Binh đoàn robot hình người đổ bộ đường phố Trung Quốc, chuyện gì đang xảy ra?
Quên xe điện hay pin mặt trời đi, kỷ nguyên của những "công dân sắt" tại Trung Quốc đã chính thức bắt đầu.
Sau làn sóng xe điện và tấm thu năng lượng mặt trời, robot hình người (humanoid) đang trở thành "át chủ bài" mới trong tủ kính công nghệ của Trung Quốc.
Không còn là những cỗ máy vô hồn trong phòng thí nghiệm, chúng đã thực sự bước xuống đường và trở thành một phần trong đời sống thường nhật của người dân xứ tỷ dân.
Sự kiện bán marathon Bắc Kinh diễn ra vào Chủ nhật, ngày 19/4/2026, đã tạo nên một cú nổ truyền thông chấn động: những robot hình người đã phá vỡ kỷ lục thế giới của con người.
Đây không chỉ là một cuộc đua thể thao, mà còn là màn phô diễn sức mạnh công nghệ đỉnh cao. Trung Quốc đang đặt cược rất lớn vào lĩnh vực này, dồn lực sản xuất hàng loạt những thực thể có diện mạo giống hệt con người và được trang bị trí tuệ nhân tạo tối tân.
"Anh bạn đồng nghiệp" thép trên đường phố Hàng Châu
Tại thành phố Hàng Châu (phía nam Thượng Hải), nơi vốn nổi tiếng với những dòng xe cộ đông đúc và tình trạng tắc nghẽn đặc thù, cảnh sát vừa chính thức triển khai "tân binh" robot đầu tiên.
Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tại một ngã tư lớn, chú robot này sở hữu đầy đủ tay, chân, đầu, mặc cảnh phục và điều tiết giao thông cực kỳ chuyên nghiệp.
Ngay khi phát hiện vi phạm, robot thổi còi và nhắc nhở đích danh: "Đồng chí mặc áo đen đằng kia, hãy chắc chắn rằng mũ bảo hiểm đã được cài quai đúng cách và lùi lại phía sau vạch dừng!"
Cảnh sát tại Hàng Châu tỏ ra khá hào hứng với "người cộng sự" mới này. Một cảnh sát chia sẻ: "Nó có thể đồng bộ hóa với đèn tín hiệu để chỉ dẫn bằng tay cho tài xế, đồng thời phát hiện vi phạm của xe đạp và xe máy. Đặc biệt, nó làm việc bền bỉ bất kể nắng mưa. Tôi nghĩ đây là sự hỗ trợ cực kỳ đắc lực."
Hiệu thuốc "không ngủ": Khi robot có cả não và tiểu não
Tại một cửa hàng dược phẩm hoạt động 24/7 ở Bắc Kinh, khách hàng sẽ không tìm thấy bất kỳ bóng dáng nhân viên nào. Mọi công việc ở đây đều do robot hình người đảm nhiệm.
Đây là sản phẩm của Galbot, một "ngôi sao mới nổi" trong làng robot Trung Quốc vừa ra mắt năm 2023. Cô Chen Si, nhân viên của Galbot, giải thích: "Robot của chúng tôi được thiết kế với cả 'não' và 'tiểu não'. Trong đó, tiểu não chịu trách nhiệm kiểm soát vận động, còn bộ não đảm nhận việc lập kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian thực."
Chứng minh cho sự lợi hại này, Chen Si cho biết: "Hãy nhìn xem, robot phản ứng chỉ trong chưa đầy 2 giây sau khi nhận lệnh. Nó tự đi tìm sản phẩm trong kho và mang ra quầy cho khách.
Toàn bộ quy trình mất chưa đầy 90 giây mà không cần con người can thiệp. Độ chính xác là gần như tuyệt đối. Ví dụ với kính áp tròng, các hộp đựng rất giống nhau dễ gây nhầm lẫn nếu phân loại thủ công, nhưng robot đạt tỷ lệ chính xác tới 99,8%."
Từ sàn đấu công nghệ đến xe lạp xưởng nướng
Cũng tại một khu phố ở Bắc Kinh, trong một tiệm tạp hóa nhỏ, một robot đang bận rộn chào đón khách hàng. Ở đây, nó làm việc song song với con người. "Ngón nghề" đặc biệt của chú robot này là chế biến và bán món lạp xưởng nướng, món ăn vặt quốc dân của người Trung Quốc.
Một cặp đôi vừa nhận món lạp xưởng không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh Ross, một khách hàng, chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ khi thấy robot dùng kẹp gắp xúc xích với những thao tác cực kỳ tinh tế. Nó khác hẳn với những robot chỉ biết nhảy múa hay tập Thái Cực Quyền trên tivi. Công nghệ đang đưa robot đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Tôi thậm chí còn thấy robot làm bánh kếp. Dù hiện tại về tốc độ có thể chưa bằng con người do mới ở giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng là rất lớn."
Cánh tay đắc lực trong công xưởng và cuộc tranh cãi "dư thừa"
Trong các nhà máy sản xuất xe điện hay điện thoại di động, robot hình người đang đảm nhận những công việc nặng nhọc. Chúng có thể khuân vác các thùng hàng nặng tới 50kg, đồng thời thực hiện các thao tác đòi hỏi độ tỉ mỉ cực cao nhờ đôi tay liên tục được nâng cấp.
Tại UBtech, một trong những gã khổng lồ về robot của Trung Quốc, kỹ thuật viên Lin Shiyue giới thiệu: "Đây là bàn tay robot thế hệ thứ tư. Với 5 ngón tay linh hoạt, nó đạt độ chính xác đến từng milimet, cho phép xử lý những chi tiết nhỏ như ốc vít và bu lông trong nhà máy."
Ngành công nghiệp robot đã trở thành một lĩnh vực chiến lược, nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này cũng dấy lên lo ngại về tình trạng "thừa cung", giống như câu chuyện của ngành sản xuất pin mặt trời trước đây.
Cầu vẫn vượt cung?
Trước những lo ngại đó, Michael Tam, người phát ngôn của UBtech, tự tin khẳng định: "Năm ngoái, chúng tôi sản xuất 1.079 robot hình người và tất cả đều đã được bán hết. Năm nay, lượng đơn đặt hàng trước ngày càng tăng. Hiện tại, chúng tôi không hề đối mặt với tình trạng dư thừa năng lượng sản xuất. Ngược lại, nhu cầu thị trường vẫn cực kỳ lớn, năng lực sản xuất của các hãng hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ."
Một ví dụ kỳ lạ và ấn tượng nhất về sự hiện diện của robot là trên dãy Himalaya xa xôi. Truyền hình Trung Quốc gần đây đã đăng tải hình ảnh những "sinh vật lạ" tuần tra trên các lối mòn cheo leo.
Nhìn kỹ, đó chính là các robot hình người đang làm nhiệm vụ canh gác biên giới với Ấn Độ. Một màn phô diễn sức mạnh công nghệ đầy kiêu hãnh của Trung Quốc ở độ cao hơn 4.000 mét.
*Nguồn: Franceinfo.fr




