Uber được định giá 62,5 tỷ USD bỏ xa General Motors, gần đuổi kịp Morgan Stanley

05/12/2015 08:47 AM | Kinh doanh

Uber hiện là công ty công nghệ tư nhân có mức định giá cao nhất thế giới.

Nếu điều này trở thành hiện thực, định giá thị trường của Uber sẽ vượt General Motors và tiếp cận với các tên tuổi "sừng sỏ" khác như Morgan Stanley hay American Express.


Định giá thị trường của Uber nếu gọi vốn thành công (tỷ USD) so với vốn hóa của các công ty lớn khác.

Định giá thị trường của Uber nếu gọi vốn thành công (tỷ USD) so với vốn hóa của các công ty lớn khác.

Ngoài ra, vòng gọi vốn mới này cũng khiến Uber gia tăng khoảng cách với những tập đoàn mới nổi lớn hiện đang nằm trong tay cá nhân như Xiaomi (46 tỷ USD) hay Airbnb (25,5 tỷ USD).

Thông tin của Bloomberg cho biết vòng gọi vốn mới của Uber không được công bố rộng rãi nên hiện chưa rõ hãng sẽ làm gì với khoản vốn mới này. Hiện công ty đang thử nghiệm nhiều dự án mới và cũng đang cần tiền cho những vụ tranh chấp về luật pháp hay vận động hành lang tại nhiều thị trường.

Việc Uber phát triển nhanh chóng tại 67 nước với hơn 300 thành phố đang khiến các dối thủ của hãng là Ola, Didi Kuaidi, Lyft hay GrabTaxi buộc phải liên kết với nhau. Những công ty này sẽ chia sẻ công nghệ, thông tin thị trường và cơ sở hạ tầng kinh doanh để đối phó với đà mở rộng của Uber.

Từ năm 2016, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của cả 4 công ty trên tại bất kỳ thị trường nào mã hãng hoạt động.


Tổng mức vốn hóa của Uber và các đối thủ (tỷ USD)

Tổng mức vốn hóa của Uber và các đối thủ (tỷ USD)

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM