trên thế giới. Cùng với Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth), Hoa hậu Hoàn vũ là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, gọi chung là “Big 4”. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Sau đó thuộc sở hữu của Tập đoàn Gulf và Western, trước khi bán lại cho cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump vào năm 1996.

Đằng sau thương vụ Tập đoàn JKN mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1.

Hoa hậu Hoàn vũ Gabriela Isler và Donald Trump tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Moscow năm 2013.

Đến năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG, đồng sở hữu cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ. Cuộc thi được tổ chức bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization). Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ hiện tại là Harnaarz Sandhu của Ấn Độ, được trao vương miện vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 tại Israel.

Trên thực tế, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là một tổ chức quốc tế, toàn diện, tôn vinh phụ nữ thuộc mọi nền tảng, nền văn hóa và truyền thống. Tổ chức này tồn tại để vận động cho một tương lai do phụ nữ rèn giũa và tốt đẹp cho tất cả mọi người. Với 71 năm tồn tại, Miss Universe là một trong những cuộc thi kéo dài nhất và được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, được phát sóng tại 165 quốc gia trên toàn thế giới và được hơn nửa tỷ người xem hàng năm.

Ở thời điểm hiện tại, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cung cấp một nền tảng toàn cầu cho hơn 10.000 phụ nữ hàng năm để tác động đến sự thay đổi tích cực thông qua các hoạt động cá nhân, nghề nghiệp và từ thiện trên khắp thế giới.

Với thương vụ mua lại này, tập đoàn JKN kỳ vọng là một quá trình chuyển đổi mở rộng danh mục đầu tư về các sản phẩm truyền thông và phát sóng toàn cầu trên các sản phẩm giải trí và tiêu dùng. Đồng thời, JKN sẽ xây dựng thương hiệu và tầm nhìn mạnh mẽ của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, Châu Á.

Đằng sau thương vụ Tập đoàn JKN mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 2.

JKN, tập đoàn nội dung và truyền thông hàng đầu của Thái Lan.

Trong buổi công bố, JKN đã chia sẻ kế hoạch tạo ra giá trị bổ sung dựa trên sức mạnh tự nhiên của thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, bao gồm sự ra mắt sắp tới của MU Lifestyle: một chi nhánh bán hàng và cấp phép mới của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ sẽ thúc đẩy sức mạnh của Hoa hậu Thương hiệu Universe và danh mục đầu tư về phong cách sống của JKN nhằm tạo ra nhiều loại hàng hóa mới, cũng như giải trí và các cơ hội kinh doanh khác nhau phản ánh sức mạnh của thương hiệu.

Ngoài ra, thương vụ này cũng đã biến Anne Jakapong Jakrajutatip, CEO của JKN trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đứng sau thương vụ mua lại

Anne Jakapong Jakrajutatip, CEO của JKN là một tỷ phú, người phụ nữ chuyển giới giàu có và thành công nhất của Thái Lan.

Đằng sau thương vụ Tập đoàn JKN mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 3.

CEO của JKN, Anne Jakapong Jakrajutatip, là một người phụ nữ chuyển giới thành công nhất Thái Lan.

Theo một thông tin do Bloomberg chia sẻ, Anne đã tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Bond ở Queensland, Australia và còn có chứng chỉ về Chương trình Phát triển Bất động sản của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok. Sau khi tốt nghiệp, Anne giúp quản lý công việc kinh doanh cho thuê video của gia đình và thực hiện mục tiêu thành lập công ty của riêng mình.

Năm 2016, bà đã hoàn thành Chương trình Chứng nhận Giám đốc của Hiệp hội Giám đốc Học viện Thái Lan. Vài năm sau, cô thành lập Tổ chức Life Inspired For Transuality (LIFT) để vận động cho quyền nhân phẩm và cơ hội của người chuyển giới.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip, người được cho là một trong những nữ chuyển giới giàu có nhất Đông Nam Á. Bà là giám đốc điều hành của JKN Global Media, một công ty quản lý và phân phối nội dung hàng đầu tại Thái Lan, cung cấp nội dung cho truyền hình kỹ thuật số.

Anne cũng được biết đến với việc xác định lại các chuẩn mực xã hội bằng cách tự hào trở thành một phụ nữ chuyển giới. Bà từng chú thích bức ảnh này trên Instagram với nội dung: “Đừng gọi tôi là một cô gái giàu có. Hãy gọi tôi là tỷ phú chuyển giới Thái Lan”.

Theo Anne chia sẻ, việc trở thành người phụ nữ chuyển giới là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời bà. Đó không phải là một con đường dễ dàng đối với Anne, người đã trải qua nỗi đau tột cùng sau cuộc phẫu thuật chuyển giới thành một phụ nữ chuyển giới. Mặc dù giờ đây, Anne là một trong những phụ nữ chuyển giới Thái Lan thành công nhất trên toàn thế giới, nhưng bản thân Anne vẫn là một người khiêm tốn và thân thiện.

Đằng sau thương vụ Tập đoàn JKN mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 4.

Hoa hậu Ngọc Châu (giữa) là hoa hậu Hoàn vũ năm 2022 của Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong một cuộc phỏng vấn với The Bangkok Post, Anne tiết lộ rằng trước đây cô học ở một trường toàn nam và bị giáo viên quấy rối tình dục và bị bạn bè chế giễu vì bản dạng giới của cô. Vì điều này, cô đã bỏ sang Úc du học và làm việc tại một trạm xăng để tự trang trải cuộc sống.

Khi trở về Thái Lan, Anne đã trở thành người tiên phong trong nước bằng cách đưa loạt phim truyền hình Ấn Độ lên truyền hình Thái Lan, mang lại cho bà biệt danh “Nữ hoàng nội dung Ấn Độ”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với The Bangkok Post, Anne cho biết cô muốn trở thành một tấm gương sống cho những người khác. Anne cho biết: “Tôi muốn lãnh đạo, giảng dạy và truyền cảm hứng cho mọi người. Nếu không phải tôi, ai sẽ làm? Rõ ràng khi bạn thành công, bạn cũng phải làm điều gì đó".

Theo Nguyễn Chuẩn

Cùng chuyên mục
XEM