Kỷ lục buồn chưa từng có của Nhật Bản
Đây là một kỷ lục buồn của Nhật Bản.
Số vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật Bản trong nửa đầu năm 2026, với các khoản nợ từ 10 triệu yên, tương đương 62.000 USD, trở lên, đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước lên 5.346 vụ. Đáng nói, đây là lần đầu tiên con số này vượt mốc 5.000 vụ trong 12 năm, theo khảo sát của một công ty nghiên cứu tín dụng.
Con số này xuất hiện trong bối cảnh đồng yên yếu đã đẩy nhanh lạm phát, gây áp lực lên tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Khi tình trạng thiếu lao động kéo dài cũng đang trở thành lực cản, một quan chức của công ty nghiên cứu này cảnh báo rằng “tốc độ phá sản có thể tăng nhanh từ mùa thu”.
Các vụ phá sản tại những doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chiếm 90% tổng số, trong khi các doanh nghiệp có khoản nợ dưới 100 triệu yên chiếm gần 80%.
Số vụ phá sản do giá cả tăng đã tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước lên 439 vụ, trong khi các vụ liên quan đến thiếu lao động tăng 37,7% lên 237 vụ. Trong số đó, các trường hợp liên quan đến chi phí nhân công tăng vọt đã nhảy lên 120 vụ, gấp 2,4 lần.
Xét theo ngành, số vụ phá sản tăng ở 8 trong 10 lĩnh vực, trong đó dịch vụ dẫn đầu với 1.819 vụ, tăng 7,2%, tiếp theo là xây dựng với 1.026 vụ.
Tờ Tokyo Shoko Research cho biết, các nhà hàng và nhà bán lẻ thực phẩm bị ảnh hưởng bởi việc người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, trong khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chạm tới giới hạn trong khả năng chuyển chi phí tăng cao sang khách hàng thông qua việc tăng giá.
Số vụ phá sản tăng ở tất cả 9 vùng của Nhật Bản, ngoại trừ Tohoku ở đông bắc, dẫn đầu là Hokuriku ở miền trung Nhật Bản với mức tăng 37,3%, tiếp theo là Hokkaido ở phía bắc với mức tăng 17,1%.
Nhìn về phía trước, công ty nghiên cứu cho biết tình hình tại Trung Đông đã bắt đầu ảnh hưởng đến dòng tiền của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chỉ riêng trong tháng 6, số vụ phá sản tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước lên 1.021 vụ, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 vụ trong 25 tháng.
Theo: Kyodonews
