'Thái tử' của Samsung tìm cách phản công Apple

27/09/2014 11:04 AM | Kinh doanh

Phó Chủ tịch của Samsung - Jay Lee đã đến Mỹ trong tuần này, đây là chuyến đi thứ năm của anh trong năm nay, nhưng nguyên nhân chính của chuyến thăm vẫn chưa được tiết lộ, theo thông tin từ tờ ZDNet của Hàn Quốc.

Samsung từ chối tiết lộ nguyên nhân của chuyến đi này. Song một nguồn tin cho biết, mục đích chính của Jay Lee là nghiên cứu thị trường và đưa ra một chiến lược cạnh tranh với Apple, sau sự kiện đạt doanh số khổng lồ của phiên bản iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

Được biết, Jay Lee là con trai duy nhất của Chủ tịch Samsung - Lee Kun-hee. Anh thường được gọi là "Thái tử Samsung" bởi Lee chính là ứng cử viên hàng đầu tiếp nhận công việc kinh doanh của công ty khi cha anh từ nhiệm.

Việc Jay Lee tới Mỹ không phải là điều bất thường đối với công ty điện thoại di động hàng đầu như Samsung, bởi đây chính là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới của công ty này.

Tuy nhiên, có tới năm chuyến thăm trong vòng chưa đầy chín tháng thì khá nhiều so với thông thường.

Vai trò của Jay Lee

Được biết, Jay Lee đã đến Mỹ vào tháng Một khi ra mắt Galaxy S5, và trở lại tháng Năm - sau ngày lễ của Hàn Quốc để gặp mặt với "khách hàng địa phương".

Anh cũng vừa thực hiện hai chuyến đi vào tháng Bảy – tới dự Hội nghị Allen & Co Sun Valley, và tham gia một cuộc họp với Apple,và đạt được thành công ngoài mong đợi là Apple và Samsung đồng ý chấm dứt tất cả các vụ kiện bằng sáng chế bên ngoài nước Mỹ.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Jay Lee – “Thái tử Samsung”, và rất có thể anh đang nỗ lực giải quyết những vấn đề của Samsung sau khi báo cáo doanh thu của công ty này cho thấy, lợi nhuận của họ đã giảm 20% trong quý II và giá cổ phiếu giao dịch thấp nhất trong hai năm trở lại đây.

Hợp tác với Microsoft

Jay Lee vừa có cuộc gặp với Satya Nadella - CEO của Microsoft 

Một điều đáng chú ý là, Jay Lee vừa có một cuộc gặp với Giám đốc điều hành Microsoft - Satya Nadella tại Seoul trong tuần này, ngay trước khi anh khởi hành sang Mỹ.

Theo đó, hai bên đã thảo luận chiến lược hợp tác trong tương lai và phương hướng cải thiện mối quan hệ kinh doanh của họ.

Bởi lẽ, Microsoft đã kiện Samsung vì chậm thanh toán tiền bản quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng năm 2011, theo thông tin từ tháng Tám.

Trên thực tế, ông Nadella đã dành cho Jay Lee sự "đối xử đặc biệt" khi những cuộc họp của họ đều được tổ chức tại trụ sở Samsung, theo nguồn tin từ tờ Chosun Ilbo – nhật báo lớn nhất Hàn Quốc.

Nadella cũng đã có các buổi gặp gỡ khác, như cuộc gặp với LG Electronics và IBM, tại khách sạn của mình trong thời gian ở Hàn Quốc, nguồn tin cho biết thêm.

Các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp Hàn Quốc nhận định Samsung và Microsoft sẽ phải hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển. Bởi vì, họ đã "không còn cách nào khác ngoài hợp tác" để đối phó với sự cạnh tranh gia ngày càng gia tăng từ đối thủ Trung Quốc, tờ Korea Herald cho biết.

>> Thiếu gia độc tôn của chủ tịch tập đoàn Samsung

Theo Nguyễn Thắm

Cùng chuyên mục
XEM