Bầu Đức sắp nuôi bò

19/04/2014 11:59 AM | Kinh doanh

HAGL sắp qua Úc để mua 40.000 con bò đầu tiên.

Theo thông tin từ đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) diễn ra chiều 18-4, ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc sắp qua Úc để mua 40.000 con bò đầu tiên.

Số bò kể trên chủ yếu là bò cái đang mang thai và sẽ cho ra lứa đầu tiên chỉ sau 3 tháng. Số bò này nằm trong kế hoạch nhập khẩu và nuôi 100.000 con bò của HAGL tại Lào. Tuy nhiên ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL,cho biết cũng có thể nuôi một phần đàn bò trên đất của công ty ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

“Cổ đông có thể chờ đón thêm một nguồn doanh thu và lợi nhuận từ chăn nuôi bò vào cuối năm sau”, ông Đức khẳng định.

Lý giải cho quyết định lấn sân sang lĩnh vực chăn nuôi, ông Đức cho biết các vùng trồng cọ, mía đường và bắp của công ty có thể cung cấp hầu như toàn bộ thức ăn chăn nuôi cần thiết cho đàn bò, vốn chiếm đến 70% giá thành chăn nuôi. Ông Đức cũng cho biết vừa trở về từ Israel sau khi quan sát công nghệ chăn nuôi kỹ thuật cao của quốc gia này và ứng dụng vào chăn nuôi của công ty.

Theo Phạm Thái

duchai

Cùng chuyên mục
XEM