Bệnh viện ở Nhật mổ lấy khối u não nhưng cắt nhầm mô lành, bệnh nhân đang sinh hoạt bình thường giờ phải thở máy
Sau ca mổ, khối u vẫn còn nguyên, trong khi mô não bình thường bị tổn thương nghiêm trọng khiến bệnh nhân không thể tự thở và không cử động được tay chân.
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi tại Nhật Bản nhập viện để phẫu thuật khối u não được nghi là lành tính. Trong lúc mổ, kết quả kiểm tra mô hai lần đều cho thấy phần được lấy ra không phải khối u, nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục phẫu thuật do cho rằng mẫu xét nghiệm được lấy ở rìa khối u.
Hai lần kiểm tra đều cho kết quả “không phải khối u”
Ngày 7/8 vừa qua, Bệnh viện Đại học Kyoto (Nhật Bản) tổ chức họp báo, công bố một sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra trong ca phẫu thuật não vào cuối tháng 7. Bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, trước phẫu thuật vẫn có thể sinh hoạt bình thường.
Theo MBS News/TBS NEWS DIG, người phụ nữ được chẩn đoán nghi mắc u màng não lành tính kích thước khoảng 3 cm tại vùng góc cầu tiểu não, khu vực nằm sâu giữa tiểu não và thân não. Trước khi phẫu thuật, các triệu chứng của bà chủ yếu là chóng mặt và cảm giác mất thăng bằng.
Các đại diện Bệnh viện Đại học Kyoto (Nhật Bản) cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo. Ảnh: MBS News/TBS NEWS DIG
Mục tiêu của ca mở hộp sọ là lấy khối u này ra. Tuy nhiên, điều xảy ra trong phòng mổ sau đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Ca phẫu thuật được thực hiện vào cuối tháng 7, với bác sĩ phẫu thuật chính là một nam bác sĩ ngoài 40 tuổi. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ xác định nhầm vị trí và bắt đầu lấy phần mô não bình thường thay vì khối u.
Đáng chú ý, một phần mô được lấy ra đã được đưa đi kiểm tra bằng kính hiển vi ngay trong quá trình phẫu thuật. Kết quả cho thấy đó không phải mô khối u.
Việc kiểm tra được tiến hành thêm một lần nữa và lần thứ hai cũng cho kết quả tương tự: mẫu mô được lấy ra không phải khối u.
Dù vậy, theo giải thích của Bệnh viện Đại học Kyoto, bác sĩ phẫu thuật khi đó cho rằng nguyên nhân có thể do phần mẫu được lấy ở rìa nên chưa chứa mô của khối u. Từ nhận định này, quá trình cắt bỏ vẫn tiếp tục.
Chỉ sau khi ca phẫu thuật kết thúc, mức độ nghiêm trọng của sự nhầm lẫn mới được phát hiện.
Khối u vẫn còn, mô não bình thường bị tổn thương
Sau phẫu thuật, bệnh nhân không tỉnh lại và khả năng hô hấp cũng không phục hồi như dự kiến. Các bác sĩ sau đó tiến hành chụp MRI để kiểm tra.
Kết quả cho thấy khối u vốn là mục tiêu của ca phẫu thuật vẫn còn, trong khi phần bị tổn thương lại nằm ở mô não bình thường.
Theo bệnh viện, hạnh nhân tiểu não bên phải - một phần của tiểu não - cùng khu vực từ mặt bên đến phía sau của thân não đã bị tổn thương đáng kể. Đây cũng là khu vực tập trung những tế bào thần kinh quan trọng liên quan đến việc truyền tín hiệu điều khiển hoạt động hô hấp.
Ông Akifumi Takaori, Giám đốc Bệnh viện Đại học Kyoto, đã công khai xin lỗi bệnh nhân và gia đình. Ảnh: MBS News/TBS NEWS DIG
Trước khi bước vào phòng mổ, người phụ nữ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, dù gặp một số triệu chứng như chóng mặt và mất thăng bằng. Sau ca phẫu thuật, bà không còn khả năng tự thở và phải tiếp tục được hỗ trợ bằng máy thở. Bệnh nhân cũng không thể cử động tay chân.
Bệnh viện nhận định tình trạng không thể tự thở có thể liên quan đến việc khu vực chứa những tế bào thần kinh quan trọng truyền tín hiệu hô hấp đã bị tổn thương.
Như vậy, từ một ca phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u được nghi là lành tính, bệnh nhân hiện rơi vào tình trạng nghiêm trọng, trong khi chính khối u dự định được lấy bỏ lại chưa được loại bỏ.
Giám đốc bệnh viện cúi đầu xin lỗi
Tại cuộc họp báo ngày 7/8, ông Akifumi Takaori, Giám đốc Bệnh viện Đại học Kyoto, đã công khai xin lỗi bệnh nhân và gia đình.
“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra những phiền toái và lo lắng rất lớn cho bệnh nhân cũng như gia đình”, ông Takaori nói.
Phía Bệnh viện Đại học Kyoto xác định đây là “một sự việc cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời cho biết ưu tiên hiện tại là tập trung điều trị cho bệnh nhân.
Bệnh viện Đại học Kyoto - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Kyoto-np
Bệnh viện cũng tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân sự cố, công khai thông tin một cách phù hợp và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.
Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo với các cơ quan liên quan, bao gồm cơ quan nhà nước, chính quyền tỉnh và thành phố Kyoto cùng cảnh sát. Theo MBS News, trong thời gian tới, sự cố sẽ được điều tra với sự tham gia của các thành viên bên ngoài bệnh viện.
Hiện những thông tin được công bố mới phản ánh kết quả xác minh ban đầu từ phía bệnh viện. Nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc bác sĩ tiếp tục cắt bỏ mô dù hai lần kiểm tra trong lúc phẫu thuật đều cho kết quả “không phải khối u”, cũng như trách nhiệm của những người liên quan, sẽ còn phải chờ kết quả điều tra.
Nguồn: MBS News/TBS NEWS DIG


