Con theo cô ra trung tâm dạy thêm, phụ huynh 'sốc' vì học phí tăng vọt

13/03/2025 16:22 PM | Giáo dục

Nhiều phụ huynh phàn nàn khi siết dạy thêm trong nhà trường, học sinh buộc phải ra trung tâm học thêm với mức học phí tăng vọt.

"Sau gần 1 tháng tạm dừng dạy thêm Toán tại nhà, cô giáo vừa thông báo đã tìm được trung tâm dạy thêm, lớp có thể hoạt động trở lại từ tuần này, thời gian học vẫn duy trì 2 buổi/tuần. Thế nhưng đi kèm với đó là thông báo học phí sẽ tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/buổi học thêm", chị Bùi Thị Thanh Nhàn (48 tuổi, Thái Bình) cho hay.

Theo lý giải từ cô giáo, do không đủ điều kiện để đăng ký kinh doanh dạy thêm theo quy định Thông tư 29/2024 nên cô phải "bắt tay" với trung tâm dạy thêm để duy trì lớp học cho các em, bất đắc dĩ vì thế mà tăng giá tiền học.

Con theo cô ra trung tâm dạy thêm, phụ huynh 'sốc' vì học phí tăng vọt- Ảnh 1.

Giáo viên tăng học phí dạy thêm sau khi Thông tư 29 có hiệu lực. (Ảnh minh hoạ)

Vốn dĩ, chị Nhàn không ủng hộ việc học thêm, vì sợ con căng thẳng, áp lực. Nhưng năm nay con học cuối cấp, chuẩn bị vào lớp 10, buộc phải đăng ký theo học lớp học thêm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

"Lúc có thông báo dừng học thêm, tôi đã mừng thầm. Nếu cả lớp cùng nghỉ học thêm không sao, giờ cô thông báo mở lại, các bạn đi mà không cho con đi, sau kết quả thi cử có vấn đề gì, bố mẹ lại khó xử, áy náy. Tôi cũng chỉ biết chấp nhận mức tăng 50.000 đồng/buổi, cho con quay lại lớp học", chị Nhàn nói và cho rằng, sau Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT, phụ huynh cũng "không sung sướng gì", người thì cắn răng chấp nhận tăng học phí, người ngược xuôi tìm lớp học mới cho con.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị Trần Bích Ngọc (42 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đau đầu với khoản tiền học thêm của con tăng vọt, thêm vài triệu đồng/tháng.

Con gái lớn của chị chuẩn bị vào lớp 10, con trai út lớp 7, bố mẹ đi làm từ sáng đến đêm mới nghỉ ngơi, nên buộc con phải tham gia các lớp học thêm ở nhà cô giáo, bố mẹ cũng yên tâm có nơi gửi con sau giờ tan trường. Giờ đây quy định cấm dạy thêm có thu tiền, các thầy cô đăng ký ra trung tâm dạy học, các con cũng được kéo theo.

Trước kia, học tại nhà cô giáo, tuần 2 buổi, giá khoảng 180.000 đồng/buổi, thì nay trung tâm, tiền học tăng lên 250.000 đồng. Cô giáo giải thích do phải "bắn" qua trung tâm dạy thêm, đúng quy định của Thông tư 29/2024 nên buộc phải tăng giá dạy. Như vậy, con học thêm ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, học phí mỗi tuần tăng lên thêm 140.000 đồng/môn, tổng tiền học thêm tăng gần 600.000 đồng/tháng/cháu.

"Tôi nuôi 2 đứa con vốn đã không mấy dư giả, giờ đây tiền học thêm ở ngoài trường tăng lên, cũng trở thành gánh nặng khiến bài toán kinh tế gia đình càng chật vật hơn", chị cho hay.

Không tăng không được

Với khoảng 50 học sinh theo học, thầy Đinh Tiến Dũng, một giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội quyết định đăng ký kinh doanh nhằm hợp thức hoá việc dạy thêm đã diễn ra gần 5 năm nay. Do là giáo viên trường công lập, thầy Dũng không thể đứng tên trong giấy đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể nên phải nhờ người thân trong gia đình đứng tên thay.

