Sự thật gây sốc về ngày hội giảm giá ‘điên cuồng’ Black Friday của Mỹ

27/11/2014 11:44 AM | Kinh doanh

Những hãng bán lẻ lớn như Walmart, Target thậm chí còn có những sản phẩm như ti vi hoặc một số thiết bị điện tử khác được sản xuất đặc biệt dành để bán riêng trong ngày Thứ 6 đen tối.

Chỉ còn 1 ngày nữa là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm của người Mỹ - Ngày thứ 6 đen (Black Friday) chính thức khởi động với những mặt hàng giảm giá sốc lên tới 65%. Tuy nhiên, tờ CNN mới công bố một nghiên cứu bất ngờ về những món hời giảm giá kể trên và khuyên mọi người hãy là những người mua sắm thông minh trong ngày này.

Dưới đây là mức giảm giá trung bình tại các hãng bán lẻ hàng đầu ở Mỹ trong ngày Black Friday 2014:

Giảm giá không phải là “món hời” như mọi người vẫn nghĩ!

Nghiên cứu mới công bố bởi website NerdWalle While cho thấy có tới 93% các cửa hàng bán lẻ tại Mỹ được khảo sát đang mời chào khách hàng của họ bằng những sản phẩm cũ với cùng mức giá giảm như năm ngoái. Kết luận này sẽ không phải là một vấn đề lớn với dụng cụ nhà bếp hay thiết bị gia dụng nhưng với những mặt hàng như công nghệ, điện tử thì bạn có thể đã tốn công vô ích trong ngày Black Friday để mua được những sản phẩm... đã lỗi thời hoặc chất lượng kém.

Matthew Ong, một chuyên gia phân tích tại NerdWallet nói: “Thật không đáng để thức dậy sớm và chen lấn mua sắm trong ngày này”.

Ông Matthew cho rằng các khách hàng nên dè chừng với những chiêu giảm giá kinh ngạc của các cửa hàng. Những hãng bán lẻ lớn như Walmart, Target thậm chí còn có những sản phẩm như ti vi hoặc một số thiết bị điện tử khác được sản xuất đặc biệt dành để bán riêng trong ngày Thứ 6 đen tối. Mức giá rất mềm, nhưng chất lượng thì kém hơn nhiều.

“Nếu không muốn mua một chiếc ti vi mà không dùng nổi đến mùa mua sắm năm sau, hãy cân nhắc đến kết luận của nghiên cứu kể trên”, Ong nói.

Nghiên cứu đã phân tích 27 quảng cáo trong ngày Black Friday và nhận ra rằng, 25 nhà bán lẻ đã để giá của ít nhất 1 sản phẩm cùng với giá bán của năm 2013. Office Depot là một ví dụ. Loại máy in laser trong danh sách giảm giá năm nay có cùng mức giá 349,97 USD so với năm ngoái. Nhiều hãng khác như Target, Walgreen và PetSmart cũng giảm giá rất nhiều mặt hàng với mức giá tương tự như trong năm 2013.

Thậm chí, nghiên cứu còn chỉ ra một số sản phẩm giảm giá trong ngày Black Friday còn có cùng mức giá đúng như những thời điểm khác suốt năm đó.

Vậy làm thế nào để trở thành người mua sắm thông minh trong ngày Black Friday?

“Cách mua sắm thông minh nhất là ngồi nhà, tìm kiếm các giao dịch tốt và đề ra chiến lược mua trước khi ngày hội mua sắm bắt đầu”, Ong chia sẻ.

Ông nói rằng những món hời tốt nhất có thể được tìm thấy trên Facebook và Twitter vì các nhà bán lẻ muốn thúc đẩy mối liên hệ và cố gắng trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng trong ngày Black Friday.

Hãy chắn chắn bạn là một người mua sắm thông minh trong ngày này!

>> Black Friday 2014 - 'Thứ sáu xám'

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM