Chàng shipper suy thận mạn giai đoạn cuối ở tuổi 27, hối hận vì có 1 sai lầm nhiều người trẻ mắc

23/11/2023 08:50 AM | Sống

Mọi người nói Minh béo lên nhưng Minh không để ý. Tới khi Minh mệt không ăn được, chị gái đưa vào viện khám, phát hiện Minh bị suy thận giai đoạn cuối.

Chàng trai phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 27

Đang điều trị tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn, Nguyễn Lợi Minh (hiện 30 tuổi, tại Nam Định) nhớ lại quãng thời gian cách đây 3 năm khi mới phát hiện suy thận mạn.

Trước ngày vào viện 2 ngày, Minh mệt nhiều, không ăn uống được. Chàng trai 27 tuổi đã tìm tới một phòng khám tư nhân và được chẩn đoán mắc Covid-19. Ngay lập tức, Minh được chuyển qua một bệnh viện điều trị Covid-19 và cách ly (thời điểm năm 2020 Covid-19 đang bùng phát tại Hà Nội).

Tuy nhiên, sau đó Minh được chẩn đoán ho lao và được tới bệnh viện phổi điều trị. Khi làm các xét nghiệm, bác sĩ nói Minh bị suy đa tạng (trong đó có suy thận) và được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn lọc máu.

"Tình trạng của tôi lúc đó khá nặng nên đã được tới Bạch Mai điều trị. Sau 2 tuần điều trị ổn định, tôi được chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị tiếp", Minh nói.

Minh tâm sự học xong Đại học kiến trúc, anh xin việc khó khăn, lương thấp không đủ trang trải nên đã quyết định đi làm shipper. Sau nhiều năm chạy shipper suốt ngày đêm, vào dịp Tết năm 2020, Minh cảm thấy mệt, buồn nôn khan, mặt hơi phù khi ngủ dậy.

"Nhiều người nói tôi béo lên à mà mặt tròn thế. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý, cho tới tháng 2/2020 tôi mệt, không ăn được, đi khám cuối cùng nguyên nhân là suy thận giai đoạn cuối.

Khi vào viện thấy tôi xăm kín người, bác sĩ có hỏi tôi có nghiện hút không. Nhưng tôi không nghiện cũng chẳng rượu bia gì hết nên không biết nguyên nhân từ đâu", Minh buồn bã chia sẻ.

Chàng shipper suy thận mạn giai đoạn cuối ở tuổi 27, hối hận vì có 1 sai lầm nhiều người trẻ mắc - Ảnh 1.

Minh chia sẻ với phóng viên. (ảnh N.M)

Sau này, khi bình tĩnh hơn, Minh suy nghĩ lại. Anh đã ăn uống, sinh hoạt không có giờ giấc. Minh cũng hối hận vì làm việc phá sức khoẻ nhưng không thể làm lại được.

"Tôi làm shipper nên vào dịp trước Tết, đơn rất nhiều. Tôi làm việc từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ đêm mới về tới nhà. Thời gian đó, tôi tranh thủ kiếm tiền để có thêm chút tiền phụ bố mẹ. Mới hai mấy tuổi mà kiếm mỗi ngày được 30-40 triệu/tháng thì không ai tin, nhưng tôi làm được như vậy. Riêng tháng Tết, tôi có thu nhập được tới 60-70 triệu", Minh nói.

Minh tâm sự gia đình mình khó khăn nên phải cố gắng kiếm được tiền. Minh không ngờ có một lúc mình lại ngã bệnh như vậy. Thời điểm Minh phải chạy thận, mẹ Minh cũng suy thận mạn phải lọc máu.

Chàng trai trẻ cho biết khi biết phải chạy thận, Minh chấp nhận điều trị, lạc quan sống.

"Tôi nghĩ có bệnh thì điều trị. Hôm nào tôi đi chạy thận sẽ nghỉ buổi sáng. 14h chiều tôi sẽ làm shipper và chỉ làm tới 19h tối và nghỉ. Giờ tôi có em trai ở cùng, cũng đỡ đần anh được nhiều việc", Minh nói.

Số lượng bệnh nhân trẻ suy thận tăng

ThS.BS CKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết trong năm 2023, dù chưa thống kê đầy đủ nhưng số lượng bệnh nhân trẻ suy thận mạn phải chạy thận vào khoa tăng hơn so với năm ngoái. Hiện, khoa có gần 350 bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại khoa. Trong số này, 30 - 40% bệnh nhân dưới 45 tuổi.

Đa phần các trường hợp các bạn trẻ tới điều trị thì thận đã suy teo nên rất khó có thể tìm được nguyên nhân gây hỏng thận, khi sinh thiết thận đã xơ teo. Với trường hợp của bệnh nhân Minh cũng là một trường hợp không rõ căn nguyên.

Tuy nhiên, thói quen làm việc gắng sức xuyên đêm, không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống thiếu khoa học là một vài trong những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới chức năng thận.

Chàng shipper suy thận mạn giai đoạn cuối ở tuổi 27, hối hận vì có 1 sai lầm nhiều người trẻ mắc - Ảnh 2.

Bác sĩ Quốc đang khám cho một trường hợp bệnh nhân trẻ. (ảnh N.M)

Đối với bệnh thận mạn, ở giai đoạn sớm triệu chứng rất mờ nhạt, một số bệnh nhân có thể thấy hơi mệt, đau đầu nên thường bỏ qua. Khi bệnh tiến triển, mệt nhiều, đi khám thì đã suy thận giai đoạn cuối.

Bác sĩ Quốc cho hay khoa đã gặp không ít trường hợp sức khoẻ bình thường nhưng phát hiện bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Theo bác sĩ Quốc, đối tượng có nguy cơ suy thận cao hơn so với các nhóm khác là những người có các bệnh lý nền sau: đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, thận đa nang, nhiễm khuẩn, bệnh tự miễn… nếu không được quan tâm, điều trị sẽ dẫn tới suy thận mạn.

Bệnh cạnh đó, lối sống không lành mạnh - thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn thừa năng lượng, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn có chứa chất bảo quản… cộng thêm lối sống ít vận động là một trong những yếu tố nguy cơ khiến người trẻ bị suy thận mạn sớm.

Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện lối sống lành mạnh, đặc biệt những người trẻ tuổi cần có chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, không ăn mặn, hạn chế đồ ăn nhanh và lạm dụng thức uống có cồn, không hút thuốc lá, tập thể dục đều đặn và uống thuốc kháng sinh theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.

Theo Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
XEM