Các quốc gia trên thế giới đang làm cách nào để ngăn chặn sự lây lan của virus corona?

09/02/2020 09:25 AM | Xã hội

Virus corona, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12, đã lan rộng ra gần 30 quốc gia. Vậy các nước trên thế giới đang thực hiện những biện pháp gì để ngăn chặn sự lây lan của 2019-nCoV?

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của virus corona, khi mối lo ngại về ‘khả năng truyền bệnh từ người sang người được duy trì’ tiếp túc gia tăng. Các chuyên gia có những ý kiến khác nhau về mức độ lây nhiễm của chủng virus corona mới (2019-nCoV), nhưng WHO ước tính mỗi người bệnh sẽ lây nhiễm trung bình từ 1,4 đến 2,5 người khác.

Các quốc gia trên thế giới đang làm cách nào để ngăn chặn sự lây lan của virus corona? - Ảnh 1.

Mức độ lây nhiễm của một số loại bệnh (Nguồn: WHO)

Chính phủ Trung Quốc đã xác nhận hơn 20.000 ca bệnh và hơn 420 trường hợp tử vong do virus corona (tính đến ngày 4/2). Philippines là quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc ghi nhận bệnh nhân tử vong do virus corona, trong khi đó, một người đàn ông 39 tuổi ở Hồng Kông cũng đã không qua khỏi.

Khi các trường hợp mới tiếp tục được báo cáo trên khắp thế giới, dưới đây là các biện pháp mà một số quốc gia đang thực hiện trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Đóng cửa các thành phố

Khi mùa du lịch Tết Nguyên đán bắt đầu, các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc đã hủy bỏ mọi kế hoạch tổ chức lễ hội của họ. Vũ Hán, nhà của hơn 11 triệu dân, đã bị đóng cửa: các chuyến xe buýt, tàu hỏa và các chuyến bay ra khỏi thành phố đều bị hủy bỏ.

Chính phủ Trung Quốc sau đó tiếp tục mở rộng biện pháp này ra các thành phố khác trong tỉnh Hồ Bắc, tạo ra một khu vực cách li khổng lồ với khoảng 50 triệu người. Ôn Châu, thành phố cảng phía đông của tỉnh Chiết Giang, cách Vũ Hán hơn 800 km, cũng đang rơi vào tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập. Mặc dù cách xa trung tâm dịch bệnh, tỉnh này có số lượng ca bệnh được xác nhận cao nhất bên ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Đóng biên giới

Các quốc gia trên thế giới đang làm cách nào để ngăn chặn sự lây lan của virus corona? - Ảnh 2.

Các nước láng giềng đang hạn chế đi từ và đến Trung Quốc, hoặc đóng cửa biên giới hoàn toàn với Trung Quốc.

Nga, quốc gia mới báo cáo trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên, đã đóng cửa biên giới dài 4.200 km với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Nga cũng hạn chế các chuyến bay và ngừng cung cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc.

Bên cạnh đóng cửa biên giới, Mông Cổ cũng đã hoãn các lớp học tại các trường đại học tới ngày 2/3 để ngăn chặn sự lây nhiễm. Macao, khu vực đông dân nhất và trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới, giáp với Hồng Kông cũng đã cho đóng cửa sòng bạc trong 2 tuần.

Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cũng đã tuyên bố các biện pháp mới nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân từ Trung Quốc đại lục, nhưng không đóng cửa hoàn toàn thành phố. Nhân viên y tế đã đình công để yêu cầu chính quyền đóng cửa hoàn toàn.

Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, mặc dù chính quyền cho rằng tỉ lệ rủi ro của người Mỹ là rất thấp.

Hạn chế đi lại

Các quốc gia trên thế giới đang làm cách nào để ngăn chặn sự lây lan của virus corona? - Ảnh 3.

WHO không khuyến nghị các hạn chế thương mại và du lịch để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Nhưng các quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, Australia, Philippines, Nhật Bản và Israel, đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các du khách đã đặt chân tới Trung Quốc gần đây và cũng đã cảnh báo với công dân của họ không đi du lịch tới quốc gia này.

Nhật Bản đã cách ly một tàu du lịch chở 3.700 người ở thành phố Yokohama, sau khi một trường hợp nhiễm virus corona được xác định trên tàu.

Mỹ cũng đang tạm thời từ chối nhập cảnh đối với tất cả các công dân nước ngoài từng đến thăm Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần nhất. Những công dân Mỹ, cư dân thường trú và người thân của họ trở về từ tỉnh Hồ Bắc sẽ bị cách li trong 14 ngày – khoảng thời gian ủ bệnh lâu nhất của virus 2019-nCoV.

Australia cũng đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt tương tự, tạm thời cấm nhập cảnh cho bất kì ai du lịch hoặc quá cảnh ở Trung Quốc đại lục từ ngày 1/2 - ngoại trừ công dân Australia, cư dân thường trú hoặc thành viên gia đình trực tiếp của họ, cũng như phi hành đoàn, những người đã thực hiện các bước để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh.

Công dân và cư dân Australia trở về từ Trung Quốc cũng được yêu cầu tự cách li trong 14 ngày. Chính phủ cũng nâng cấp cảnh báo du lịch lên cấp độ 4, khuyến nghị người dân không đến Trung Quốc đại lục.

Philippines đã công bố lệnh cấm nhập cảnh tạm thời với hầu hết khách du lịch đã đặt chân tới Trung Quốc gần đây. Các sân bay lớn đã giới thiệu một loạt các biện pháp phòng ngừa từ sàng lọc các triệu chứng của hành khách đến khử trùng máy bay và nhà ga. Nhưng ngày càng nhiều các hãng hàng không đang đình chỉ hoặc tăng mạnh các chuyến bay quay đầu về Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu du lịch Cirium, gần 10.000 chuyến bay đã bị hủy trong giai đoạn ngày bùng phát dịch virus corona và ngày 31/1.

Di tản và kiểm dịch

Các quốc gia trên thế giới đang làm cách nào để ngăn chặn sự lây lan của virus corona? - Ảnh 4.

Australia, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Vương quốc Anh và Mỹ nằm trong số các quốc gia sơ tán cư dân của họ đang bị mắc kẹt ở vùng dịch Hồ Bắc và cách ly họ.

Chính phủ Australia đưa công dân của họ đến đảo Giáng Sinh, cách đất liền hơn 3.000 km và cách li họ trong một trung tâm giam giữ người nhập cư trong 14 ngày.

Indonesia đang cách li những người được sơ tán tại một cơ sở quân sự ở phía bắc đảo Natuna Besar, nơi có một bệnh viện. Vương quốc Anh cũng đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi các đại sự quán và lãnh sự quán ở Trung Quốc, và đang theo dõi những người được di tản trong 14 ngày tại các khu chung cư thường dùng làm nơi ở của y tá.

Các quốc gia trên thế giới đang làm cách nào để ngăn chặn sự lây lan của virus corona? - Ảnh 5.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM