Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Robot bắt đầu được ứng dụng hàng loạt trong nhà máy để thay thế dần nhân công giá rẻ.
Dù cướp việc của con người nhưng AI và robot vẫn cần nhân loại 'dắt tay' qua đường.
Không phải ngôi sao giải trí, những nhân vật gây bão tại Gala mừng năm mới âm lịch lớn nhất Trung Quốc năm nay lại là robot hình người. Đằng sau màn biểu diễn võ thuật, nhào lộn và hài kịch là cuộc cạnh tranh công nghệ khốc liệt giữa các doanh nghiệp robot hàng đầu - những cái tên đang hưởng lợi từ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Bắc Kinh và kỳ vọng bùng nổ thương mại hóa.
Dây chuyền sản xuất vaccine với sự tham gia của robot do Tập đoàn Syntegon (Đức) bán cho VNVC.
Trong vài thập kỷ tới, số lượng robot AI có thể đông hơn con người khi các công ty tăng cường đầu tư, dự báo năm 2050 sẽ tăng lên hơn 4 tỷ.
Mỗi hộ gia đình có thể chỉ sở hữu một chiếc xe, nhưng hoàn toàn có thể sở hữu nhiều robot nhân hình để hỗ trợ cuộc sống. Tại nơi làm việc, tỷ lệ này còn cao hơn nữa.
Cận cảnh trại huấn luyện 10.000m2 tại Trung Quốc, nơi "đúc" trí tuệ cho đội quân robot nhân hình.
Trung Quốc nhắm 60% thị trường 9.000 tỷ USD trong khi Tesla vẫn chưa bán nổi một sản phẩm.
Robot hình người Trung Quốc tập trung vào tính đa năng, thiết kế robot có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng điều này chưa phù hợp với nhu cầu thực tế đòi hỏi năng lực chính xác cao của ngành sản xuất.
Câu chuyện robot hút bụi thông minh là bài học đắt giá cho những ông trùm tiên phong công nghệ từng coi thường quy mô, tốc độ và sự gần gũi với người tiêu dùng của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Với mức giá khoảng 36 triệu đồng, robot Bumi có khả năng giúp việc nhà và làm bạn đồng hành của trẻ em trong học tập.
Nhân viên Amazon đang đứng trước làn sóng thay thế lớn nhất trong lịch sử công ty.
Tập đoàn cho biết các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là chìa khóa giúp họ chinh phục từ biển sâu đến trời cao, từ trong nước đến thế giới.
Việt Nam đang lặng lẽ khẳng định vị thế là một trong những trung tâm robot đầy hứa hẹn của khu vực châu Á. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hải Nguyên, đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình có thể làm thay đổi cách xã hội vận hành, sinh sống và học tập trong tương lai.
Cách đây 10 năm, Trung Quốc còn phụ thuộc robot nhập khẩu thì hiện nay số robot tại đây đã nhiều gấp 5 lần Mỹ.
Nhờ sản xuất đến 50% robot công nghiệp trên toàn cầu mỗi năm, Trung Quốc vẫn tăng thị phần xuất khẩu trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động từ năm 2019 đến 2023.
Những giải pháp giáo dục thông minh, mang tính đột phá công nghệ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, học sinh, sinh viên và các chuyên gia.
Thuế quan khiến đầu tư tự động hóa toàn cầu chậm lại, nhiều doanh nghiệp buộc phải “chờ đợi và quan sát” trong bối cảnh bất ổn thương mại.
Xiaomi đang dùng 1.000 con robot để hầu như tự động hóa sản xuất, hiện đang xây đến nhà máy thứ 3 để đáp ứng nhu cầu.
Trung Quốc có những bước tiến về phát triển robot hình người. Chính phủ nước này đặt mục tiêu có 2 - 3 công ty robot hình người nằm trong nhóm đầu thế giới trong năm 2025.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh