Bác sĩ thực tập ở Nhật dùng camera giấu kín quay lén thai phụ lúc sinh con: Lời giải thích sau đó gây phẫn nộ
Một cựu bác sĩ tập sự 26 tuổi tại Nhật Bản bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng camera dạng đồng hồ đeo tay để quay lén một thai phụ trong quá trình sinh con tại bệnh viện nơi người này từng thực tập.
Theo báo Yomiuri Shimbun, cảnh sát tỉnh Osaka ngày 10/6 đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan công tố đối với người đàn ông sống tại phường Higashiyama, thành phố Kyoto, với cáo buộc vi phạm quy định về hành vi quay phim trái phép trong tư thế nhạy cảm.
Người này từng là bác sĩ tập sự tại Shiga General Hospital. Cảnh sát nghi ngờ vào tháng 8/2025, trong thời gian đến thực tập tại một bệnh viện khác, anh ta đã dùng camera được ngụy trang dưới dạng đồng hồ đeo tay để ghi lại hình ảnh một thai phụ đang sinh con trong phòng phẫu thuật.
Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông được cho là đã giải thích rằng việc ghi hình nhằm “phục vụ mục đích học tập về sinh nở”.
Bệnh viện được cho là nơi bác sĩ thực tập này từng làm việc.
Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Trước đó, vào tháng 2/2026, người này từng bị cảnh sát bắt giữ vì nghi quay lén bên trong váy của một nữ sinh trung học tại thang cuốn của một trung tâm thương mại ở thành phố Osaka.
Sau khi được thả để tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện trong dữ liệu camera của người đàn ông có video liên quan đến một thai phụ.
Theo cơ quan điều tra, người này còn khai nhận đã thực hiện hành vi quay lén tại nhiều địa điểm công cộng trong thời gian dài. “Từ mùa xuân năm ngoái, tôi đã quay khoảng 100 lần ở các cơ sở thương mại và nhà ga”, người đàn ông khai với cảnh sát.
Phía Shiga General Hospital cho biết người này đã tự xin nghỉ việc sau khi bị bắt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cảnh sát cho biết sẽ đề nghị mức xử lý nghiêm khắc khi chuyển hồ sơ lên công tố.
Trước vụ việc trên, Nhật Bản từng ghi nhận nhiều trường hợp nhân viên y tế bị cáo buộc lợi dụng vị trí nghề nghiệp để xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Điểm chung của những vụ việc này là nạn nhân thường ở trạng thái khó phòng vệ, còn thủ phạm lại là những người được bệnh nhân tin tưởng giao phó sức khỏe và sự riêng tư.
Thiết bị ghi hình thường được ngụy trang dưới nhiều hình thức như điện thoại, bút, đồng hồ hoặc các vật dụng hằng ngày nhằm tránh bị phát hiện. Cơ quan chức năng Nhật Bản nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của các vụ quay lén bằng thiết bị nhỏ gọn, đặc biệt tại những không gian mà nạn nhân khó nhận biết hoặc khó phản ứng.
