Apple chuyển dữ liệu iCloud của 130 triệu người Trung quốc về máy chủ trong nước

20/07/2018 11:35 AM | Công nghệ

Như vậy là Apple đã phải chuyển dữ liệu iCloud của 130 triệu khách hàng tại Trung Quốc về các máy chủ trong quốc gia này.

Như vậy là dữ liệu iCloud của khoảng 130 triệu người dùng ở Trung quốc đã được chuyển xong xuôi qua máy chủ của Guizhou-Cloud Big Data, một công ty viễn thông thuộc sở hữu của nhà nước. Điều này cũng có nghĩa là các dịch vụ đám mây của TQ đang nắm quyền quản lý nguồn dữ liệu iCloud của hàng trăm triệu người dùng iPhone ở nước này.

Trước kia, dữ liệu iCloud của người dùng được Apple lưu trữ trong các máy chủ đặt ở Mỹ và được cho là "bất khả xâm phạm", kể cả chính phủ có muốn truy cập trái phép thì Apple cũng từ chối cung cấp. Tuy nhiên gần đây, dưới sức ép của chính quyền TQ về việc Apple phải đặt máy chủ ở nước họ, Apple đã có nhiều động thái nhân nhượng, mở đầu bằng việc hợp tác với Guizhou-Cloud Big Data ở Quý Châu để xây dựng hệ thống máy chủ iCloud, và mới đây là đưa toàn bộ dữ liệu của 130 triệu người dùng sinh sống ở TQ về máy chủ trong nước.

Apple cho biết chỉ những tài khoản của khách hàng đăng kí "hộ khẩu" ở TQ mới thuộc diện quản lý này, đây là hệ quả của việc bộ luật "An ninh mạng" được thông qua ở nước này hồi tháng 6/2017, quy định tất cả các công ty internet nước ngoài muốn hoạt động ở TQ thì phải đặt máy chủ ở nước này.

Các công ty an ninh mạng, tổ chức nhân quyền và nhiều chuyên gia cho rằng việc Apple để cho một công ty nhà nước của TQ nắm quyền lưu trữ dữ liệu iCloud của khách hàng sẽ không còn giữ được tính minh bạch nữa, những dữ liệu đó có thể bị "ai đó" truy cập trái phép mà người dùng không thể biết được và cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Apple, tới lúc họ biết được để can thiệp thì đã quá muộn.

Ngoài luật ANM, TQ cũng đã thông qua một bộ luật khác là "Luật an ninh quốc gia", cho phép cảnh sát điều tra được quyền yêu cầu các công ty giúp họ truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng.

Airblade14

Cùng chuyên mục
XEM