Dây chuyền đựng cục tẩy 18,6 triệu đồng của Louis Vuitton: Không xóa được mực bút bi nhưng xóa được tiền trong ví của bạn

21/06/2021 07:28 AM | Kinh doanh

"Nó không thể xóa mực bình thường, chỉ xóa được bút chì nhưng lại có thể xóa sạch tiền trong ví của bạn".

Có thể nói, hiện nay, nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ đã thay đổi theo hướng hiện đại hơn để tiếp cận với người tiêu dùng trẻ thông qua các sản phẩm được thiết kế mới lạ, thậm chí đôi lúc là lập dị.

Và Virgil Abloh – giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton là một trong những người đi đầu của xu hướng này khi đưa ra hàng loạt thiết kế "không giống ai".

Tiếp tục thể hiện phong cách thiết kế độc lạ, Virgil Abloh vừa giới thiệu sản phẩm dây chuyền đựng… tẩy trong bộ sưu tập Louis Vuitton Thu Đông 2021, dự kiến phát hành vào mùa hè năm nay.

Dây chuyền đựng cục tẩy giá 18,6 triệu đồng của Louis Vuitton: Không xóa được mực bút bi nhưng xóa được tiền trong ví của bạn - Ảnh 1.

Sản phẩm dây chuyền đựng tẩy sang chảnh của Louis Vuitton.

Sản phẩm có phần bao da để đựng tẩy in họa tiết LV quen thuộc của hãng. Phần dây được làm bằng bạc và có một chiếc charm chữ LV và đương nhiên là sản phẩm kèm theo một chiếc tẩy màu trắng hình chữ nhật.

Có giá 810 USD (tương đương 18,6 triệu đồng), chiếc dây chuyền đựng tẩy độc đáo này dự kiến sẽ có mặt tại các cửa hàng của Louis Vuitton vào tháng 7 tới.

Thiết kế của Virgil Abloh tuy chưa được bán chính thức nhưng đã gây ra không ít ý kiến trái chiều. Trong khi một số tín đồ thời trang nói rằng đây là một sự sáng tạo dù có chút kì quặc nhưng một số người khác bày tỏ quan điểm thiết kế này đã "đi quá xa".

Một người bình luận trên Instagram: "Virgil Abloh đã phá hủy thương hiệu LV. Hãy thu hồi laptop của người đàn ông này. Dây chuyền đựng tẩy giá 810 USD trông chẳng khác gì một trò đùa".

Một người khác đồng tình: "Họ nên sa thải anh ta. Những thiết kế kì cục cho thấy anh ta thậm chí còn không cố gắng. Mua dây chuyền đựng tẩy về để làm gì vậy? Nó còn không thể xóa mực bình thường mà chỉ xóa được bút chì. Có lẽ thứ mà cục tẩy làm tốt hơn cả là xóa sạch tiền khỏi ví của bạn".

Ngoài dây chuyền đựng tẩy, Virgil Abloh còn ra mắt "Ball in Basket" - sản phẩm túi đựng bóng rổ kết hợp với NBA (giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ). Chiếc túi được làm từ da bóng, logo NBA nổi, logo Louis Vuitton in chìm và lớp lót bên trong.

Dây chuyền đựng cục tẩy giá 18,6 triệu đồng của Louis Vuitton: Không xóa được mực bút bi nhưng xóa được tiền trong ví của bạn - Ảnh 2.

Chiếc túi rất linh hoạt khi được trang bị lớp lưới bóng rổ có thể tháo rời và khi đeo riêng lẻ, nó trông không khác gì một quả bóng rổ NBA. Với mức giá khoảng 4.450 USD, dòng sản phẩm độc đáo này đang có mặt trên các cửa hàng trực tuyến của Louis Vuitton.

Louis Vuitton không phải thương hiệu xa xỉ duy nhất tung ra những sản phẩm không có quá nhiều công dụng nhưng lại có giá trên trời. Supreme từng ra mắt một sản phẩm gây tranh cãi (và tất nhiên đã thu hút đông đảo sự chú ý) năm 2016 là cục gạch bình thường in tên thương hiệu Supreme có giá 30 USD. Bằng cách đó, họ đã khiến công chúng bất ngờ vì chẳng ai nghĩ rằng những sản phẩm kiểu như vậy sẽ được bán tại một cửa hàng thời trang đường phố.

Dây chuyền đựng cục tẩy giá 18,6 triệu đồng của Louis Vuitton: Không xóa được mực bút bi nhưng xóa được tiền trong ví của bạn - Ảnh 3.

Năm 2017, nhà mốt Prada cũng từng gây xôn xao khi ra mắt sản phẩm ghim giấy có giá 185 USD. Vì được làm từ hợp kim bạc nên chiếc ghim trông sang trọng hơn hẳn loại ghim bình thường. Kèm theo đó là tên thương hiệu – yếu tố chính tạo nên giá trị của chiếc ghim.

Cư dân mạng đùa nhau rằng chính vì giá thành đắt đỏ, nhiều khả năng ghim giấy Prada sẽ không được dùng để kẹp tài liệu mà để kẹp tiền hoặc thứ gì có giá trị, tùy theo sở thích của người sử dụng.

Nguồn: Hypebeast

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM