Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam

02/04/2023 20:12 PM | Kinh doanh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/4, khoảng 180 doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản đã tham dự “Hội thảo Bất động sản Việt Nam: Hiểu rõ thị trường bất động sản Việt Nam trong 3 giờ” ở thủ đô Tokyo.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam - Ảnh 1.

Hội thảo do Công ty Cổ phần Vinhomes phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản VietnamGroove tổ chức với mục đích đem đến cho các nhà đầu tư Nhật Bản một cái nhìn toàn diện về thị trường bất động sản Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán Trần Thị Thu Thìn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hoan nghênh việc Vinhomes và Tập đoàn Vingroup tích cực đi đầu trở lại thị trường Nhật Bản sau ba năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời hy vọng hội thảo này sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư ở Việt Nam và các cơ hội hợp tác với Vinhomes. Bà Thìn khẳng định: “Chính phủ Việt Nam nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thành công, bền vững và lâu dài tại Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Việt-Nhật phát triển lên tầm cao mới”.

Về phần mình, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Tổng Giám đốc Vinhomes, cho biết năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, Vinhomes vẫn liên tiếp thiết lập những kỷ lục bán hàng chưa từng có. Đến quý IV/2022, Vinhomes đã trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam khi chiếm tới 27% thị phần trên thị trường.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đào Thanh Tùng - PV TTXVN tại Tokyo

Theo ông Quang, Vinhomes luôn giữ đúng các cam kết với khách hàng và luôn bàn giao đúng và thậm chí vượt tiến độ bất chấp những khó khăn của dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế. Vinhomes đã đi vào vận hành 47 khu đô thị với hơn 104.600 căn hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

Ông Quang nhấn mạnh: “Vinhomes sẽ tiếp tục phát triển những siêu đô thị hàng nghìn hay hàng chục nghìn ha, với quy mô và đẳng cấp vươn tầm thế giới, những đô thị hình mẫu tiên phong trong kỷ nguyên xanh - thông minh, kiêu hãnh đưa Việt Nam lên bản đồ đô thị toàn cầu”.

Tại hội thảo, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Nobuaki Higashi, Trưởng phòng Kinh doanh Hải ngoại của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nomura, nói Nomura đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam bởi vì, “đất nước các bạn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khoảng 8,2% trong năm 2022, và đang ở trong thời kỳ dân số vàng”. Vì thế, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. 

Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam - Ảnh 3.

Tọa đàm về thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh: Đào Thanh Tùng - PV TTXVN tại Tokyo

Tại Việt Nam, theo ông Higashi, Nomura đang tham gia đầu tư vào 8 dự án tại Việt Nam, với tổng quy mô là 24.000 căn hộ. Ông nói: “Chúng tôi đã đề ra 2 chiến lược, bao gồm: đầu tư tại nhiều nơi, trong đó tập trung tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, và kết hợp nhiều hình thức đầu tư, không chỉ dừng ở lĩnh vực nhà ở, mà còn ở lĩnh vực vận tải và khách sạn. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ tính toán đầu tư vào phát triển các biệt thự”.

Liên quan tới các dự án hợp tác với Vinhomes ở Việt Nam, ông Higashi nói: “Chúng tôi sẽ cùng với Vinhomes trao đổi ý kiến để có thể cải thiện hơn nữa chất lượng xây dựng tương đương với Nhật Bản và nâng cao hơn nữa dịch vụ khách hàng”. 

Trong khi đó, ông Shin Aoki, một quan chức của Cơ quan Phục hưng Đô thị (UR), chia sẻ: “Tôi biết có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Do đó, tôi cũng rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Tham gia sự kiện hôm nay tôi muốn tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam”.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam - Ảnh 4.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đào Thanh Tùng - PV TTXVN tại Tokyo

Về tiềm năng của thị trường Việt Nam, ông Aoki nói: “Việt Nam là điểm đến ưa thích của doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp bất động sản. Tôi cho rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm và đến đầu tư tại Việt Nam... UR đang nghiên cứu để hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực chung cư và nhà ở. Trong tương lai, UR sẽ tính toán đến loại hình nhà liền kề và khách sạn”.

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra các phiên thuyết trình và thảo luận đan xen về tiềm năng và các cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện Vinhomes cũng giới thiệu các dự án mà công ty đã và đang chuẩn bị triển khai cùng với các đối tác Nhật Bản như Mitsubishi và Nomura, đồng thời giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư Nhật Bản về quy trình và thủ tục đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam.

Thanh Tùng - Đức Thịnh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Abbott Healthcare Việt Nam công bố

Ngày 12/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.