Tuy nhiên điều khiến thầy trăn trở, là lớp học có đến 30% học sinh chính khóa theo học. "Với quy định mới, tôi không biết nên giải quyết thế nào với những học sinh này. Cho các em nghỉ học thì không nỡ, nhưng nếu dạy miễn phí cũng rất khó cho tôi. Tôi đã thử tìm trung tâm dạy thêm để gửi gắm học sinh, nhưng học phí lại bị đẩy lên cao gấp 2,5 lần so với mức phí lớp học hiện tại" , thầy Dũng nói.

Con theo cô ra trung tâm dạy thêm, phụ huynh 'sốc' vì học phí tăng vọt- Ảnh 2.

Nhiều giáo viên nhờ người thân đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm. (Ảnh minh hoạ)

Thầy Dũng tính phương án mời thêm giáo viên về dạy các học sinh này, đồng thời thuê địa điểm khác thay vì dạy tại nhà riêng như trước.

"Nếu thực hiện hai phương án này, cộng với khoản thuế phải đóng sau khi đăng ký kinh doanh, chắc chắn, tôi sẽ phải cân nhắc tăng tiền học phí", nam giáo viên nói, đồng thời bày tỏ lo lắng, nếu tăng, ít nhiều sẽ có học sinh dừng theo học. Còn nếu giữ nguyên, thu nhập từ việc dạy với giáo viên sẽ ngày càng hạn chế, khó duy trì lớp học.

Theo thầy Dũng, việc nhiều giáo viên tăng học phí sau khi Thông tư 29 có hiệu lực cũng là điều dễ hiểu và mong nhận được sự cảm thông từ phụ huynh.

Chị Phạm Thu Hoài, tư vấn viên của một trung tâm hỗ trợ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội cho biết, từ khi Thông tư 29 được ban hành, trung tâm đã thực hiện hồ sơ cho hàng chục giáo viên. Thường các giáo viên sẽ chọn đăng ký theo hình thức hộ kinh doanh, mô hình dễ quản lý nhất, kể cả trong quá trình đóng thuế.

Trừ trường hợp quận không cho phép đăng ký kinh doanh dạy thêm bằng hình thức hộ kinh doanh (vì không có mã ngành), thầy cô phải chấp nhận thành lập công ty. Nhưng với hoạt động dạy thêm đơn giản tại nhà, hình thức này khá phức tạp và rủi ro.

Cũng theo chị Hoài, khi đăng ký hộ kinh doanh, có hai hình thức đóng thuế là thuế khoán (thuế trọn gói) và thuế tự kê khai. Để thuận tiện nhất, giáo viên đa số chọn hình thức thuế khoán.

Liên quan đến việc đóng thuế, trường hợp đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Sâm, Giám đốc hãng luật Ngọc Linh và cộng sự cho biết, cá nhân, tổ chức cần tuân thủ theo quy định về thuế, phí, lệ phí hiện hành.

Theo đó, cá nhân, tổ chức cần nộp lệ phí môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân tùy thuộc vào loại hình kinh doanh. Đối với thuế giá trị gia tăng, dạy học thuộc đối tượng không chịu khoản thuế này. Riêng với cá nhân, hộ kinh doanh dạy thêm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài nếu có thu nhập từ hoạt động dạy thêm trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống.

Theo Kim Nhung/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Vừa vào Việt Nam, Chagee lập tức chơi lớn: Đặt cửa hàng đầu tiên trên con đường đắt đỏ thứ 14 thế giới

Dù chỉ dài 630 m, giá thuê mặt bằng bán lẻ trên con đường này lên tới 330 USD/m2/tháng, đắt đỏ thứ 14 thế giới.

Sau năm Rồng 'giảm tốc', ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đặt tham vọng 'tăng ga' trong năm Rắn

Năm 2024 vừa qua, lợi nhuận sau thuế của ACB chỉ tăng 4,6%, mức tăng trưởng thấp nhất 12 năm. Sang năm 2025, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 10%.

Thế giới nợ Warren Buffett lời xin lỗi: Xả hàng chốt lời 334 tỷ USD tiền mặt ngay trước khi thị trường sụp đổ, bán thẳng tay Apple ngay cả khi giá tăng

Khi thị trường chứng khoán đỏ lửa, duy nhất Warren Buffett có tài sản tăng ròng trong top 10 người giàu nhất thế giới, nhờ xả hàng chốt lời ngay từ năm 2024.