Chuyến đi chơi Đà Lạt ngẫu hứng của gia đình nhỏ vào mùa mưa, thu về nhiều trải nghiệm có một không hai

13/07/2023 15:05 PM | Sống

Sau chuyến đi chơi, chị Linh đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt mùa mưa khi nhà có con nhỏ.

Thời tiết Đà Lạt thường chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa (từ tháng 7 tới cuối tháng 10, đầu tháng 11) và mùa khô (từ tháng 11 tới tháng 7 năm sau). Mùa mưa thì thường kéo dài với mật độ mưa dày đặc gần như ngày nào cũng mưa vào khoảng chiều tối hoặc đêm.

Nhân dịp nghỉ hè, chị Lê Thùy Linh (33 tuổi, sống tại Hà Nội) quyết định đưa bé Bề (5 tuổi) du lịch Đà Lạt. Hà Nội đang trong đợt cao điểm nắng nóng nên bà mẹ trẻ mong muốn đưa con đến nơi mát mẻ. Hơn nữa, cả nhà đều thích cây cối, núi đồi nên Đà Lạt là điểm đến thích hợp. 

"Trừ khi mưa bão quá lớn gây nguy hiểm thì với mình, mưa cũng không phải là vấn đề quá lớn với những người thích "sống chậm". Thời tiết ở Đà Lạt hiện tại thường là nắng đẹp vào buổi sáng, mưa rải rác vào buổi chiều, tối. Trừ 1, 2 hôm mưa to và lâu, còn lại thì mưa vừa phải và không quá lâu", chị Linh chia sẻ. 

Đà Lạt cùng em bé.

Kinh nghiệm giúp con đi chơi không bị mệt

Để con không bị mệt và trải nghiệm được nhiều, theo chị Linh cần để con ngủ đủ (nên ngủ sớm dậy sớm, có ngủ trưa) và ăn uống lành mạnh (không ép con ăn các món đặc sản theo nhu cầu người lớn, chọn nơi con có thể ăn theo sở thích và nhu cầu của con cùng định hướng từ mẹ). 

Về việc tham quan, chị Linh ưu tiên chất lượng hơn số lượng, có thể 1 ngày chỉ đi 1-2 nơi nhưng con được khám phá trọn vẹn mọi điều ở đó. Ở Đà Lạt con có thể khám phá các loại cây, hoa, rau, quả, các loài động vật mà ở Hà Nội khó có dịp quan sát hơn. Ngoài ra, cả gia đình được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành cũng khiến bé cảm thấy thoải mái. 

"1 số điểm ở Đà Lạt chủ yếu để chụp ảnh check in thì mình nghĩ không nên chọn cho con đi. Những mô hình như làng hoa, nông trại, vườn thú, làng cổ tích là phù hợp với con hơn cả. Chuyến đi chơi ngẫu hứng, không lịch trình và thu về rất nhiều trải nghiệm có 1-0-2", chị Linh chia sẻ.

Em bé tận hưởng chuyến du lịch cùng gia đình.

Một vài típ nhỏ khi cho các bạn nhỏ đi Đà Lạt mùa mưa

1. Chọn resort và homestay có view và không gian thoáng rộng, gần trung tâm để tiện di chuyển khi thời tiết thất thường. 

Chuẩn bị cho con bút màu, tranh tô, sách truyện và các món đồ chơi yêu thích khác. Có không gian thì kể cả mưa to, các bạn vẫn có thể bày trò chơi loanh quanh với nhau mà không chán. 

2. Trời nắng rất đẹp vào buổi sáng và thường mưa ngay đầu giờ chiều, có hôm may mắn thì cuối giờ chiều. Nên tốt nhất là các bạn nhỏ ngủ sớm, dậy sớm đi tham quan vào buổi sáng. Chiều mưa có thể để dành ôm nhau ngủ hoặc ghé một quán cà phê ngồi chill thôi. 

3. Chúng mình có thể đi cắm trại từ sáng đến chiều: sáng chơi giữa rừng thông, ăn trưa ven hồ và chiều mưa thì chui vào lều chơi và ngủ. Ngủ trong lều nghe tiếng mưa rất gần ấy. 

4. Đà Lạt thường mưa buổi chiều đến tối hoặc đêm, nên mình thường chọn đặt ăn tối ngay tại khách sạn hoặc tự nấu ở homestay. Những ngày mưa lớn quá mà đi ăn hoặc gọi đồ ăn về rất vất vả. 

5. Mặc layer áo/váy mỏng bên trong, áo khoác loại chống nước bên ngoài cho các bạn để dễ dàng thay đổi outfit theo khí hậu 4 mùa 1 ngày, mưa bất chợt của Đà Lạt. 

6. Các bạn nhỏ thường không "mặn mà" lắm với các món đặc sản kiểu lẩu, bánh ướt, bánh căn... nên các quán cơm gia đình sẽ là lựa chọn an toàn chiều lòng mọi khẩu vị. Có rất nhiều lựa chọn về quán kiểu này ở Đà Lạt; nhiều quán xinh, vị dễ ăn, sạch sẽ, giá cả rất hợp lý. 

7. Lý tưởng là có ít nhất 2-3 bé đi cùng nhau để cùng chơi và khám phá, cùng tận hưởng những buổi chiều mưa. Như thế sẽ vui hơn nhiều (dù nhiều khi người lớn khá mệt đầu để giải quyết các tranh chấp).

Hy vọng những kinh nghiệm của chị Linh sẽ giúp ích cho các bậc phụ huynh muốn cho con trải nghiệm Đà Lạt vào mùa này nhé.

Theo Thảo Hương

Cùng chuyên mục
XEM