Chỉ một chi tiết để thấy 2019 khó khăn thế nào với giới doanh nhân: Jack Ma vừa tiết lộ thời điểm cuối năm, ông nhận được 5 cuộc gọi vay tiền mỗi ngày

23/12/2019 09:37 AM | Kinh doanh

Riêng ngày hôm qua, Jack Ma nhận được 5 cuộc gọi vay tiền từ bạn bè và 10 cuộc gọi chào mời mua bất động sản.

2019 là một năm đặc biệt khó khăn với giới doanh nhân Trung Quốc nhưng dường như mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Gần đây, Jack Ma tiết lộ rằng một thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ khởi đầu cho những "thay đổi thực sự".

Jack Ma nói rằng các doanh nhân cần phải hiểu rằng "sự khó khăn của năm 2019 chỉ là khởi đầu của chuỗi nhưng khó khăn mà thôi".

Cùng lúc, ông cũng thúc giục các doanh nhân cần phải tự tin và thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của thế giới cũng như nền kinh tế Trung Quốc.

"Sắp cuối năm rồi và ngày hôm qua tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ bạn bè hỏi vay tiền. Riêng 1 ngày mà tôi nhận được tới 5 cuộc gọi. Tuần qua, 10 người đã gọi để chào mời tôi mua bất động sản – năm qua thực sự khó khăn với họ".

"2019 là một năm cực kỳ khó khăn. Với những người làm kinh doanh thì năm nào cũng có những thử thách và một vài người phải chật vật mới vượt qua được. Tuy nhiên, năm 2019 có lẽ hầu hết doanh nhân đều thấy khó khăn".

Jack Ma hiện là người giàu nhất Trung Quốc và ông nói rằng "thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi lớn và kinh tế Trung Quốc cũng sẽ đối mặt với những điều chỉnh khổng lồ. Chúng ta phải thay đổi chính bản thân để thích nghi với nó và tôi tin rằng đây cũng là lúc những cơ hội mới sẽ xuất hiện".

Dù không nói chi tiết nhưng Jack Ma tỏ ra rất thận trọng khi gửi những lời chia sẻ kể trên cho cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp tư nhân. Bối cảnh hiện nay đang đầy thách thức khi mà triển vọng nền kinh tế giảm, nợ tăng và mối quan hệ xấu đi giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài.

Dù Trung Quốc kỳ vọng báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 6% trong năm 2019 nhưng hiện đang có một danh sách dài các doanh nhân đang gặp khó khăn do cạn vốn.

Một số doanh nhân thất bại trong năm vừa qua có thể kể đến là Zhou Xiaoguang – người tạo ra nhà sản xuất trang sức lớn nhất thế giới NeoGlory. Công ty đã nộp đơn phá sản vào năm nay.

Yin Mingshan – người thành lập Lifan Group được biết đến là "ông vua xe máy" cũng đang chìm trong nợ nần sau khi mẫu xe năng lượng mới đều không thể tạo ra doanh thu.

Trong một bài phát biểu vào thứ 6 tại Vũ Hãn, Jack Ma nói rằng mô hình giao dịch truyền thống đang tạo ra những quy luật và chế độ mới. Thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Bắc Kinh và Washington có thể báo trước một kỷ nguyên mới cho thương mại quốc tế.

"Nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy thỏa thuận này. Nhưng với tôi, nó đánh dấu sự khởi đầu của những thay đổi thực sự. Thỏa thuận này không bảo tồn quá khứ mà nó tạo ra tương lai. Thỏa thuận sẽ không chỉ ảnh hưởng tới Trung Quốc và Mỹ - tất cả những nước mà chúng ta biết như Brazil, Australia, Argentina cũng sẽ bị ảnh hưởng".

Đối với nền kinh tế trong nước, Jack Ma nói rằng sự thay đổi của Trung Quốc từ trung tâm xuất khẩu thành lực lượng tiêu dùng mạnh đang tạo ra cơ hội "trăm năm có một". 

"Một vài người nói rằng Trung Quốc chỉ 100 – 200 người tiêu dùng thực sự nhưng tôi thấy tiềm năng tiêu dùng không chỉ ở tầng lớp  300 triệu người Trung Quốc có thu nhập trung bình mà của hàng tỷ người tiêu dùng".

Vân Đàm

Từ khóa:  jack ma , doanh nhân
Cùng chuyên mục
XEM