Phó TGĐ Daikin VN: Topcare đóng cửa không ảnh hưởng tới chúng tôi

28/01/2015 12:11 PM | Kinh doanh

Lãnh đạo CTCP Daikin Air Conditioning Vietnam cho biết rất tiếc khi mất đi khách hàng lớn, nhưng việc này không ảnh hưởng gì tới thị phần của Daikin tại thị trường Việt Nam.

Nội dung nổi bật:

- Thị trường điện máy Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh. Daikin đang tính toán 3 – 4 năm nữa sẽ phát triển thêm hoặc mở thêm nhà máy tại Việt Nam.

- Liên quan đến việc Topcare đóng cửa một loạt siêu thị, Phó Tổng Giám đốc Daikin Vietnam cho biết, bà rất tiếc. Nhưng sự vụ này không ảnh hưởng đến thị phần của Daikin ở Việt Nam.


Trao đổi bên lề Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2014 sáng 27/1, bà Lý Thị Phương Trang – Phó Tổng Giám đốc CTCP Daikin Air Conditioning Vietnam – chia sẻ về việc Topcare đóng cửa một loạt siêu thị: “Những khách hàng lớn mất đi chúng tôi cũng rất tiếc”.

* Năm 2014, nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều khó khăn. Trong tình hình như vậy, Daikin Vietnam đã nỗ lực thế nào để lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam?

Khó khăn luôn luôn là những thách thức, đặc biệt trong thời gian vừa qua. Phương châm “Khó đến mấy cũng làm hài lòng khách hàng” là điều tiên phong chúng tôi nỗ lực. Chúng tôi không ngừng phát triển về hệ thống hạ tầng, cơ sở...

Hiện chúng tôi đang có phương án mở rộng thị trường đến các khu vực nông thôn như đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng Sông Hồng. Thị trường máy lạnh của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh. Có thể trong tương lai gần, chúng tôi sẽ phát triển thêm hoặc mở thêm nhà máy tại Việt Nam. Đây là chuyện trong tương lai, chừng 3 - 4 năm nữa.

* Mới đây, nhiều yếu tố môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện như giảm thủ tục hành chính đối với thuế, qua đó giảm giờ nộp thuế chẳng hạn. Những yếu tố này tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty như thế nào?

Tôi rất hoan nghênh. Tôi cảm thấy Việt Nam tiến bộ rất nhiều trong thủ tục hành chính, thuế. Và giữa doanh nghiệp và Nhà nước, tiếng nói cũng gần nhau hơn. Điều này giúp ích rất nhiều cho công ty của chúng tôi phát triển.

* Về việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thì sao?

Doanh nghiệp nào đã kinh doanh chắc không bao giờ có chuyện không vay vốn. Tôi nghĩ, hiện nay các ngân hàng cũng hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong thủ tục vay vốn, nhất là những doanh nghiệp lớn.

* Hiện thị trường phân phối điện máy khá nóng. Nguyễn Kim đã bán 49% cổ phần cho Tập đoàn Central của Thái Lan. Mới đây, các siêu thị Topcare đã đóng cửa hàng loạt. Sự việc này có ảnh hưởng gì đến hiệu quả kinh doanh của Daikin hay không?

Chúng tôi có một mạng lưới đại lý rất rộng và luôn phát triển, mở rộng mạng lưới của mình. Thực sự, những khách hàng lớn mất đi chúng tôi cũng rất tiếc. Nhưng việc đó không ảnh hưởng nhiều tới thị phần của Daikin tại thị trường, vì quyền quyết định là do người tiêu dùng lựa chọn.

* Xin cảm ơn bà!

>> Topcare đóng cửa: Mâu thuẫn nội bộ, đổi chủ hay đã đuối sức trên thương trường?

Thanh Thủy

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM