Đất nền ế ẩm, chủ đất ra sức “chiều” khách

09/10/2022 13:03 PM | Kinh doanh

Trong bối cảnh, thị trường bất động sản sụt giảm thanh khoản, nhiều chủ đất đã ra sức “chiều” khách, thậm chí chấp nhận giảm giá và hỗ trợ hết mức các thủ tục nhưng cũng chưa bán được.

Theo anh Nguyễn Thanh, nhà đầu tư tại Hà Nội, từ tháng 3 anh rao bán mảnh đất tại Thường Tín (Hà Nội) có diện tích 200m2, nằm ở mặt đường 5m, giá 5,3 tỷ đồng.

“Mảnh đất này tôi mua từ cuối năm ngoái nhưng trong năm nay tôi cần tiền mở rộng kinh doanh nên bán đi. Thực tế, mảnh đất này đã được điều chỉnh giá tới 4 lần, mỗi lần giảm đến hàng trăm triệu đồng, đến nay chỉ còn 4,5 tỷ đồng, như vậy tôi đã chịu lỗ tới 800 triệu đồng rồi nhưng vẫn chưa có người mua”, anh Thanh nói.

Thấy giảm giá chưa hiệu quả, anh Thanh còn cam kết, nếu khách muốn mua mà chưa đủ tiền, anh sẽ tìm giúp cửa vay tiền từ ngân hàng, thế chấp bằng chính mảnh đất đó. Thậm chí, sẽ chờ trong vòng 3 tháng mới phải xuống hết tiền mảnh đất.

“Bây giờ vay ngân hàng giải ngân cũng lâu hơn trước nên tôi kéo dài thời gian giao dịch, chỉ cần có người mua tôi sẽ hỗ trợ hết kể cả thủ tục sang tên”, người này nói.

Không chỉ anh Thanh, anh Thái Tài, nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, anh rao bán mảnh đất tại Hưng Yên có diện tích 97m2, giá 3 tỷ đồng, suốt 4 tháng nay nhưng vẫn chưa có người mua.

“Tôi đã liên hệ nhiều môi giới nhờ bán và trả phí hoa hồng cao hơn, đồng thời, tôi cũng đăng lên các hội nhóm về bất động sản nhưng vẫn chưa được. Những khách liên hệ trực tiếp, tôi đều trao đổi sẽ cắt phí hoa hồng môi giới để giảm vào giá đất”, anh Tài nói.

Theo anh Tài, có khách mua đã thương thảo giá cả với anh tới 5 lần nhưng vẫn chưa chốt được giá cụ thể. “Mỗi lần chốt giá bán, hẹn ngày đặt cọc thì hôm sau họ lại gọi lại nói muốn giảm tiếp, nhiều lần tôi chấp nhận giảm giá nhưng đến nay họ cũng không liên hệ lại nữa. Nếu giờ có khách mua thật nhưng chưa xoay được tài chính, chỉ cần xuống tiền cọc, tôi cũng sẽ kéo dài thời gian giao dịch với họ”, anh Tài nói.

Đất nền ế ẩm, chủ đất ra sức “chiều” khách - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, lượng đất nền hiện nay rao bán khá nhiều, đa phần đến nay đều đã giảm giá từ 10 - 20% so với thời điểm sốt đất.

“Nhiều người muốn bán nhanh đều liên hệ đặt vấn đề chỉ cần tìm được người có nhu cầu mua, còn lại chủ đất sẽ tự đàm phán, thương lượng và hứa sẽ trả phí hoa hồng cao đến cả trăm triệu đồng mỗi giao dịch”, anh Hiếu nói.

Theo anh Hiếu, hiện nay, do thanh khoản đất nền sụt giảm cục bộ, nhiều chủ nhà muốn bán đều phải ra sức “chiều” khách. Nếu có người mua thật, hầu hết chủ đất đều đồng ý với các yêu cầu để tìm được tiếng nói chung khi giao dịch.

“Tuy nhiên, hiện nay, người bán nhiều nên người mua có nhiều lựa chọn để xuống tiền. Nhưng họ sẽ vòng vo kéo dài thời gian với mục đích ép giá, nếu chủ đất chấp thuận giảm mạnh có thể họ sẽ xuống tiền. Bên cạnh đó, có nhiều người liên hệ cũng chỉ thử trả giá để nắm bắt được tâm lý của những người ôm đất hiện tại", anh Hiếu cho biết.

“Thực tế, thị trường mới chững được khoảng nửa năm, những người giảm giá, bán cắt lỗ trong thời điểm này đều là những nhà đầu tư vốn mỏng đang chịu áp lực tài chính lớn. Nên việc thương thảo cũng khá dễ dàng, bởi họ chỉ muốn bán ở mức giá có thể chấp nhận được để thu hồi vốn. Khác với khi sốt đất, bây giờ là thời điểm đổi vai, người mua làm chủ giao dịch”, người này nói.

Theo anh Nguyễn Khắc Tú, môi giới bất động sản tại vùng ven Hà Nội, hiện nay vẫn có những nhóm nhà đầu tư có tiềm lực đi mua đất. Tuy nhiên, để họ xuống tiền thì mảnh đất phải có vị trí tốt và mức giá hấp dẫn. Còn những mảnh đất nằm ở vị trí ngoài khu dân cư, vị trí xấu dù có bán rẻ hơn thị trường chưa chắc có thể sang tay được ngay.

Theo Thanh Phong

Cùng chuyên mục
XEM