Ấn Độ sẽ "vượt" Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới năm 2023?

25/07/2022 10:11 AM | Xã hội

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ dự kiến sẽ trở thành quốc gia sống dân nhất thế giới vào năm 2023.

Trong một báo cáo được Liên Hợp Quốc đưa ra mới đây, vào năm 2023, Ấn Độ dự kiến sẽ đánh bại Trung Quốc về mặt dân số, trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới.

Cả hai quốc gia này hiện đều có tổng số dân trên 1,4 tỷ người. Tuy nhiên, trong khi dân số Trung Quốc tăng từ 1,14 tỷ năm 1990 lên 1,43 tỷ năm 2022, dân số Ấn Độ tăng từ 861 triệu lên 1,412 tỷ người trong cùng thời kỳ.

Trung Quốc dự kiến sẽ có dân số ít hơn 1,32 tỷ người vào năm 2050. Khi đó, dân số Ấn Độ dự kiến sẽ đạt tới mốc 1,67 tỷ. Dù tốc độ gia tăng dân số toàn cầu hiện đang ở mức chậm nhất kể từ năm 1950, dân số thế giới vẫn được dự kiến sẽ chạm đỉnh là 10,4 tỷ người vào những năm 2080.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM