Căn nhà 2 tầng thiết kế tối giản nhưng góc nào cũng xinh của đôi vợ chồng 9x

06/07/2023 10:10 AM | Sống

Tổ ấm của vợ chồng chị Hạnh và anh Hiền được thiết kế theo phong cách tối giản và tinh tế, kết hợp cùng chất liệu nội thất gỗ vô cùng ấm áp.

Chị Phạm Hạnh cùng chồng là anh Hiền, 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi kết hôn, hai anh chị luôn mong muốn có thể sở hữu một tổ ấm khang trang và xinh xắn cho gia đình. Nhờ làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm, cuối cùng cặp vợ chồng trẻ cũng có thể gặt hái được thành quả cho riêng mình, đó chính là ngôi nhà 2 tầng với thiết kế sang trọng và bắt mắt. 

''Sau 5 năm kết hôn, căn nhà chính là thành quả mà bọn mình đã gặt hái được. So sánh với nhiều bạn trẻ khác, họ thành công sớm hơn, nhưng đối với bọn mình thì chậm mà chắc sẽ phù hợp hơn''. - Chị Hạnh chia sẻ.

Căn nhà được xây dựng trên mảnh đất rộng 127m2 

Ngôi nhà ống của vợ chồng chị Hạnh có diện tích khoảng 127m2 với 2 tầng, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ và 1 khu thông tầng làm nơi giặt phơi quần áo. Phía trước nhà còn có khoảng sân rộng rãi để gia đình thỏa sức tụ họp và vui chơi. Được biết, tổng thời gian thiết kế căn nhà kéo dài trong khoảng 6 tháng. Mọi không gian trong ngôi nhà đều được vợ chồng chị Hạnh tự lên ý tưởng và đưa vào bảo vẽ, sau đó là đi đến hoàn thiện vào cuối năm 2022. 

Căn nhà khang trang được hoàn thiện vào cuối năm 2022

Căn nhà của chị Hạnh nằm ngay cạnh cơ sở kinh doanh của gia đình. Chị Hạnh cho biết, hai vợ chồng quyết định xây nhà vào thời điểm kinh tế suy thoái nên gặp không ít khó khăn về mặt tài chính. Tuy nhiên, nhờ tinh thần lạc quan và cái tâm hướng Phật, mọi kế hoạch của vợ chồng đều diễn ra vô cùng suôn sẻ và như ý.

''Có lẽ đối với bọn mình khi xây căn nhà này, hoan hỉ nhất là việc thỉnh Phật về nhà. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì chồng mình mới bắt đầu đi thỉnh Phật, và thật may mắn đó là tiệm mở cửa cuối cùng trong khu, một chút xíu nữa thôi là đã không kịp. Nói đúng thì là "rất HÊN" . Đối với bọn mình ảnh hưởng nhiều nhất chắc là thu nhập, kinh tế suy thoái kéo theo việc kinh doanh không mấy thuận lợi, nhưng sau tất cả thì bọn mình đã hoàn thành căn nhà đúng theo nguyện vọng, mơ ước và đúng thời gian đã đặt ra”.

xây nhà - Ảnh 3.

Phòng khách thông với phòng bếp tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian tầng 1

Là một người chu toàn, mọi không gian trong căn nhà đều được chị Hạnh tính toán và thiết kế sao cho đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của cả gia đình: ''Mình thích kiểu thiết kế nhà hiện đại bây giờ, phòng khách thông bếp, tạo cảm giác thoáng đãng, dù ngồi xem ti vi, hay nấu ăn các thành viên trong gia đình đều nhìn thấy và nói chuyện được với nhau. Vì chiều dài nhà khá ngắn nên mình đưa khu vực nghỉ ngơi là 2 phòng ngủ lên tầng trên, cách ly tối đa tiếng ồn, tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái, thêm vào đó là các phòng đều có cửa sổ lấy tối đa ánh sáng và độ thông thoáng.''

xây nhà - Ảnh 4.

Chiếc sofa lớn màu hồng khô được đặt ở trung tâm phòng khách

Mọi không gian đều được nhấn nhá thêm màu xanh tươi mát của hoa và cây cảnh

Chị Hạnh thường dành thời gian để chăm chút cho tổ ấm của mình 

Ngôi nhà của gia đình chị Hạnh được xây trên mảnh đất hướng Bắc nên tràn ngập ánh nắng vào buổi sáng, và mát mẻ vào mỗi buổi chiều. Đáng nói là dù nắng chiếu vào trực tiếp nhưng toàn bộ căn nhà vẫn mát cả ngày nhờ hệ thống cửa sổ xung quanh, tạo cho gia chủ cảm giác sảng khoái như được nạp đầy năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc mới thật hiệu quả.

Nội thất trong bếp cũng được làm từ gỗ tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi vô cùng 

Để căn nhà thêm hiện đại và tiện nghi, vợ chồng chị Hạnh đã mạnh tay chi khoảng 250 triệu đồng để trang bị những món đồ gia dụng và nội thất hiện đại và thiết yếu.

''Mình tập trung vào những món có thể decor được mà vẫn hữu dụng, và theo phong cách tối giản, nên mình chỉ lựa chọn những vật dụng thực sự cần thiết thôi. Mê nhất với mình có lẽ là hệ tủ bếp, vì mình có thể giấu được hết những vật dụng nấu nướng của mình vào trong, vừa ngăn nắp gọn gàng, vừa chứa được cả thế giới của mình trong đó.

Với đồ gia dụng, mình chọn Samsung, Karofi, Sunhouse… Thực sự mình chọn theo công năng mà món đồ mang lại chứ không chạy theo thương hiệu. Nội thất nhà mình đều bằng gỗ công nghiệp, vừa bảo vệ môi trường, vừa đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ cũng như độ bền'' - Chị Hạnh tiết lộ.

Theo Hoài Thu

Cùng chuyên mục
XEM