Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán có trụ sở là quán bò né chỉ còn 6 triệu đồng tiền mặt, cựu Giám đốc cầm 160 tỷ không bàn giao

14/09/2016 11:04 AM | Kinh doanh

Năm 2015, MTM lỗ gần 60 tỷ đồng, tiền mặt tại thời điểm cuối năm chỉ còn 6 triệu đồng, lỗ luỹ kế 57 tỷ đồng.

Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (MTM) hồi tháng 6 vừa qua đã gây xôn xao giới đầu tư tài chính khi Tổng cục thuế thông báo doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, trong khi cổ phiếu vẫn được giao dịch trên sàn chứng khoán.

Khi đó, lần theo những thông tin mà doanh nghiệp này công bố, trụ sở của công ty là quán bò né, sốt vang, bún lươn và đầu số điện thoại cố định không hề tồn tại.

Sau sự kiện này, cổ phiếu của công ty đã bị ngừng giao dịch, hàng loạt nhân sự chủ chốt bị thay thế. Mới đây, MTM đã công bố báo cáo tài chính tiết lộ nhiều thông tin về hoạt động của công ty.

Theo đó, năm 2015, MTM lỗ gần 60 tỷ đồng, tiền mặt tại thời điểm cuối năm chỉ còn 6 triệu đồng, lỗ luỹ kế 57 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2015, MTM đã thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Vũ Đại Dương sang ông Nguyễn Lê Trường. Tuy nhiên, công tác bàn giao tài sản, sổ sách, số liệu, chứng từ kế toán không được tổ chức.

Ban giám đốc MTM giai đoạn tháng 5 đến tháng 8 cũng không tổ chức bộ máy kế toán, không viết phiếu thu chi tiền mặt. Các uỷ nhiệm chi và giấy báo có ngân hàng không được lưu trữ đầy đủ, hoá đơn đầu vào đàu ra, biên bản giao nhận, thanh lý hợp đồng, kiểm kê tài sản cũng đều không được lưu trữ.

Trong năm 2015, các khoản tiền mặt tại ngày 1/1/2015 và khoản tiền mặt rút về từ ngân hàng từ 1/1 đến 29/8 tổng cộng gần 160 tỷ đồng không được bàn giao cho lãnh đạo mới. Khi kiểm kê tại ngày 31/12, toàn bộ số tiền mặt này đã không còn. Theo hồ sơ, chứng từ rút tiền (Séc, uỷ nhiệm chi) toàn bộ số tiền này do Giám đốc Vũ Đại Dương cầm.

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo đương nhiệm của MTM sẽ làm việc với từng đối tượng và gửi hồ sơ cho cơ quan chức năng xem xét nếu có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.

Được biết, quý 1/2016 MTM lỗ gần 1 tỷ đồng và sang quý 2 lỗ tiếp 1,1 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, Ban lãnh đạo công ty vẫn chưa làm việc được với những người cũ. Tiền mặt cuối tháng 6 chỉ còn gần 5 triệu đồng.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM