Biết tin 3 con có nguy cơ mù vĩnh viễn, bố mẹ đưa cả gia đình du lịch vòng quanh thế giới

18/09/2022 12:40 PM | Sống

Dù không mong viễn cảnh ấy xảy ra nhưng cặp vợ chồng người Canada vẫn trang bị mọi thứ để các con bình tĩnh đối mặt với những tình huống xấu nhất.

Kết hôn được 12 năm, Edith Lemay và Sebastien Pelletier có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, 3 đứa trẻ Mia 12 tuổi, Colin 7 tuổi và Laurent 5 tuổi đều mắc bệnh di truyền về mắt - viêm võng mạc sắc tố. Theo các bác sĩ, qua thời gian, căn bệnh này sẽ khiến những đứa trẻ bị giảm thị lực và có thể mất khả năng nhìn vĩnh viễn. Chỉ duy nhất cậu con trai thứ 2 là Leo, 9 tuổi, may mắn không bị mắc bệnh.

Căn bệnh này hiện tại chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh hay làm chậm quá trình phát triển bệnh, vì thế, cả hai bố mẹ đều được bác sĩ khuyên nên để lũ trẻ sử dụng "trí nhớ hình ảnh", tức là sử dụng não bộ ghi nhớ lại mọi thứ từng nhìn thấy. Vì thế, cặp đôi người Canada quyết định tiết kiệm tiền, lên kế hoạch cho các con đi vòng quanh thế giới 1 năm để các con có thể nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thật chứ không phải những chú voi trên sách báo.

Biết tin 3 con có khả năng mù vĩnh viễn, bố mẹ quyết định đưa cả gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 1.

Ban đầu, họ lên kế hoạch sẽ thực hiện chuyến đi vào năm 2020 nhưng đành phải hoãn lại vì đại dịch. Tháng 7/2021, gia đình 6 người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh miền Đông Canada. Tới tháng 3/2022, họ bắt đầu đi du lịch nước ngoài. May mắn thay, vì anh Pelletier làm trong lĩnh vực tài chính nên gia đình họ cũng được công ty hỗ trợ một phần chi phí.

Trước chuyến đi này, cả nhà đã lên kế hoạch tỉ mỉ về việc sẽ đi tới những điểm nào, ưu tiên những hoạt động gì... vì Mia muốn cưỡi ngựa, trong khi Laurent muốn uống nước trái cây trên lưng con lạc đà. Xuất phát từ Montreal, Canada, họ tới Zambia, Tanzania và ở Thổ Nhĩ Kỳ 1 tháng, sau đó đến Mông Cổ, Indonesia. Cặp đôi vẫn thường xuyên cập nhật chuyến đi của mình bằng cách chia sẻ các hình ảnh lên Facebook và Instagram.

Biết tin 3 con có khả năng mù vĩnh viễn, bố mẹ quyết định đưa cả gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 2.

Những địa điểm có nhiều động vật, thực vật và các nền văn hóa đa dạng được gia đình 6 người ưu tiên bởi anh Pelletier muốn các con có những trải nghiệm thú vị nhất. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng muốn các con phát triển kỹ năng sống tốt và mạnh mẽ hơn nhiều người khác vì một lúc nào đó, chúng sẽ không còn có thể nhìn được nữa.

6 tháng trôi qua, những đứa trẻ thích nghi với cuộc sống, đất nước mới, thức ăn mới rất dễ dàng. Gia đình nhỏ dự kiến về nhà vào tháng 3/2023 và đang cố gắng tận hưởng trọn vẹn mọi thứ. Trong chuyến du lịch, những đứa trẻ vẫn "bắt kịp" việc học tập ở trường lớp bằng cách học từ xa.

Biết tin 3 con có khả năng mù vĩnh viễn, bố mẹ quyết định đưa cả gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 3.

Dù chuyến đi luôn vui vẻ nhưng trong tâm trí 2 vợ chồng, họ vẫn luôn đau đáu vì có thể trong tương lai, các con sẽ không thể nhìn thấy gì. Cô bé Mia đã nhận thức được tình trạng của mình còn hai cậu em nhỏ vẫn chưa hề biết. Nhưng, thời gian gần đây, chúng đã đặt những câu hỏi khiến bố mẹ khó trả lời, thậm chí cảm thấy đau lòng: "Mẹ ơi, mù nghĩa là sao? Con có thể lái ôtô được không?".

Trong thâm tâm, cặp đôi vẫn hy vọng các con sẽ không bị mù và hy vọng trong tương lai các y bác sĩ sẽ tìm được giải pháp chữa khỏi bệnh. "Dù thế nào, chúng tôi vẫn cần hỗ trợ các con trang bị mọi thứ để đối mặt với những tình huống xấu nhất", anh Pelletier nói.

Nguồn: CNN

Tiên Yên

Cùng chuyên mục
XEM